Thượng nghị sĩ Mỹ đề nghị: “Cấm sinh viên Trung Quốc học ngành công nghệ, chỉ cho học thơ Shakespeare”

28/04/20, 10:39 Thế giới

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton gần đây đã chia sẻ ý kiến của mình rằng đại dịch Vũ Hán là một cuộc tấn công có chủ ý và nham hiểm của chính quyền Trung Quốc, đồng thời ông đề xuất cấm sinh viên Trung Quốc đến Mỹ nghiên cứu khoa học vì tin rằng họ sẽ sử dụng những thông tin đó để do thám Hoa Kỳ.

Media Tweets by Turkistantimes (@turkistantime) | Twitter
Thượng nghị sĩ Mỹ Đảng Cộng hòa Tom Cotton. (Ảnh qua REUTERS)

Theo trang Tuổi Trẻ, Thượng nghị sĩ Cotton được đào tạo luật ở Harvard, là một cựu chỉ huy trong quân đội Mỹ, đại diện cho bang Arkansas tại Thượng viện từ năm 2015. Ông là người có tiếng nói mạnh mẽ lên án chính quyền Trung Quốc trong Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt liên quan đến đại dịch viêm phổi Vũ Hán. 

Trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News vào sáng 26/4, nghị sĩ Cotton cho biết nhiều bằng chứng chi tiết đều chỉ ra nguồn gốc virus corona đến từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Theo đó, ông cáo buộc Bắc Kinh cố ý làm lây lan virus Vũ Hán nhằm mục đích thống trị kinh tế toàn cầu.

Trước đó vào ngày 25/4, nghị sĩ Cotton và Hạ nghị sĩ Dan Crenshaw nói rằng họ đã giới thiệu luật cho phép người Mỹ kiện chính phủ Trung Quốc tại tòa án liên bang Mỹ, đòi nước này phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại nhân mạng và kinh tế do sự bùng phát dịch virus Vũ Hán.

Về mối quan hệ với Trung Quốc trong tương lai, nghị sĩ Cotton nói rằng không nên cho sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để theo học một số lĩnh vực nhất định. Ông cho rằng sinh viên Trung Quốc đến Mỹ học tập nhưng sau đó mang kiến thức về nước và giúp Trung Quốc cạnh tranh, gây thiệt hại lợi ích Mỹ.

“Họ quay về Trung Quốc để cạnh tranh với chúng ta về việc làm, lấy đi công việc của chúng ta và cuối cùng là đánh cắp sở hữu (trí tuệ) của chúng ta và thiết kế vũ khí cùng những thiết bị khác có thể dùng để chống lại người Mỹ”, thượng nghị sĩ Cotton nói và gọi đây là sự “bê bối”.

Ông nói thêm: “Chúng ta cần phải xem xét rất kỹ về thị thực mà chúng ta cấp cho các công dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ học tập. Đặc biệt là ngành học sau đại học trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ tiên tiến”.

“Nếu sinh viên Trung Quốc đến đây để học Shakespeare và Những Luận cương Liên bang (The Federalist Papers) – thì đó là những gì cần học ở Mỹ, họ không cần học máy tính lượng tử và trí tuệ nhân tạo từ Mỹ”.

Được biết, ông Tom Cotton cũng là một trong 5 thượng nghị sĩ Mỹ công khai lên án vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông hồi đầu tháng 4 năm nay. 

“Trung Quốc tấn công các ngư dân để thực thi các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông. Mỹ đứng về phía đồng minh và đối tác của mình tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bảo vệ công dân và chủ quyền của họ khỏi sự hung hăng của Trung Quốc”, thượng nghị sĩ Tom Cotton tuyên bố hôm 11/4. 

Gần đây, ông còn kêu gọi chính quyền Trump rút khỏi hiệp ước quốc tế cấm thử vũ khí hạt nhân để đáp lại báo cáo rằng chính quyền Trung Quốc có thể đang bí mật tiến hành các vụ thử hạt nhân nhỏ.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng