Thêm 2.821 ca Covid-19, TP.HCM dự định kéo dài thời gian giãn cách

29/07/21, 11:44 Việt Nam

Bộ Y tế sáng 29/7 công bố thêm 2.821 ca mắc Covid-19 mới ở 21 tỉnh thành, trong đó có 587 ca chưa rõ nguồn lây; sau khi số ca nhiễm hôm 27/7 vượt cả tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) – nơi là tâm chấn của đại dịch Covid-19 thời kỳ đầu, TP.HCM tính toán phương án kéo dài giãn cách thêm 1-2 tuần để dập dịch.

Số ca nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến nay tăng lên 119.812 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. (Ảnh qua Báo Giao Thông)

Theo Vnexpress, 2.821 ca mắc mới vừa được công bố ghi nhận tại TP.HCM (1.715), Bình Dương (406), Long An (179), Đồng Nai (159), Tây Ninh (139), Bà Rịa – Vũng Tàu (52), Đắk Lắk (37), Vĩnh Long (31), Khánh Hòa (18), Kiên Giang (18), Phú Yên (15), Đồng Tháp (15), An Giang (10), Hậu Giang (8 ), Cần Thơ (6), Nghệ An (4), Bình Định (3), Bạc Liêu (2), Đắk Nông (2), Lạng Sơn (1), Hà Nội (1).

Trong đó có 2.234 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 587 ca đang điều tra dịch tễ.

Các ca nhiễm mới nâng tổng số ca bệnh tại TP.HCM lên 78.904 ca, Bình Dương 9.946 ca, Long An 4.110 ca, Đồng Nai 3.144 ca, Đồng Tháp 2.656 ca, Tây Ninh 1.197 ca, Phú Yên 1.170 ca, Khánh Hòa 1.158 ca, Hà Nội 1.082 ca, Vĩnh Long 739 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 715 ca, Cần Thơ 524 ca, An Giang 260 ca, Nghệ An 194 ca, Kiên Giang 179 ca, Đắk Lắk 179 ca, Lạng Sơn 121 ca, Hậu Giang 116 ca, Bình Định 112 ca, Đắk Nông 49 ca, Bạc Liêu 26 ca.

Số ca nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/4 đến nay tăng lên 119.812 ca, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Hiện có 211 ca bệnh nặng đang phải điều trị ICU, 17 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO.

TP.HCM tính giãn cách thêm 1-2 tuần, Hà Nội bắt đầu dùng phiếu đi chợ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chỉ tính đến ngày 27/7 số ca nhiễm đã vượt cả tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) – nơi là tâm chấn của đại dịch Covid-19 thời kỳ đầu, TP.HCM tính toán phương án kéo dài giãn cách thêm 1-2 tuần để dập dịch.

“Thành phố vẫn cần thêm thời gian thực hiện các giải pháp đã đưa ra”, Phó bí thư thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi nói về chủ trương chống dịch sau ngày 1/8 tại cuộc họp chiều 28/7. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ca nhiễm mới trong ngày 28/7 vẫn trên 4.000.

Trong khi đó nhiều phường ở Hà Nội bắt đầu phát phiếu đi chợ để hạn chế tập trung đông người. Cụ thể, hai ngày qua, nhiều phường ở Hà Nội bắt đầu phát phiếu đi chợ dân sinh, siêu thị cho cư dân nhằm giãn cách mật độ người tập trung cùng thời điểm. Mỗi phường áp dụng mẫu phiếu khác nhau, song quy định người dân một tuần được đi chợ 3-4 lần vào các khung giờ cố định.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng mô hình này là cần thiết để đảm bảo giãn cách nên yêu cầu các quận, huyện, thị xã của Hà Nội nghiên cứu triển khai rộng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới