Thí sinh Hoa hậu Trái Đất của Trung Quốc mặc áo dài Việt Nam: Là trùng hợp hay là…

16/10/20, 09:59 Trung Quốc

Trong phần thi tài năng của Miss Earth 2020, thí sinh Trung Quốc mặc trang phục được cho là giống áo dài Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đa số cuộc thi hoa hậu năm 2020 phải hoãn tổ chức. Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) là cuộc thi duy nhất vẫn diễn ra bằng hình thức thi online.

Trong một clip dài hơn một tiếng đồng hồ phát trên kênh YouTube của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm 2020 (Miss Earth 2020) tối 14/10, ở phần thi Tài năng Khiêu vũ dành cho thí sinh thuộc khu vực châu Á – châu Đại Dương, thí sinh người Trung Quốc Jie Ding (25 tuổi) mặc bộ trang phục giống hệt áo dài truyền thống của Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ, và sau đó tất nhiên là không tránh khỏi nghi ngại.

Ở phần thi này, thí sinh Trung Quốc không chú thích về trang phục. Cô chỉ chia sẻ với giám khảo đây là điệu nhảy gắn với văn hóa nghìn năm của đất nước mình.

Là trùng hợp hay là xâm lấn văn hóa?

Trong phần bình luận dưới clip, hầu hết người Việt đều bày tỏ sự cảnh giác và phản đối. Đặt tình huống nếu như thí sinh này là một người Mỹ hay châu Âu, có lẽ phản ứng sẽ ngược lại. Tuy nhiên nếu là Trung Quốc thì điều gì cũng có thể xảy ra.

Nhiều năm qua, người anh em phía Bắc này của chúng ta chưa bao giờ ngừng việc xâm lấn văn hóa. Những tấm bản đồ có đường lưỡi bò bằng cách nào đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mắt công chúng. Những chiếc loa phường ở Huế đột ngột phát sóng tiếng Trung Quốc. Những hướng dẫn viên du lịch giới thiệu với khách bốn phương rằng cố đô Huế thuộc về Bắc Kinh… Thậm chí, trong một MV của cô ca sĩ nổi tiếng người Mỹ đã nhầm lẫn rằng ninja là văn hóa của Trung Hoa…

Chúng ta cũng biết rằng người trẻ Trung Quốc có tâm lý chủ nghĩa dân tộc khá mạnh, nếu như không muốn nói rằng là cực đoan. Văn hóa Trung Hoa cũng không thiếu trang phục dân tộc đẹp để hút mắt khán giả.

Một vấn đề khác nữa là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2020 – hoa hậu Thái Thị Hoa cũng mặc áo dài để trình diễn. Việc bị “giành trước” có thể khiến màn trình diễn của cô bị mờ nhạt hơn trong mắt khán giả.

Cần sớm quốc phục hóa áo dài

Bất kể là vô tình hay cố ý, dường như clip này cũng đã khiến một số người nhầm lẫn. Để tránh việc bị đánh cắp, “cho áo dài là trang phục của một quốc gia khác”, Việt Nam có thể mang áo dài đi đăng ký sở hữu trí tuệ tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO). Tuy nhiên, theo nguyên tắc, việc đăng ký phải thuộc về một cá nhân cụ thể. Do đó, để WIPO công nhận, áo dài phải được công bố là quốc phục Việt Nam, là một di sản của người Việt. Mọi bước đi khẩn cấp để bảo vệ áo dài Việt, tránh bị sao chép, ăn cắp đều quy về chỗ áo dài phải được công nhận là quốc phục. Nhà thiết kế Minh Hạnh cho rằng cần cho áo dài một “nhân thân” rõ ràng. Bà nói:

“Điều tốt nhất Việt Nam có thể làm là đẩy nhanh tiến trình để áo dài được công nhận là di sản, trên giấy tờ. Chúng ta yêu quý áo dài là đúng, nhưng phải cho áo dài nhân thân rõ ràng chứ không thể nói miệng được.”

Đồng quan điểm, Phó giáo sư – tiến sĩ Đặng Văn Bài (nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam) nhấn mạnh rằng TP.HCM nên đi đầu đưa áo dài thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?