Thất bại trong việc ngăn chặn Pelosi, ĐCSTQ trở thành lực lượng lớn nhất sỉ nhục người Hoa?

10/08/22, 11:55 Góc Nhìn

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Pelosi, nhưng nó lại gây ra sự chế nhạo từ mọi tầng lớp xã hội. ĐCSTQ đã phạm 5 sai lầm lớn trong việc ngăn cản chuyến thăm Đài Loan của Pelosi. Tại sao nói ĐCSTQ đã trở thành “lực lượng xúc phạm người hoa” và “thế lực phản người Hoa” mạnh nhất?

Lần này, Pelosi đã đến thăm Đài Loan thành công, ĐCSTQ không có sức mạnh để chống lại, có thể nói là kẻ thua cuộc lớn nhất. Tất nhiên, chúng ta cũng đã thấy rằng sau khi Pelosi rời Đài Loan, ĐCSTQ đã ngay lập tức tung ra một loạt đòn uy hiếp cực đoan nhằm vào Đài Loan, bao gồm “cuộc tập trận quân sự vòng quanh đảo”, phóng hơn một chục tên lửa, tăng cường quấy rối bằng máy bay chiến đấu, chèn ép các công ty Đài Loan, buộc các công ty phải gây áp lực lên chính phủ Đài Loan, v.v.

Bà Pelosi nhận huân chương danh dự trong cuộc gặp lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. (Ảnh: EPA)

Tuy nhiên, hàng loạt biện pháp của ĐCSTQ không những không thành công mà còn tiếp tục bôi nhọ Trung Quốc và làm tổn hại thể diện của người dân Trung Quốc, dùng lời của ĐCSTQ thì chính là “sỉ nhục người Hoa”, nói cách khác ĐCSTQ chính là thế lực phản Hoa, cũng là lực lượng xúc phạm người Hoa mạnh mẽ nhất. ĐCSTQ đã có ít nhất 5 hành động xúc phạm lớn đối với Trung Quốc:

Thứ 1: Chiến lang biến thành rùa đen, thế giới cười nhạo, hại khổ người dân

Hành động đầu tiên xúc phạm Trung Quốc là ĐCSTQ đã biến từ một con sói chiến thành một con rùa đen rúc đầu, khiến thế giới cười nhạo, hại nhân dân Trung quốc khổ sở.

Mọi người đều thấy lần này ĐCSTQ hung hăng đe dọa Pelosi và Hoa Kỳ, thậm chí còn đe dọa “bắn hạ” máy bay đặc biệt của Pelosi, còn nói rằng quân đội “sẽ không ngồi yên mà nhìn”, khiến mọi người “mỏi mắt mong chờ”. Khiến vô số tiểu phấn hồng yêu nước phấn khích, mong chờ một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, để Hoa Kỳ thấy “nước ta thật lợi hại”. Cuối cùng, ĐCSTQ không dám làm gì, chỉ có thể giương mắt nhìn Pelosi hạ cánh thuận lợi.

ĐCSTQ ngoài miệng nói lời kinh thiên động địa, nhưng hành động lại ‘bò sát đất’, ngay lập tức nó trở thành trò cười quốc tế và là trò cười trên các chương trình trò chuyện của Mỹ. Đây có phải  là một sự sỉ nhục đối với Trung Quốc và người dân Trung Quốc không? Hơn nữa, một số lượng lớn tiểu phấn hồng yêu nước đã tan nát trái tim vì sự “không hành động” của ĐCSTQ. Có người dùng biểu tượng nắm đấm để biểu đạt, có người quá khích đến tận cổng chính quyền ném trứng, kéo biểu ngữ phản đối. Bạn nói, đây có phải là ĐCSTQ đang đùa giỡn với chủ nghĩa dân tộc, làm nhục bản thân và làm tổn thương trái tim của người dân không?

Thứ 2: Tên lửa đe dọa Đài Loan thất bại, chọc giận Nhật Bản, quốc tế khiển trách

Sự xúc phạm thứ hai đối với Trung Quốc là ĐCSTQ đã thất bại trong việc đe dọa Đài Loan bằng tên lửa, khiến Nhật Bản tức giận và bị cộng đồng quốc tế lên án.

Một ngày sau khi Pelosi rời Đài Loan, ĐCSTQ đã ngay lập tức thực hiện cuộc tập trận ở vùng biển xung quanh Đài Loan, và phóng hơn một chục tên lửa Đông Phong, trong đó có 4 tên lửa bay qua Đài Loan có chủ đích, nhằm khiến người dân Đài Loan phát sinh tâm lý sợ hãi. Nhưng bất ngờ là, người dân Đài Loan rất bình tĩnh, mọi người sống và làm việc như bình thường, và thị trường chứng khoán không những không giảm mà còn tăng 333 điểm. Điều này cho thấy việc đe dọa bằng vũ lực của ĐCSTQ hầu như không có tác dụng.

Nhưng thật đáng xấu hổ, 5 trong số những tên lửa mà ĐCSTQ sử dụng để uy hiếp Đài Loan đã rơi xuống vùng biển kinh tế của Nhật Bản, chúng không chỉ bắn nhầm mục tiêu mà còn gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ Nhật Bản. Ngoại trưởng của 7 nước công nghiệp phát triển lớn cũng ra tuyên bố chung, gọi các cuộc tập trận quân sự của ĐCSTQ chống lại Đài Loan là “vô lý” và kêu gọi ĐCSTQ không sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi hiện trạng ở eo biển Đài Loan. Nhà Trắng cũng triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, lên án hành động leo thang đe dọa Đài Loan của ĐCSTQ. Đánh giá về hiện tượng này, ĐCSTQ có làm mất mặt Trung Quốc và làm nhục người Hoa một lần nữa không?

Bức ảnh do quân đội Trung Quốc công bố cho thấy tên lửa đạn đạo được khai hỏa trong cuộc tập trận ngày 4/8. (Ảnh: Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông quân đội Trung Quốc.)

Thứ 3: Các biện pháp trừng phạt phía sau là mềm yếu vô lực, mất hết mặt mũi

Hành động nhục nhã thứ ba đối với Trung Quốc là các biện pháp trừng phạt kéo theo của ĐCSTQ đối với phía Hoa Kỳ là khá yếu ớt, khiến Trung Quốc trông không còn mặt mũi.

Vào ngày 5/8, hai ngày sau khi Pelosi rời Đài Loan, ĐCSTQ cuối cùng đã long trọng công bố các biện pháp trừng phạt đối với Pelosi. Nhưng điều buồn cười là thông báo trừng phạt của phía Trung Quốc rất ngắn gọn, trên thực tế chỉ có một câu, gọi là “Các biện pháp trừng phạt đối với Pelosi và gia đình trực hệ của bà ấy”. Vâng, đúng vậy, chỉ có mấy từ đó.

ĐCSTQ đã dành 2 ngày để suy nghĩ về nó, nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ cách cụ thể nào để trừng phạt Pelosi, để Pelosi và Hoa Kỳ cảm thấy đau đớn, sợ hãi và bất lực. Vì vậy, chỉ có thể viết một thông báo đơn giản và mơ hồ để “làm bộ làm tịch” xử phạt Pelosi, nhưng thực tế đây là một “tuyên truyền nội bộ” làm cho nhân dân Trung quốc nhìn. Nó được sử dụng để đánh lừa người dân Trung Quốc, và không có lực sát thương hoặc tàn phá thực sự nào đối với Pelosi và Mỹ.

Điều này cho thấy điều gì? Thứ nhất, ĐCSTQ thực sự không có đủ sức mạnh và vốn liếng để trừng phạt Hoa Kỳ, và các lệnh trừng phạt đối với Pompeo lần trước cũng là như vậy, chỉ là “hào nhoáng bên ngoài”.

Thứ hai, trên thực tế, các quan chức ĐCSTQ thậm chí còn sợ rằng nếu họ thực hiện một bước sai lầm, họ sẽ kích động các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn từ Hoa Kỳ. ĐCSTQ sợ điều gì nhất? Sợ Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung công nghệ bán dẫn và chip cao cấp của Trung Quốc. Điều này không chỉ cắt đứt huyết mạch kinh tế trong tương lai của ĐCSTQ mà còn cắt đứt sức mạnh quốc gia tổng thể của ĐCSTQ. Theo cách này, nhiệm kỳ thứ ba của Tập Cận Bình sẽ bị bãi bỏ, lại càng khó có thêm bốn nhiệm kỳ liên tiếp nữa.

Vì vậy, ĐCSTQ đã nghĩ đến một biện pháp trừng phạt, cố gắng lấy lại thể diện cho người dân trong nước, nhưng trên thực tế, nó đã làm mất mặt trên trường quốc tế và một lần nữa khiến Trung Quốc bẽ mặt.

Thứ 4: Tự biện minh và phản bác lại những điểm mấu chốt

Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ và Bộ Ngoại giao muốn biện minh cho mình, nhưng thay vào đó lại phơi bày những điểm trọng yếu của chính họ.

Xin lỗi, tôi phải nói lời khó nghe một chút, bộ phận tuyên truyền và bộ phận đối ngoại của ĐCSTQ là bộ phận bất tài và vô liêm sỉ nhất. Thử nghĩ xem, ngay từ đầu Pelosi chưa đến thăm Đài Loan, ai là người muốn leo thang dư luận để uy hiếp? Truyền thông Đảng và Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Hồ Tích Tiến và Triệu Lập Kiên. Và sau khi Pelosi rời khỏi Đài Loan, hai ngành này không những không thừa nhận sai lầm của mình mà còn cố gắng biện minh cho bản thân, giả vờ rằng ĐCSTQ là người thắng lớn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. (Ảnh qua Plo)

Sau khi ĐCSTQ ra thông báo trừng phạt Pelosi, phương tiện truyền thông của đảng tờ ‘Thời báo Hoàn Cầu’ đã đăng một bài báo nói rằng ĐCSTQ muốn “trừng phạt Pelosi và làm cho nỗi đau của họ kéo dài một cách chân thật”. Nhưng câu hỏi đặt ra là ĐCSTQ đã xử phạt Pelosi điều gì? Không cho bà ấy nhập cảnh vào Trung Quốc? Không cấp cho bà ấy visa? Không cho bà ấy bức ảnh có chữ ký của Tập Cận Bình? Họ không thể nói rõ ràng, hoặc không dám nói.

Điều ngu ngốc hơn nữa là Hồ Tích Tiến, cựu tổng biên tập của tờ ‘Thời báo Hoàn Cầu’, người đã đi đầu trong việc kích động trò hề chiến lang này và làm tổn thương người dân ở cả hai bờ eo biển nói rằng: Việc xử phạt này là  “hả hê lòng người!”. Ông ta nói: “Việc xử phạt nhân vật số 3 hiện nay ở Hoa Kỳ là lần đầu tiên đối với Trung Quốc”. Ông cũng nhấn mạnh rằng “việc trừng phạt Pelosi tương đương với việc đặt một chiếc đinh mới vào chùy trừng phạt của Trung Quốc.”

Đây là hình ảnh điển hình của ĐCSTQ, vô liêm sỉ, vô đạo đức và bất tài, lại còn khoe khoang, thổi phồng bản thân, tự thôi miên chính mình, tự đắc. Phải chăng những biện pháp vô cùng trơ ​​trẽn của truyền thông đảng và Bộ Ngoại giao đã làm cho Trung Quốc mất mặt một lần nữa và khiến cả thế giới nghĩ rằng người Trung Quốc cũng ngốc như họ? Đây có phải là một sự xúc phạm khác đối với Trung Quốc?

Nếu Bắc Kinh thực sự coi trọng cảm thụ của người dân thì nên công bố ngay các biện pháp trừng phạt đối với Hồ Tích Tiến, Triệu Lập Kiên và Hoa Xuân Oánh, cách chức và niêm phong miệng của họ. Đây là cách duy nhất để giải quyết một số bất bình của người dân. Đừng nghĩ rằng người dân Trung Quốc đều bị đảng lừa và không biết đảng đang giở những chiêu trò gì.

Hồ Tích Tiến
Ông Hồ Tích Tiến (ảnh qua Bloomberg)

Thứ 5: Luận điệu ngoại giao vạch trần trình độ thấp kém của chính quyền ĐCSTQ

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp – Lô Sa Dã, lần này lại ở hải ngoại giương oai. Để giữ thể diện cho Chiến lang của ĐCSTQ, ông ta đã tuyên bố công khai trên các phương tiện truyền thông Pháp rằng nếu Đài Loan được “thống nhất” trong tương lai, cũng chính là chiếm cứ Đài Loan, ĐCSTQ sẽ thực hiện “cải tạo” cho người dân Đài Loan, khiến tất cả người Đài Loan trở thành “phân tử yêu nước”.

Xin lưu ý rằng từ “cải tạo” trong hệ thống của ĐCSTQ là một phương tiện cải tạo tâm trí và nhân cách của con người thông qua lao động cưỡng bức, tra tấn và bắt bớ. Nói một cách đơn giản, đó là thông qua cuộc đàn áp vô nhân đạo để buộc nhân dân phải tuân theo mệnh lệnh của đảng, phục tùng ý chí đảng. Chỉ có ĐCSTQ và phát xít mới sử dụng chế độ chuyên chế này để khủng bố nhân dân.

Tuy nhiên, việc Lô Sa Dã công khai hành động như vậy trước cộng đồng quốc tế không chỉ thu hút ngay sự chỉ trích từ các chính trị gia trên thế giới mà còn khiến cộng đồng quốc tế thấy rõ rằng các quan chức Trung Quốc có tiêu chuẩn thấp, hành vi xấu và là những sinh vật nguy hiểm phản nhân loại, phản văn minh và phản đạo đức. Bằng cách này, ĐCSTQ một lần nữa làm nhục Trung Quốc và một lần nữa làm nhục người Hoa.

Trên thực tế, tất cả các biện pháp mà ĐCSTQ thực hiện, bề ngoài được cho là “Trung quốc quật khởi”,  muốn “Dân tộc Trung Hoa phục hưng”, nhưng trên thực tế chúng đều là hành động ngược lại, mang tính sát thương “phản Trung Quốc” và “làm nhục người Hoa”.

Tuy nhiên, lần này, hành động của ĐCSTQ đối với sự kiện Pelosi đã khiến nhiều người hiểu rõ ĐCSTQ đang dùng lời nói dối để lừa gạt trăm họ và dùng lòng thù hận để thao túng người dân như một vũ khí đấu tranh. ĐCSTQ chỉ ba hoa về “lòng yêu nước”, ô nhục trí tuệ và rút cạn nhiệt huyết của người dân.

Tuy nhiên, bộ máy đấu tranh hận thù dân tộc này giờ đã nổ nòng, ĐCSTQ ngày càng khó kiểm soát, do đó, một số tiểu phấn hồng bắt đầu mất lòng tin vào đảng, thậm chí còn đến tận cổng chính phủ để phản đối. Nói cách khác, tập hợp các cuộc đấu tranh hận thù chủ nghĩa dân tộc này đã quay trở lại tấn công ĐCSTQ, khiến cơ sở quần chúng của ĐCSTQ dần dần nới lỏng và làm lung lay sự ổn định của chế độ ĐCSTQ.

Tác giả: Đường Hạo

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết thể hiện quan điểm của BBT Tinh Hoa

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?