Thêm 94 ca Covid-19 và 2 ca tử vong; người từ TP.HCM, Bình Dương đến Đồng Nai phải có xét nghiệm âm tính

30/06/21, 10:47 Việt Nam

Bộ Y tế thông báo, sáng ngày 30/6 nước ta ghi nhận thêm 94 ca mới dương tính nCoV, gồm 93 ca trong nước và một ca nhập cảnh. Tối ngày 29/6, Tiểu ban điều trị thông báo ghi nhận thêm 2 bệnh nhân tử vong liên quan COVID-19. Đồng Nai thông báo từ ngày 5/7, người từ TP.HCM, Bình Dương đến/về Đồng Nai phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Sáng 30/6, Việt Nam ghi nhận thêm 94 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 16.507 ca. (Ảnh qua VOV)

Sáng 30/6: Thêm 94 ca Covid-19, 50 tỉnh thành trên cả nước ghi nhận ca mắc

Theo Vnepxress, sáng ngày 30/6 Bộ Y tế thông báo vừa ghi nhận thêm 94 ca dương tính nCoV mới (BN 16414-16507), gồm 93 ca trong nước và một ca nhập cảnh.

93 ca ghi nhận tại TP.HCM (62), Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bắc Giang (3). Trong đó có 87 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Tổng số ca nhiễm trong cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 13.147 ca, ghi nhận ở 50 tỉnh thành.

Bắc Giang: BN 16414-16415, 16424 là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa.

Nghệ An: BN 16417-16418, 16422-16423 là các trường hợp F1, đã được cách ly, ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Bình Định: BN 16419-16421 từng đi về từ Quảng Ngãi đã chủ động khai báo y tế và cách ly, ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính.

Phú Yên: BN 16425-16445 là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa, khu cách ly, ngày 28/6 có kết quả xét nghiệm dương tính.

TP.HCM: BN 16446-16507 gồm 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ – Tân Phú, 1 ca liên quan đến nhóm Truyền giáo Phục hưng, 1 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung, 6 ca đang điều tra dịch tễ.

Ca tử vong thứ 79, 80 do COVID-19 

Theo báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tối ngày 29/6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo về 2 ca tử vong do COVID-19 số 79 và 80, nâng số ca tử vong trong ngày do Covid-19 lên 4 người. 

Ca tử vong số 79: BN 10474, nữ, 64 tuổi, ngụ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử tai biến mạch máu não, viêm đa khớp. Ngày 26/5 bệnh nhân có kết quả dương tính, được nhập viện điều trị, xuất hiện mệt mỏi nhiều, đau mỏi người, ho đau rát họng, ngạt mũi, chảy nước mũi.

Ngày 31/5, bệnh nhân khó thở nhiều, được chỉ định thở oxy gọng kính và chuyển tới Bệnh viện Phổi Bắc Giang.

Ngày 12/6, bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU101) trong tình trạng an thần, thở máy qua nội khí quản. Tại đây, bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, lọc máu liên tục, kháng viêm, thuốc vận mạch, kháng sinh, nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng nên đến ngày 28/6 bệnh nhân đã tử vong.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi nặng do SARS Cov 2, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tai biến mạch máu não, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, viêm đa khớp.

Ca tử vong số 80: BN 9014, nữ 85 tuổi, ngụ tại Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi đã phẫu thuật. 

Ngày 7/6 bệnh nhân nhập Bệnh viện Điều trị COVID-19 Củ Chi với chẩn đoán xác định viêm phổi nặng do COVID-19, tình trạng bệnh nhân khó thở, thở oxy qua mask 15 lít/phút. Diễn biến suy hô hấp tăng dần nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cùng ngày.

Tại đây bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy qua nội khí quản, lọc máu,  kháng nấm, kháng tiết, kháng viêm, kháng sinh, thuốc vận mạch, truyền máu và chế phẩm máu, nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng nên đến ngày 28/6, bệnh nhân đã tử vong.

Chẩn đoán tử vong: Viêm phổi do COVID-19 mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp tiến triển, đái tháo đường type 2, sốc nhiễm trùng trên bệnh nhân tăng huyết áp.

Từ ngày 5/7, người từ TP.HCM, Bình Dương đến/về Đồng Nai phải có kết quả xét nghiệm âm tính 

Theo báo Tuổi Trẻ, chiều ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh khuyến khích công nhân, lao động không đi/về hằng ngày giữa các địa phương đang có dịch, sắp xếp thuê nhà trọ hoặc lưu trú tại các cơ sở lưu trú gần nơi làm việc đối với tất cả công nhân lao động đang làm việc tại các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện đang thường trú tại TP.HCM, Bình Dương và ngược lại.

Các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh có thể bố trí cho công nhân, người lao động tạm lưu trú tại công ty để phòng dịch theo hướng dẫn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Yêu cầu tất cả công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập các Tổ an toàn Covid-19 trong doanh nghiệp và ở từng phân xưởng sản xuất, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong công ty, cơ sở sản xuất.

Đối với những người phải đi, về/đến Đồng Nai hằng ngày từ TP.HCM, Bình Dương yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 5/7 cho đến khi có văn bản mới.

Đối với người và phương tiện vận chuyển từ TP.HCM, Bình Dương có hành trình đi ngang qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, yêu cầu phải khai báo y tế, không được dừng đỗ, ăn uống, tập trung đông người dọc đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa và người đi cùng với phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông giữa các tỉnh, thành thực hiện đúng theo nội dung quy định của UBND tỉnh Đồng Nai và Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Sở Y tế bố trí lực lượng xét nghiệm cho công nhân và người dân trên địa bàn tỉnh (đối tượng tự trả phí) để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng dịch.

Chiều ngày 29/6, Giám đốc Sở Y tế, TS-BS.Phan Huy Anh Vũ cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 4 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2, đang chờ Bộ Y tế công bố ca bệnh. Ngoài ra, qua test nhanh còn phát hiện 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được thực hiện xét nghiệm lại để khẳng định.

Các ca dương tính mới được phát hiện ở khu cách ly tập trung và trong khu vực phong tỏa tại các điểm trên địa bàn H.Thống Nhất. Có những trường hợp là F1 của các ca liên quan đến chợ đầu mối nông sản Hóc Môn, TP.HCM.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!