Thời gian tối hậu thư của Nga đã qua, quân Ukraine phản công trong tuyệt vọng

21/04/22, 10:19 Thế giới

Các lực lượng còn lại của Mariupol phớt lờ “tối hậu thư” và kiên quyết chống trả, nhưng chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 36 của Ukraine đã kêu cứu. Quân đội Nga quá đông nên có thể trận chiến chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài giờ nữa…

Nga ra “tối hậu thư” thứ hai cho quân đội Ukraine đóng ở “Mariupol”, đến nay đã hết thời hạn, nhưng không có mấy người ra đầu hàng. Quân đội Ukraine đã công bố đoạn phim mới nhất cho thấy các binh sĩ còn lại của Mariupol đã tấn công thành công đoàn xe quân sự của Nga, khiến chúng phát nổ và bốc cháy tại chỗ.

Mariupol thất thủ
Lực lượng thân Nga đang sử dụng súng phóng lựu đạn chống tăng trong một cuộc đụng độ tại Mariupol ngày 31/3. Ảnh: Reuters.

Hình ảnh do Quân đoàn Azov của Ukraine công bố hôm thứ hai cho thấy mặc dù số quân còn lại bị quân Nga bao vây, nhưng họ vẫn có thể lên mặt đất và phục kích thành công đoàn xe của Nga. Trong video, đoàn xe quân sự Nga dừng bên lề của một con đường gãy lìa, lúc này có ít nhất 9 binh sĩ Ukraine lặng lẽ tiếp cận đoàn xe quân sự Nga dưới vỏ bọc của một chiếc xe buýt bỏ hoang trong rừng, sau đó khai hỏa công kích vào đoàn xe Nga. Ít nhất 3 chiếc xe quân sự của Nga đã phát nổ và bốc cháy.

Một đoạn video khác do quân đoàn Azov công bố cho thấy, một số quân đội Ukraine đã lợi dụng địa hình để thả bom vào các phương tiện quân sự của Nga được đánh dấu bằng chữ “Z” ở phía bên kia tường rào, quân Nga bị bao vây nên phải nấp dưới chiếc xe để bảo vệ tính mạng.

Các lực lượng còn lại của Mariupol phớt lờ “tối hậu thư” và kiên quyết chống trả, nhưng chỉ huy Lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Lữ đoàn 36 của Ukraine đã kêu cứu. Quân đội Nga quá đông nên có thể trận chiến chỉ kéo dài vài ngày hoặc vài giờ.

Sergei Volina – Chỉ huy Lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine: “Đây là lời kêu gọi của chúng tôi với thế giới. Có thể đây là lời cầu cứu cuối cùng trong cuộc đời chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ còn lại mấy ngày hoặc mấy giờ. Trừ quân nhân ra thì thường dân sẽ là vật hy sinh của cuộc chiến này.”

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine – ông Hailo Podoljak, đã tweet vào hôm thứ tư (20/4) rằng các cuộc đàm phán đặc biệt với Nga đã sẵn sàng tại Mariupol, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải diễn ra vô điều kiện. Tổng thống Ukraine – Volodymyr Zelensky cũng nói rằng, ông đang làm việc với các nhà ngoại giao về viện trợ nước ngoài để đảm bảo rằng các nguồn cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự đến nhanh hơn.

Zelensky cho biết: “Tình hình ở miền Đông và miền Nam vẫn rất nghiêm trọng. Những kẻ xâm lược đang cố gắng sử dụng một đợt tấn công quy mô lớn mới để giành được một số chiến thắng, ít nhất điều này có thể cho phép họ tuyên truyền ở nước Nga.”

Video do hội đồng thành phố Ukraine công bố hôm thứ tư cho thấy, một hàng dài xe buýt và xe cứu thương ở Orikhiv chờ đợi đến Mariupol để sơ tán dân thường. Ukraine đã đồng ý mở một lối đi an toàn bên ngoài Mariupol, nhưng Phó thủ tướng Ukraine cho biết hành lang nhân đạo “hiện tại không hoạt động như kế hoạch.”

Tổng thống Zelensky: “Quân đội Nga ngăn cản bất kỳ nỗ lực nào nhằm tổ chức hành lang nhân đạo và ngăn cản nỗ lực của chúng tôi nhằm cứu người dân và những cư dân đã rơi vào tay quân chiếm đóng.”

Chính quyền thành phố Mariupol cho biết những người ở lại đã không có điện, nhiệt và các vật dụng gia đình trong nhiều tuần, đồng thời mô tả tình hình địa phương là “thảm khốc”.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?