Người sáng lập Twitter Tweet: “Kết thúc ĐCSTQ”

08/08/22, 12:22 Thế giới

Vào ngày 6/8/2022, người sáng lập Twitter, cựu Giám đốc điều hành – Jack Dorsey đã tweet lại một đoạn video phỏng vấn về việc “Zero Covid” khắc nghiệt của Bắc Kinh trước khi đăng dòng chữ “Kết thúc ĐCSTQ”. Ngày hôm sau, bài đăng của anh ấy đã nhận được ít nhất 9.000 lượt retweet, 47.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. 

Jack Dorsey
Người sáng lập Twitter – Jack Dorsey. (Ảnh qua Blogtienao)

Đoạn video mà Jack Dorsey tweet do phóng viên Selina Wang của CNN thực hiện tại Bắc Kinh, qua đó Wang ghi lại tình hình hiện tại dưới áp lực của “chính sách Zero Covid” ở Bắc Kinh: “Hai mươi triệu người như sống trong ngục tối, mọi hoạt động công cộng đều dừng lại”, “thực chất nó đã là một thành phố ma.”

Theo tính toán của CNN, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đem lượng lớn nguồn lực vào giám sát, phong tỏa và xét nghiệm trên quy mô lớn … một ngày xét nghiệm hàng loạt ở Bắc Kinh tiêu tốn ít nhất 10 triệu USD.

Tweet của Dorsey chỉ có 3 từ:  End the CCP (Kết thúc ĐCSTQ).

Vào ngày 6/8, người sáng lập Twitter, cựu CEO Jack Dorsey đã đăng thông điệp:”Kết thúc ĐCSTQ”, thu hút sự chú ý. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Học giả nghiên cứu của Forbes – Jane Manchun Wong, đã viết lại cho Dorsey rằng: “Sự thúc đẩy từ trên xuống đối với một chiến lược Zero Covid mới đã trở thành một cuộc chiến ý thức hệ – để cho phương Tây thấy rằng cách làm của họ là chính xác.”

“Các quan chức khác đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách phát minh ra những từ mới như ‘động tĩnh Zero Covid ‘, nhưng (Zero Covid) sẽ chỉ kết thúc bằng một cái gật đầu từ các nhà lãnh đạo.”

Dorsey đáp lại bằng một biểu tượng cảm xúc buồn.

Chiến dịch ‘End CCP’ (Kết thúc ĐCSTQ) do Trung tâm thoái ĐCSTQ Toàn cầu phát động đã được nhiều người Mỹ biết đến. Hoạt động ‘End CCP’ do các tình nguyện viên thực hiện đã thu hút đông đảo người dân tham gia, nhiều kiều bào Trung Quốc và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã ký vào lá thư thỉnh nguyện (End CCP) để ủng hộ.

Đồng thời, ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết được sự thật về những việc làm xấu xa của ĐCSTQ. Đến ngày 3/8/2022, số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Đội Thiếu niên Tiền phong (gọi tắt là ‘Tam thoái’) đã vượt quá 400 triệu.

Tử Vi (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?