Thành Long tiếp tục phát ngôn thay ĐCSTQ, lập tức bị cư dân mạng chế giễu

22/04/20, 11:35 Trung Quốc
Thành Long nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Anh quốc năm 2015. (Ảnh qua BBC)

Viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng trên toàn cầu,Thành Long, diễn viên nổi tiếng Hồng Kông lại xuất hiện với tư cách là đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lặp lại khẩu hiệu “Trung Quốc cố lên”. Ông còn nói: “Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn”. Ngôn luận này một lần nữa bị cư dân mạng mạnh mẽ lên án và chế giễu.

Thành Long nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một sự kiện ở Anh quốc năm 2015. (Ảnh qua BBC)

Trong video, Thành Long đầu tiên nói mọi người chú ý vệ sinh, rửa tay và những lời sáo rỗng khác, cuối cùng hô khẩu hiệu của ĐCSTQ: “Trung Quốc cố lên! Thế giới cố lên!”. 

Ông đã quay video với cùng nội dung bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Nhưng trong video tiếng Anh, thì chữ “Trung Quốc” và “Thế giới” đã bị xóa và chỉ có “Cố lên!”.

Video đại diện cho ĐCSTQ này ngay lập tức đã nhận sự chế giễu từ cư dân mạng. Một số người nói: “Cảm ơn Long ca vì đã đại diện cho dịch bệnh ĐCSTQ. ĐCSTQ gặp vận đen lớn mà!”.

Còn có người nói: “Ông đại diện cho ai thì người đó chết!”; “Ngôi sao chổi này, mỗi khi ông phát ngôn thì lại đem xui xẻo đến!”.

Điều này là có nguyên do của nó, các sản phẩm được Thành Long làm đại diện bao gồm xe hơi, dầu gội, thực phẩm, v.v., đều đã bị loại khỏi kệ hoặc tuyên bố phá sản. 

Thành Long làm đại diện cho “Hong Kong Airlines“, và hãng cũng đã trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cộng đồng doanh nghiệp ở Trung Quốc Đại lục đã lan truyền rằng có một loại phá sản của công ty được gọi là “Thành Long đại diện”.

Năm 2019, Thành Long cùng diễn viên Ngô Kinh, đạo diễn Trần Khải Ca và những người khác đã tham gia quay chương trình mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 1/10 có tên “Thời gian cố sự”, kể về cảm giác lần đầu tiên của họ khi quay phim ở Đại lục. 

Thành Long đã bảy tỏ niềm tự hào khi được là người Trung Quốc: “Trước đây, người ta hờ hững, tới hôm nay, Trung Quốc chúng ta có thể nói là hắt hơi một cái thì Trái đất sẽ rung chuyển. Hiện tại Trung Quốc có thể nói là một nước lớn, chúng ta rất khiêm tốn và không nhận mình là cường quốc, nhưng thực tế, tôi nghĩ chúng ta vừa là đại quốc, cùng đồng thời là cường quốc”.

Trung Quốc hắt hơi một cái, trái đất sẽ rung chuyển”, câu nói này đến nay lại trùng hợp với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành trên khắp thế giới, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Thành Long nên được phong là “miệng quạ đen”.

Trong thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang bị mất kiểm soát, ĐCSTQ thường xuyên phát sóng cái gọi là “Buổi tối lễ hội mùa xuân” để tạo cảnh thái bình giả tạo. Thành Long đã chọn một bài hát mang “đúng chất chính trị” để hát.

Lời bài hát có câu “Hỏi đất nước tôi nơi nào giống như có bệnh?”, khiến cư dân mạng thở dài: “Chỉ có bị tâm thần mới hỏi người khác rằng tôi bị bệnh ở đâu?”; “Đây mới thực sự là bệnh!”.

Trong video Thành Long cũng nói, hy vọng mọi người sẽ “tuân thủ các quy định của chính phủ” về việc phong tỏa, cách ly. Tuy nhiên, vào tháng 2/ 2020, truyền thông Hồng Kông đã công bố một đoạn video của Thành Long và Tăng Chí Vỹ, Đàm Vĩnh Lân và các nghệ sĩ khác đang ăn tối với giới cảnh sát cấp cao bất chấp lời kêu gọi của chính phủ là phải hủy bỏ các cuộc tụ họp lớn khác nhau để giảm lây nhiễm bệnh nhóm. Sau khi video truyền ra đã tạo các cuộc thảo luận sôi nổi. 

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?