Thêm 3 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán ngã từ cửa sổ bệnh viện ở Nga

11/06/20, 12:24 Thế giới

Mới đây, 3 bệnh nhân virus Vũ Hán tại Nga đã ngã từ cửa sổ bệnh viện làm dấy lên nghi ngờ về tác dụng phụ của thuốc được dùng để điều trị dịch bệnh. Hiện 6 trong tổng số 7 trường hợp ngã từ cửa sổ đã tử vong. 

bệnh viện Semashko ở Moskva, Nga
Bệnh viện Semashko ở Moskva, Nga. (Ảnh qua Eas2west News)

Nadezhda Salkova, 74 tuổi, tuần này ngã từ cửa sổ tầng 4 của bệnh viện Semashko tại Moskva, nơi bà đã điều trị bệnh virus Vũ Hán gần 3 tuần. Trước khi tử vong bà ở một mình trong phòng. Cảnh sát đang điều tra cái chết của Salkova.

10 ngày trước đó, một người đàn ông 68 tuổi nhiễm virus Vũ Hán rơi từ cửa sổ trong khu chăm sóc tích cực của bệnh viện Cựu chiến binh ở Yaroslavl. 

Một người đàn ông 49 tuổi nhiễm virus Vũ Hán cũng ngã từ cửa sổ ở độ cao hơn 18m của một bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân virus Vũ Hán ở Moskva. 

Gia đình nghi ngờ thuốc điều trị virus Vũ Hán khiến cho nạn nhân “cố gắng tự tử”

Trung tá cảnh sát Natalya Shcherbakova (45 tuổi) qua đời sau cú ngã từ độ cao 15m sau khi dùng điều trị virus Vũ Hán. 

Gia đình của bà tin rằng thuốc điều trị có thể đã thay đổi trạng thái tâm lý của bà. Chồng bà, Konstantin (61 tuổi) và 2 cô con gái sinh đôi (19 tuổi) cho biết gia đình họ được thông báo rằng Shcherbakova được điều trị bằng kháng sinh Levofloxacin. 

Loại kháng sinh mạnh này có thể được sử dụng để điều trị viêm phổi, nhưng trong một số ít trường hợp nó có thể can thiệp vào hệ thống thần kinh và gây tác dụng phụ nghiêm trọng về tâm lý, bao gồm ảo giác, hoang tưởng, lo lắng và nghĩ đến tự tử. 

Trước khi qua đời, Shcherbakova nói với một thành viên gia đình rằng cô ấy bị sốc trước vụ việc ngã từ bệnh viện trước đó, và không hiểu sao điều ấy lại xảy ra. Konstantin cảm thấy lo lắng khi trong các cuộc điện thoại gọi về nhà, bà thể hiện “tâm trạng đang xuống dốc”. Tuy nhiên, một bác sĩ nói với 1 trong 2 người con gái của bà rằng sự thay đổi tâm lý này không nguy hiểm. Đến ngày 31/5, họ nhận được điện thoại từ bệnh viện thông báo “bà ấy đã nhảy từ tầng 5 xuống đất”

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về việc các nạn nhân khác có được điều trị bằng loại thuốc này hay không.

Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil
Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. (Ảnh qua CNBC)

Ba trường hợp còn lại đều là bác sĩ

Yelena Nepomnyashchaya, 47 tuổi ngã từ cửa sổ tại bệnh viện Krasnoyarsk sau khi phàn nàn về tình trạng thiếu đồ bảo hộ và chết ngày 1/5, sau một tuần trong phòng hồi sức tích cực. Nepomnyashchaya là nạn nhân duy nhất không bị nhiễm virus Vũ Hán.

Bác sĩ Natalya Lebedeva, 48 tuổi ngã từ cửa sổ ngày 24/4 sau khi bị “trách oan” là làm lây lan virus Vũ Hán tại phòng khám ở Star City, gần Moskva. 

Bác sĩ Alexander Shulepov, 37 tuổi là người duy nhất sống sót. Hiện anh vẫn nằm viện với vết thương ở đầu sau khi nhảy xuống từ cửa sổ tầng 2. Trước đó, anh đã phàn nàn về tình trạng thiếu đồ bảo hộ và vẫn phải làm việc dù nhiễm virus Vũ Hán.

Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil với hơn 493.000 người nhiễm và hơn 6.300 ca tử vong, theo Worldometers lúc 10h00 ngày 11/6.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng