Thần tiên sẽ ban “gạo tre” cho người con hiếu thảo

14/12/15, 10:49 Cổ Học Tinh Hoa

Người con với tấm lòng hiếu thảo đã làm cảm động đất trời. Cuối cùng thần tiên đã ban thưởng cho anh gạo tre quý hiếm để phụng dưỡng mẹ già.

Cây tre (cây trúc) cũng giống như cây lúa nước, lúa mì, nó thuộc về thực vật thuộc họ lúa, có thể nở hoa, kết hạt. Gạo tre, cũng chính là hạt của cây tre, là hạt tre sau khi tre nở hoa kết thành. Về gạo tre, trong “Bản thảo cương mục” có ghi chép rằng: “Gạo tre, thông thần minh (thông hiểu quy luật biến hóa của âm dương), nhẹ thân lợi khí”; dân gian Trung Quốc cũng có câu nói rằng phượng hoàng “không phải cây ngô đồng thì không đậu, không phải gạo tre thì không ăn”.

Tuy nhiên, cây tre nở hoa là chuyện hiếm thấy, thông thường cây tre phải sống lâu đến 50 – 100 năm mới nở hoa kết hạt. Vì vậy gạo tre mãi được xem là thực phẩm quý hiếm chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Cây tre nở hoa.

Theo “Vĩnh Xương phủ chí” có ghi lại, giữa những năm Vạn Lịch triều đại nhà Minh, huyện Vĩnh Bình có một người con hiếu thảo làm công cho người ta. Một lần anh được người chủ cử đến một nơi nào đó làm việc, qua thời hạn quy định mới trở về. Lần đó, chủ nhân rất tức giận trách mắng anh đã làm hỏng việc, liền đuổi anh đi. Người con hiếu thảo kia gắng sức van nài chủ nhân, thỉnh cầu ông bỏ qua cho mình.

Chủ nhân không đồng ý, anh đành phải khóc lóc rời đi, anh vừa đi vừa lẩm nhẩm: “Mình rời đi lần này mẹ già sẽ không có cơm ăn nữa rồi, vậy phải làm sao đây?”

Đi được một lát, anh ấy cảm thấy rất mệt mỏi liền nằm lại bên ven đường ngủ say sưa. Trong giấc mơ, anh mơ thấy một người vỗ nhẹ vào lưng anh, nói: “Đừng lo lắng, cây tre trên núi đã trổ ra gạo tre rồi, con có thể lấy gạo tre để phụng dưỡng mẹ già”.

Sau khi tỉnh lại, anh liền nhớ đến ngọn núi đó, đi đến đó xem thử, quả nhiên rất nhiều cây tre đều đã trổ hạt.

Người con hiếu thảo đã có đủ gạo tre để phụng dưỡng mẹ già, còn đem chuyện này nói với những người khác, vậy nên rất nhiều người đều cũng có được gạo tre. Tất cả mọi người cho rằng đây là lòng hiếu thảo của chàng trai đã làm cảm động thần linh, cho nên mới nhận được điểm hóa trong mộng, lấy gạo tre nuôi dưỡng mẹ già. Gạo tre này có thể nói là phần thưởng mà ông trời ban tặng cho chàng trai hiếu thảo kia vậy!

Người xưa thường nói: “Trăm thiện hiếu đứng đầu“. Hiếu kính cha mẹ là phẩm chất đạo đức tốt đẹp nhất của văn hóa truyền thống. Những ghi chép tương tự về việc ông trời ban phúc cho những người hiếu thảo, thiện lương quả thực được đời đời truyền lại.

Điều này càng nói rõ hơn, rằng thiện hữu thiện báo, trời ban phúc cho những người lương thiện, là chân lí vĩnh hằng bất biến.

Huệ Nhẫn, dịch từ Epochtimes

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?