Thăm dò của USA Today/ĐH Suffolk: Ba phần tư người Mỹ lo ngại về bạo lực sau bầu cử

01/11/20, 09:08 Thế giới

Một cuộc thăm dò mới đây của USA Today và Đại học Suffolk cho thấy, ba phần tư người Mỹ lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực trong và sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ (3/11).

Thăm dò của USA Today/ĐH Suffolk: Ba phần tư người Mỹ lo ngại về bạo lực sau bầu cử
Thăm dò của USA Today/ĐH Suffolk: Ba phần tư người Mỹ lo ngại về bạo lực sau bầu cử. (Ảnh: Fox News)

Fox News đưa tin ngày 31/10, cuộc thăm dò của USA Today và Đại học Suffolk vào ngày 29/10 chỉ ra rằng, có tới 3/4 cử tri lo ngại về khả năng xảy ra bạo lực trong và sau ngày bầu cử Mỹ, trong khi chỉ 1/4 nói rằng, họ “rất tin tưởng” sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực hòa bình nếu ứng viên Dân chủ Joe Biden chiến thắng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chỉ 22% trong số những người được hỏi bày tỏ ít quan tâm hoặc không quan tâm đến bạo lực, trong khi hơn 1/3 bày tỏ là “rất lo ngại”.

Trong khi vào năm 2016, 40% người Mỹ “rất tin tưởng” về việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, thì hiện nay con số này giảm xuống chỉ còn 23%.

Một số bang tại Mỹ hiện đang cân nhắc triển khai Vệ binh Quốc gia vì lo ngại tình hình trở nên bất ổn.

Tại các bang chiến địa quan trọng như Wisconsin và Arizona, các thống đốc đã đưa ra thông báo rằng, họ có thể sẽ điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia để trợ giúp an ninh.

Vào ngày 29/10, Thống đốc Đảng Dân chủ bang Wisconsin – Tony Evers cho biết, ông sẽ triển khai khoảng 400 thành viên để bù đắp cho tình trạng thiếu nhân viên thăm dò ý kiến.

Cùng ngày hôm đó, Thống đốc Đảng Cộng hòa Arizona – Doug Ducey nói với ABC 15 rằng, ông sẽ không “ngần ngại” cử Lực lượng Cảnh vệ nếu xảy ra bất ổn dân sự.

Sau vụ cảnh sát bắn chết Walter Wallace Jr. vào ngày 30/10, Thị trưởng đảng Dân chủ Philadelphia – Jim Kenney, đã yêu cầu Lực lượng Vệ binh Quốc gia Pennsylvania giúp đỡ để giải quyết tình hình hiện tại và việc chuẩn bị bầu cử.

Cuộc thăm dò của USA Today và Đại học Suffolk thực hiện trên 1.000 người có khả năng bỏ phiếu bằng điện thoại cố định và điện thoại di động, từ ngày 23 đến 27/10 và có sai số +/- 3,1 điểm phần trăm.

Lương Phong

Theo foxnews.com

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?