Thi thể xếp dài chờ hỏa táng, Ấn Độ vẫn lên kế hoạch cho 600.000 người hành hương

28/04/21, 06:28 Thế giới

Bên ngoài các khu vực hỏa táng ở thủ đô Ấn Độ, thi thể những nạn nhân xấu số chết vì Covid-19 được bọc kín bằng vải trắng, xếp thành hàng dài chờ đến lượt. Những thi thể mới cũng liên tục được đưa đến nối dài ra tận lối vào của lò hỏa táng Shubhashnagar ở thủ đô New Delhi.

Thi thể nạn nhân Covid-19 xếp dài chờ được hỏa táng ở Ấn Độ hôm 26/4. (Ảnh cắt từ clip)

Đây là những hình ảnh được ghi lại trong một video đăng trên Twitter hôm 26/4.

Trước khi được đưa vào khu vực hỏa táng, thi thể của các bệnh nhân sẽ được phun khử trùng. Việc quá tải người chết khiến các nhân viên tang lễ, tình nguyện viên đang dần kiệt sức vì làm việc không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm. 

Theo trang SkyReuters, một số bệnh viện cho biết, tình trạng thiếu oxy đang vô cùng nghiêm trọng. Có những bệnh viện thông báo không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân, thậm chí có nơi người lớn tuổi phải đồng ý nhường oxy cho người trẻ tuổi hơn vì tương lai của đất nước.

Vài ngày sau khi khu liên hợp thể thao Yamuna được chuyển thành cơ sở điều trị Covid-19 với gần 900 giường, nơi đây đã thông báo lại hết giường có oxy và không thể nhận thêm bệnh nhân. 

Các chuyên gia dự báo Ấn Độ sẽ đạt đỉnh dịch vào giữa tháng 5 và những con số nghiệt ngã còn tăng mạnh hơn thời điểm này. 

Ấn Độ cho 600.000 người hành hương giữa đại dịch Covid-19

Theo DW, chính quyền vùng Kashmir, Ấn Độ đã lên kế hoạch chuẩn bị nơi lưu trú cho 600.000 tín đồ Hindu tham gia lễ hành hương Amarnath từ tháng 6.

Dòng người đổ về dự lễ hội tôn giáo Kumbh Mela ở Haridwar, Ấn Độ, hôm 14/4. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, dù đã ngừng cho người dân đăng ký trên website, song giới chức Kashmir cho biết sự kiện này vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch trình từ ngày 28/6 đến ngày 22/8.

Theo đó, chính quyền Kashmir đã lên kế hoạch dựng 2 khu trại Baltal và Chandanwari làm điểm dừng chân cho các tín đồ Hindu hành hương về Amarnath, ngôi đền thiêng nằm trên độ cao 3.880m so với mực nước biển.

Trước quyết định trên, nhiều người tỏ ra lo sợ cuộc hành hương Amarnath năm nay sẽ gây ra thảm họa Covid-19 ở vùng Kashmir, Ấn Độ.

Chính trị gia Tanvir Sadiq đã nhận định rằng sẽ tốt hơn nếu cuộc hành hương này chỉ cho một vài người được tới thăm ngôi đền.

 “Tình hình đang tồi tệ trên khắp Ấn Độ. Sẽ tốt hơn nếu cuộc hành hương Amarnath năm nay chỉ mang tính tượng trưng, khi một vài người được phép tới thăm ngôi đền. Nếu không như vậy, cuộc hành hương sẽ trở thành thảm họa”, chính trị gia Tanvir Sadiq nói và cảnh báo chuyến hành hương này có thể là một “sự kiện siêu lây nhiễm chết người” trong bối cảnh hệ thống y tế của khu vực Kashmir vốn còn hạn chế.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!