Thượng nghị sĩ Mỹ lên án “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” của TQ

23/05/20, 12:03 Trung Quốc
Việc ĐCSTQ cưỡng ép thúc đẩy dự thảo “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” trong Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc ngày 22/5, thực sự đã khiến ĐCSTQ rơi vào tình cảnh càng thê thảm. (Ảnh: Twitter)

Các Nghị sĩ Hoa Kỳ đã lên án mạnh mẽ hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong việc nỗ lực ban hành “Luật An ninh Quốc gia” phiên bản Hồng Kông vào ngày 21/5. Các nghị sĩ cho biết, ý đồ của ĐCSTQ là muốn kiểm soát cuộc sống tự do của người dân Hồng Kông.

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (từ Trái sang phải): Sherrod Brown, Chris Van Hollen, Pat Toomey và Rob Portman tham dự một cuộc họp báo. (Ảnh: Getty Images)

Đại hội Đại biểu Toàn quốc của ĐCSTQ được tổ chức vào ngày 21/5 vừa qua đã tuyên bố sẽ xem xét dự luật An Ninh Quốc Gia mới phiên bản Hồng Kông. Động thái này cho thấy ĐCSTQ muốn từng bước làm xói mòn quyền tự trị của Hồng Kông, tuy nhiên việc này đã nhận phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nghĩ sĩ Hoa Kỳ.

Chỉ riêng ngày 21/5, Thượng viện đã nhận được ít nhất hai dự thảo nghị quyết chống lại hành động làm xói mòn Hồng Kông của ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Josh Hawley của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Mississippi đã đưa ra một dự thảo nghị quyết, lên án ĐCSTQ vì tội cố gắng vi phạm hiệp ước đã hứa cùng tội tước đoạt quyền tự do của Hồng Kông, dự thảo này đã được nhiều nghị sĩ cùng nhau ký tên.

Ông Hawley từ lâu đã rất quan tâm đến các vấn đề diễn ra ở Hồng Kông. Ông đã viết trên Twitter rằng: “Tôi kêu gọi tất cả các thành viên của Thượng viện hãy cùng tham gia. Bây giờ chúng ta phải cùng nhau lên tiếng”.

Ông Josh Hawley, Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Mississippi. (Ảnh: Twitter)

Sau đó, một thượng nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa tại Mississippi là ông Roger Wicker đã chuyển tiếp tweet của ông Hawley và phản hồi rằng: “Người biểu tình ở Hồng Kông nên được lắng nghe, không nên bị đánh đập và đàn áp. Tôi tự hào khi hưởng ứng lời kêu gọi này. Chúng tôi lên án các hành động chà đạp nhân quyền này của Bắc Kinh và nhắc lại rằng Hoa Kỳ luôn ủng hộ chính sách ‘một quốc gia, hai chế độ’ của Hồng Kông”.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marsha Blackburn ở tiểu bang Tennessee đã tweet rằng: “Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng tước đoạt quyền tự do dân chủ cuối cùng còn sót lại của người dân Hồng Kông. Chúng tôi biết khi ĐCSTQ muốn tước đoạt quyền sống của họ, người Hồng Kông sẽ không chịu để yên. Chúng tôi luôn sát cánh cùng người Hồng Kông”.

Bà cũng nói rằng, ĐCSTQ hứa sẽ để Hồng Kông tự trị cho đến năm 2047, nhưng bây giờ (2020) ĐCSTQ đã muốn tiếp quản Hồng Kông rồi.

Bà Marsha Blackburn nói: “Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng tước đoạt quyền tự do dân chủ cuối cùng còn sót lại của người dân Hồng Kông. Chúng tôi biết khi ĐCSTQ muốn tước đoạt quyền sống của họ, người Hồng Kông sẽ không chịu để yên. Chúng tôi luôn sát cánh cùng người Hồng Kông”. (Ảnh: Twitter)

Ngoài ra, thượng nghị sĩ Edward Markey thuộc bang Massachusetts, nghị sĩ cấp cao Đảng Dân chủ Nhóm Châu Á-Thái Bình Dương của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cũng đã tweet rằng, “Hành động cấp tiến này của ĐCSTQ nhằm chống lại quyền tự trị của Hồng Kông là động thái mới nhất nhằm leo thang tình hình, và mục đích của nó chính là biến những tiếng nói bất đồng chính kiến trở thành mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tôi vô cùng lo lắng đối với kế hoạch của Bắc Kinh trong việc ‘cải thiện’ việc thực thi ‘Luật cơ bản'”.

Những người còn lại là Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Pat Toomey và nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Van Hollen, đã cùng lúc đề xuất dự luật trừng phạt vào đúng hôm thứ Năm (21/5), trong đó yêu cầu trừng phạt các quan chức và tổ chức của ĐCSTQ khi áp đặt Luật An ninh Quốc gia mới đối với Hồng Kông, đồng thời cũng trừng phạt các ngân hàng làm ăn với những tổ chức này.

Họ nói rằng, những phát biểu của ĐCSTQ vào ngày 21/5 đã khiến Quốc hội Mỹ khẩn trương hơn để thông qua các dự luật.

Nghị sĩ Thomas Suozzi thuộc Đảng Dân chủ tại New York nhấn mạnh rằng, ĐCSTQ đã sử dụng dịch bệnh để làm xói mòn tự do của Hồng Kông. Ông đã tweet rằng: “Sau mấy tháng biểu tình của người dân Hồng Kông hồi năm ngoái cộng với đại dịch toàn cầu gần đây, ĐCSTQ lại tiếp tục các cuộc tấn công dữ dội vào nền dân chủ và nhân quyền. Tôi đứng về phía người dân Hồng Kông”.

Trong Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc hôm 21/5, ĐCSTQ tuyên bố rằng sẽ xem xét “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”, nội dung dự luật liên quan đến các vấn đề như lật đổ quyền lực nhà nước, chia rẽ đất nước, hoạt động khủng bố và can thiệp của các thế lực nước ngoài. 

Điều này có nghĩa là một số nội dung của Điều 23 của “Luật cơ bản” Hồng Kông không cần được Hội đồng Lập pháp Hồng Kông thông qua, và sẽ được đưa trực tiếp vào Phụ lục III của Luật cơ bản để thực thi tại Hồng Kông. Việc này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quyền tự do ngôn luận và hội họp ở Hồng Kông. Dự kiến, dự luật này sẽ được bỏ phiếu vào thứ Năm tới (28/5) và sẽ được thi hành tại Hồng Kông ngay sau tháng 8 năm nay.

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, các hành động của ĐCSTQ có thể sẽ gây ra nhiều cuộc biểu tình mới ở Hồng Kông. Ngoài ra, trang web chính trị Hoa Kỳ Axios cũng báo cáo rằng, điều luật mới này của ĐCSTQ có thể sẽ hạn chế rất nhiều quyền tự do dân chủ của Hồng Kông và khơi dậy sự phản đối mạnh mẽ từ các phong trào dân chủ.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!