Thanh Hóa: Huyện ‘dọa’ kiện xã ra tòa nếu không trả khoản tiền 3,1 tỷ đồng đã mượn

06/05/20, 17:22 Việt Nam

Cách đây gần 20 năm, vì sai phạm của các cán bộ, UBND xã Thiệu Công (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã phải tạm ứng 3,1 tỷ đồng từ ngân sách của huyện để trả nợ cho dân. Đến nay, dù đã quá hạn nhưng xã vẫn chưa trả số tiền trên cho huyện. Lãnh đạo huyện khẳng định, tới đây sẽ kiện xã ra tòa.

UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) 'dọa' sẽ kiện UBND xã ra toà nếu không trả khoản vay tiền tỷ. (Ảnh qua tuoitre)
UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) ‘dọa’ sẽ kiện UBND xã ra toà nếu không trả khoản vay tiền tỷ. (Ảnh qua tuoitre)

Trao đổi với phóng viên hôm 5/5, ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, tới đây đích thân ông và Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Toản sẽ lên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết vụ việc tại xã Thiệu Công, trong đó có việc xã này nợ huyện 3,1 tỷ đồng nhưng quá hạn nhiều tháng không trả.

Tới đây, nếu Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho xã lùi thời gian trả nợ thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện để xã có thời gian tìm nguồn trả lại 3,1 tỷ đồng cho ngân sách huyện. Nếu tỉnh không đồng ý mà xã không chịu trả thì chúng tôi sẽ khởi kiện ra tòa, không còn cách nào khác”, ông Súy cho hay.

Theo thông tin từ UBND huyện Thiệu Hóa cung cấp, giai đoạn từ năm 1997 – 2006, cán bộ xã Thiệu Công đã tự ý thu tiền hợp thức hóa đất ở trước năm 1980 của hàng chục hộ dân trên địa bàn (1,7 triệu đồng/hộ) trái với quy định của Nhà nước, dẫn đến nhiều người dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài từ UBND xã đến UBND tỉnh. 

Xã Thiệu Công vay huyện Thiệu Hóa 3,1 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa trả lại dù đã quá hạn. (Ảnh qua nld)
Xã Thiệu Công vay huyện Thiệu Hóa 3,1 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa trả lại dù đã quá hạn. (Ảnh qua nld)

Sau cuộc đối thoại giữa chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng ngày 26/12/2018 với người dân xã Thiệu Công, các cơ quan chức năng huyện Thiệu Hóa xác định số tiền sai phạm của cán bộ xã Thiệu Công (thời kỳ 1997 – 2006) phải thu hồi, trả lại cho 79 hộ dân là hơn 3,1 tỷ đồng.

Do không biết lấy nguồn kinh phí ở đâu để hoàn trả lại tiền cho 79 hộ dân, nên ngày 5/1/2019, UBND xã Thiệu Công đã có văn bản trình Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa xin vay 3,1 tỷ đồng từ ngân sách huyện, đồng thời cam kết lấy số tiền này trả đầy đủ cho 79 hộ dân, sau đó sẽ thu hồi tiền của những cán bộ xã gây ra sai phạm giai đoạn từ năm 1997 – 2006 để trả lại cho huyện trước ngày 30/6/2019.

Tuy nhiên, sau khi huyện Thiệu Hóa duyệt cho xã Thiệu Công tạm ứng 3,1 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của huyện để trả nợ cho dân thì đến nay xã này vẫn chưa trả lại huyện số tiền trên dù đã quá hạn và huyện đã nhiều lần có công văn yêu cầu.

Công văn huyện đốc thúc trả nợ của UBND huyện Thiệu Hóa. (Ảnh qua nld)
Công văn đốc thúc xã trả nợ của UBND huyện Thiệu Hóa. (Ảnh qua nld)

Được biết, nguyên nhân là do UBND xã Thiệu Công vẫn chưa thu hồi được số tiền sai phạm mà các cán bộ xã giai đoạn từ năm 1997 – 2006 gây ra và phần lớn số cán bộ này đã nghỉ hưu.

Liên quan đến những sai phạm tại UBND xã Thiệu Công giai đoạn từ năm 1997 – 2006, vừa qua, Ban thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã kỷ luật 9 cán bộ đảng viên ở xã Thiệu Công, trong đó khai trừ Đảng 4 người, cảnh cáo 4 người và cách hết các chức vụ trong Đảng 1 người.

Hầu hết cán bộ xã này có sai phạm giai đoạn từ năm 1997 – 2006 đều đã nghỉ hưu và chuẩn bị nghỉ hưu.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!