TBT Thời báo Hoàn Cầu: Lệnh cấm nhập cư của Mỹ sẽ giúp nhân tài ở lại Trung Quốc

05/10/20, 16:01 Trung Quốc

Đáp lại chính sách của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) ban hành vào ngày 2/10, trong đó nêu rõ các đảng viên Đảng Cộng sản bị cấm nộp đơn xin nhập cư. Hồ Tích Tiến, phát ngôn viên tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ – tổng biên tập của “Thời báo Hoàn Cầu” (Global Times) đã “đột phá tường lửa” và nói trên Twitter rằng, chính sách nhập cư mới của Mỹ sẽ giúp nhiều nhân tài ở lại Trung Quốc hơn, phát ngôn này đã gây ra không ít tranh luận ở trên mạng.

TBT Hồ Tích Tiến: Lệnh cấm nhập cư của Mỹ sẽ giúp nhân tài ở lại Trung Quốc (ảnh 1)
Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn Cầu nói trên Twitter rằng, chính sách cấm nhập cư của Hoa Kỳ sẽ giúp nhân tài ở lại Trung Quốc nhiều hơn. (Ảnh: Weibo)

Hồ Tích Tiến gián tiếp thừa nhận rằng người Trung Quốc muốn nhập cư

USCIS cho biết, các chính sách liên quan đến nhập cư được đề xuất gần đây là phù hợp với một dự luật đã được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua để bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ; trừ khi có sự miễn trừ, bất kỳ người nào là/ hoặc từng là thành viên của Đảng Cộng sản và các đảng toàn trị khác, chỉ cần là người nước ngoài có ý định nhập cư, thì đều không được phép tiến vào nước Mỹ.

Thông báo nêu rõ, nội dung mới này chủ yếu nhằm để thực thi nghiêm túc các yêu cầu của luật di trú liên bang. Nói cách khác, các chính sách và quy định mới có liên quan sẽ ngăn cản các thành viên ĐCSTQ có được thẻ xanh hoặc thân phận để nhập cư vào Hoa Kỳ.

TBT Hồ Tích Tiến: Lệnh cấm nhập cư của Mỹ sẽ giúp nhân tài ở lại Trung Quốc (ảnh 2)
Thông báo trên trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình web)

Đáp lại chính sách mới của Hoa Kỳ, Hồ Tích Tiến trên Twitter vào ngày 4/10 cho biết, “Trung Quốc có rất nhiều nhân tài xuất sắc là đảng viên Đảng Cộng sản. Quyết định của Mỹ giúp giữ chân nhiều nhân tài hơn ở Trung Quốc vì nó phá tan ảo tưởng của họ, đây không phải chuyện xấu. Quan trọng hơn là, giờ đây những người không phải là đảng viên ĐCSTQ đã giảm đi rất nhiều hứng thú đối với việc nhập cư vào nước Mỹ.”

Ngay sau khi Hồ Tích Tiến đưa ra nhận xét này, cộng đồng đã lập tức dấy lên nhiều tranh luận. Có người nói rằng, tuyên bố chua ngoa này cũng bằng như gián tiếp thừa nhận rằng nhiều người Trung Quốc có “giấc mộng di dân”; “Câu này chỉ có thể chứng minh rằng có rất nhiều đảng viên Cộng sản muốn nhập cư vào nước Mỹ”; cũng có người biểu thị, “không có gì ngạc nhiên khi ĐCSTQ cứ khăng khăng không chịu thừa nhận việc này”.

Có cư dân mạng còn nói rằng: “Đến Mỹ quốc biến thành nhân tài, ở lại Trung Quốc biến thành nô lệ”; “Hiện tại đến 90% các sinh viên Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh sau khi tốt nghiệp đều chọn đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài.”

Một cư dân mạng khác nói thẳng, “nhanh chóng thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội đi (rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ)”.

800 ngàn du học sinh trở lại Trung Quốc đối mặt với thử thách khi xin việc

Ngoài ra, điều đáng nói là, nếu nhiều “nhân tài” ở lại Trung Quốc hơn theo nhận xét của Hồ Tích Tiến, thị trường việc làm của Trung Quốc sẽ gặp phải thách thức nghiêm trọng.

Như chúng ta đã biết, do tác động kép của đại dịch Vũ Hán và việc thắt chặt các chính sách di dân, một số lượng lớn du học sinh Trung Quốc đã quay trở về nước. “Báo cáo khảo sát khả năng xin việc của du học sinh về nước năm 2020” do nền tảng giáo dục Trung Quốc “UniCareer” công bố vào tháng 9 cho thấy, trong 8 tháng đầu năm nay, số lượng du học sinh quay lại Trung Quốc tìm việc làm tăng lên 70%, đạt tới 800.000 người; gần 40% những người trở về từ nước ngoài kiếm được dưới 100.000 nhân dân tệ trong một năm.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, hơn 60% những người trở về này sắp sửa lấy được bằng thạc sĩ, tiếp theo đó là bằng đại học và tiến sĩ. 88,1% trong số họ có thể tìm được việc làm trong vòng nửa năm sau khi về nước; 12,8% số người ban đầu nghĩ rằng họ nên nhận được mức lương hàng năm là hơn 300.000 nhân dân tệ, nhưng chỉ 5% trong số họ thực sự làm được điều này.

Tờ “Apple Daily” tiết lộ rằng, gần đây đã có hiện tượng những người nhập cư và sinh viên Trung Quốc đang học tập tại Hoa Kỳ lũ lượt ‘thoái đảng’. Họ thoái đảng và các tổ chức liên quan của nó với hy vọng rằng sẽ được tiếp tục ở lại Hoa Kỳ.

Theo dữ liệu từ trang web thoái đảng ở nước ngoài, tính đến ngày 4/10/2020 theo giờ Bắc Kinh, số người Trung Quốc đã công khai tuyên bố “thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội” đã lên tới 364.891.604 người.

Minh Huy (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?