Thủ tướng Israel: Nếu dịch bệnh bùng phát lần 2, e rằng nhân loại sẽ kết thúc

14/05/20, 09:31 Thế giới

Hiện tại, số người được chẩn đoán nhiễm virus Vũ Hán đã vượt quá 4 triệu, liên tục có tin tức về những ca “tái dương tính” sau khi được chữa khỏi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cảnh báo, nếu dịch bệnh bùng phát trở lại, nó có thể sẽ dẫn tới sự kết thúc của nhân loại.

Với những tin tức về các ca ” tái dương tính “. Tổng thống Israel cho rằng việc bùng phát dịch vào lần 2 có thể sẽ dẫn tới sự kết thúc của nhân loại (Ảnh: Times of Israel)

Media General đưa tin, các quan chức nội các Israel nói với truyền thông rằng, Thủ tướng Israel Netanyahu đã có cảnh báo riêng cho các nghị viên Đảng Likud.

Ông bày tỏ một cách bi quan rằng nếu các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin về việc bệnh nhân “tái dương tính” là thật, ông tin rằng sự bùng phát virus Vũ Hán vẫn chưa được kiểm soát. Nếu dịch bệnh toàn cầu bùng phát lần hai, e là sẽ khiến các nước tiến vào trạng thái không chính phủ, thậm chí có thể khiến nhân loại phải đối mặt với sự kết thúc.

Bài báo cho biết, ông Netanyahu từ lâu đã rất chú ý về vấn đề “tái dương tính”, cũng đã nhiều lần công khai đề cập đến vấn đề này, ông cũng bày tỏ lo ngại vào đầu tháng 4 về tình hình ở Hàn Quốc, nơi 100 bệnh nhân hồi phục có tình trạng “tái dương tính”.

Netanyahu biểu thị, nếu tình trạng “tái dương tính” trở về bình thường, có nghĩa là virus Vũ Hán có thể phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng của con người, thậm chí có thể bị đánh thức bất cứ lúc nào, ngóc đầu trở lại và bùng phát trên quy mô lớn.

Ngày 10/5, bài báo đặc biệt của trang Minghui.org cũng nhắc nhở rằng đợt dịch bệnh đầu tiên sắp qua, nhân loại may mắn sống sót sau thảm họa nhưng không biết rằng đợt bùng phát lớn tiếp theo đã được lên nòng, rất có thể sẽ càn quét nhân gian theo thời gian, địa điểm, phương hướng đã định trước.

Bài báo nói rằng đợt dịch thứ hai vượt xa năng lực chịu đựng của nhân loại, chỉ riêng tại Trung Quốc, hơn 800 triệu người đang phải đối mặt với cái chết.

Trong bài viết “Vắc-xin và con đường cứu rỗi” của Minghui, đã phân tích rõ các đặc điểm của virus Vũ Hán từ góc độ khoa học. Vắc-xin rất dễ sản xuất và hiệu quả, nhưng bởi vì virus hoặc là biến đổi quá nhiều, lo được đầu này không lo được đầu kia, vắc-xin khó mà hiệu quả; hoặc do virus tấn công trực tiếp vào hệ thống miễn dịch, hệ thống miễn dịch của cơ thể không thể nhận ra và không thể tạo ra kháng thể, cho nên vắc-xin cũng khó có hiệu quả.

Virus Vũ Hán còn có đợt bùng phát mới, đột biến và biến đổi nhanh chóng, tấn công hầu hết các cơ quan của cơ thể người, còn tấn công cả hệ thống miễn dịch của con người, do đó vắc-xin chống lại virus Vũ Hán còn khó hơn cả vắc-xin HIV. Ngay cả khi có thêm 20 năm nữa, vắc-xin kháng virus Vũ Hán cũng sẽ không đạt hiệu quả thực tế, vì đột biến tái tổ hợp virus quá nhanh, không thể theo kịp.

Bài báo cho biết, vắc-xin, niềm hy vọng cuối cùng để nhân loại có thể tự giải thoát đã bị phá vỡ; tất cả các loại cầu nguyện trong quá khứ đều vô dụng. Khoa học ngày nay đã tiến bộ, nhưng nó không thể đối phó với đợt bùng phát thứ hai đã được tiên đoán từ quá khứ này. “Con người có thể chiến thắng thiên nhiên” là một lời nói dối của kẻ vô thần.

Toàn cầu hoá (P1): Chiêu bài ĐCSTQ âm mưu bá chủ thế giới | NTD ...
Các quốc gia và khu vực bị dịch bệnh nghiêm trọng là có liên quan chặt chẽ với ĐCSTQ, như New York, Iran và Ý. (Ảnh: Epoch Times)

Tờ Epoch Times gần đây cũng có bài báo đặc biệt, chỉ rõ rằng: “Virus nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà đến”, “Càng thân ĐCSTQ, dịch bệnh càng nghiêm trọng”, và cách để phòng dịch bệnh tốt nhất là loại bỏ ĐCSTQ cùng các nhân tố của nó.

Các quốc gia và khu vực bị dịch bệnh nghiêm trọng là có liên quan chặt chẽ với ĐCSTQ, như New York, Iran và Ý. Ngược lại, Hồng Kông và Đài Loan, lựa chọn từ chối ĐCSTQ, đã thành công chống lại virus Corona Vũ Hán.

Bài báo viết rằng, trong hàng ngàn năm nay Thần luôn bảo vệ con người. Kính Thần, giữ trái tim thiện lương, suy xét hành vi của bản thân, và từ chối ĐCSTQ, bạn sẽ được Thần bảo vệ. Đây là sự bảo đảm cơ bản nhất để nhân loại có thể tránh xa dịch bệnh.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

    Câu chuyện đẫm nước mắt của lão hòa thượng làm heo

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

    Tiết lộ sự thật về quan hệ giữa Vật chất và Ý thức

  • Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

    Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?