Thượng nghị sĩ Mỹ trình luật cho phép dân kiện ĐCSTQ vì gây ra đại dịch toàn cầu

16/04/20, 09:34 Thế giới

Vào hôm 14/4, thượng nghị sĩ Cộng hòa Josh Hawley đã đăng trên trang web chính thức của mình dự luật “Công lý cho các nạn nhân COVID-19”. Nếu được thông qua, dự luật sẽ cho phép công dân Mỹ kiện trực tiếp Chính phủ Trung Quốc, nhấn mạnh Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho việc tạo ra đại dịch toàn cầu.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley là người luôn có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. (Ảnh qua The Epoch Times)

Trên trang web chính thức của mình, Thượng nghị sĩ Josh Hawley khẳng định dự luật do ông bảo trợ sẽ trừng phạt chính quyền Trung Quốc vì đã “bịt miệng những người tố giác và che giấu các thông tin quan trọng về đại dịch Vũ Hán (COVID-19).”

Trên Twitter hôm 14/4, Thượng nghị sĩ Hawley cho biết: “Tôi công bố dự luật để yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm. Dự luật của tôi sẽ tước quyền miễn trừ của Trung Quốc tại các tòa án Mỹ và tạo ra quyền hành động riêng chống lại Trung Quốc vì bịt miệng những người tố giác và ém nhẹm các thông tin quan trọng về dịch COVID-19”.

Ngoài ra, dự luật của ông Hawley cũng đề cập đến việc yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập một nhóm điều tra làm rõ vai trò của Trung Quốc trong đại dịch và bảo đảm các nạn nhân dịch Vũ Hán sẽ nhận được tiền bồi thường từ Bắc Kinh.

“Có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc lừa dối và không đủ năng lực đã khiến COVID-19 biến đổi từ một dịch bệnh địa phương thành một đại dịch toàn cầu. Chúng tôi cần một cuộc điều tra quốc tế để tìm hiểu toàn bộ thiệt hại mà Trung Quốc đã gây ra cho thế giới và sau đó chúng tôi cần trao quyền cho người Mỹ và các nạn nhân khác trên khắp thế giới để nhận được các khoản bồi thường xứng đáng,” Thượng nghị sĩ Hawley cho hay.

Fox News cho biết hiện đang có hai vụ kiện tập thể lớn về dịch Vũ Hán liên quan đến Trung Quốc đang diễn ra tại Mỹ. Vụ thứ nhất được nộp lên tòa án Mỹ vào tháng 3/2020 nhân danh các bệnh nhân COVID-19. Vụ thứ hai được đệ trình vào đầu tháng 4/2020, trong đó các nhân viên y tế Mỹ kiện Trung Quốc vì đã cố ý tích trữ đầu cơ các thiết bị bảo hộ y tế.

Hai vụ kiện này do tập đoàn luật Berman có trụ sở tại bang Florida đệ trình. Theo các luật sư của Berman, cả hai vụ kiện đều gặp nhiều khó khăn vì Trung Quốc được hưởng quyền miễn trừ trở thành bị đơn trong các vụ kiện ở Mỹ. Các luật sư cho rằng, nếu dự luật của ông Hawley được thông qua sẽ có hàng nghìn người Mỹ nộp đơn kiện chính phủ Trung Quốc.

Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Điều đó sẽ gỡ bỏ những rào cản trong vụ kiện của chúng tôi, giúp chúng tôi dễ dàng hơn nhiều. Và nó sẽ cho phép người dân Mỹ nhận được các khoản bồi thường xứng đáng vì những gì Trung Quốc đã làm”, Jeremy Alters, đại diện tập đoàn luật Berman cho hay.

Trung Quốc phải trả tiền. Xét cho cùng, họ là một siêu cường thế giới. Họ có khả năng ngăn chặn và khiến dịch bệnh dừng lại dù có thể không hoàn toàn. Nhưng họ đã không làm, không nói cho chúng ta biết về dịch bệnh và bây giờ chúng ta đang phải chịu hậu quả,” ông Jeremy nói.

Đạo luật Miễn trừ Chủ quyền nước ngoài (FSIA) của Mỹ cấm người dân nước này kiện các chính phủ nước khác trừ một số trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các nguyên đơn cho rằng trường hợp của họ cũng nằm trong số ngoại lệ, nên họ hoàn toàn có thể kiện được Trung Quốc. Dự luật “Công lý cho các nạn nhân COVID-19” của thượng nghị sĩ Hawley nếu được duyệt sẽ cho phép người Mỹ kiện trực tiếp chính phủ Trung Quốc vì đại dịch toàn cầu.

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện ở 210 quốc gia, vùng lãnh thổ sau khi bùng phát lần đầu tiên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối tháng 12 năm ngoái. Theo cập nhật mới nhất, toàn đế giới đã có 2.075.528 ca nhiễm, trong đó số ca tử vong là 134,286 ca. Mỹ hiện đã ghi nhận 641.813 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 28,443 ca tử vong. 

Thiện thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO