TBT Thời báo Hoàn Cầu của TQ khuyên cảnh sát Hồng Kông nên dùng đạn thật

20/11/19, 08:58 Trung Quốc
Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu - phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu - phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: CNN)

Tổng biên tập tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), mới đây đã đăng bài viết trên mạng xã hội Twitter, tuyên bố cảnh sát ở Hồng Kông nên sử dụng đạn thật để trấn áp những người biểu tình.

Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu - phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu – phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: CNN)

Sáng sớm ngày 17/11, ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), Tổng biên tập của tờ Thời báo Hoàn Cầu – phụ bản của tờ Nhân Dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc – đã sử dụng mạng xã hội Twitter để ủng hộ lực lượng cảnh sát Hồng Kông sử dụng đạn thật trấn áp người biểu tình, theo CNN.

Cụ thể, ông Hồ Tích Tiến đã đăng tải một đoạn video ngắn cho thấy hình ảnh một chiếc xe bọc thép của cảnh sát Hồng Kông bị nhóm người biểu tình “tấn công bằng bom xăng, khiến chiếc xe bắt lửa” và bốc cháy dữ dội.

“Hồng Kông trông chẳng khác gì một chiến trường, […] Nhưng lực lượng cảnh sát vẫn kiềm chế. Họ nên được cho phép sử dụng đạn thật trong trường hợp này để trấn áp đám đông bạo loạn”, ông Hồ viết.

Sau các cuộc đụng độ vào lúc tối muộn ngày 17/11 tại trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông (PolyU), cảnh sát cũng đã cảnh cáo những người biểu tình trong khuôn viên trường đại học rằng họ có thể dùng đến đạn thật nếu nhóm người này tiếp tục sử dụng bom xăng và cung tiễn nhằm vào cảnh sát.

Hãng tin AFP cho biết đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng diễn ra bất ổn ở Hồng Kông, cảnh sát đặc khu này đưa ra cảnh báo như vậy. Hiện biện pháp chủ yếu được cảnh sát Hồng Kông sử dụng để đối phó người biểu tình là dùng đạn hơi cay và vòi rồng.

Cảnh sát bắt người biểu tình đang cố gắng chạy trốn khỏi Đại học Bách khoa Hồng Kông vào ngày 18/11.
Cảnh sát bắt người biểu tình đang cố gắng chạy trốn khỏi Đại học Bách khoa Hồng Kông vào ngày 18/11. (Ảnh: AP)

“Tôi cảnh báo những người phá rối trật tự công cộng không sử dụng bom xăng, cung tên, xe hơi hay bất kỳ vũ khí gây chết người nào khác để tấn công các cảnh sát. 

Nếu họ tiếp tục thực hiện những hành động nguy hiểm như vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực tối thiểu cần thiết, gồm đạn thật, để phản ứng” – ông Louis Lau, người phát ngôn cảnh sát Hồng Kông, nêu rõ trong một tuyên bố phát qua Facebook.

Cũng trong ngày 17/11, cảnh sát cho biết họ đã bắn một viên đạn trong lúc  đối phó người biểu tình nhưng không cung cấp chi tiết về lần sử dụng đạn thật mới nhất. Trước đó, hôm 11/11, cảnh sát đã dùng súng bắn vào một người biểu tình khiến người này bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát Hồng Kông đối đầu với người biểu tình hồi đầu tháng 10/2019.
Cảnh sát Hồng Kông đối đầu với người biểu tình hồi đầu tháng 10/2019. (Ảnh: SCMP)

Theo hãng tin AP, vào hôm thứ Hai (18/11), khi được hỏi liệu chính phủ Trung Quốc có sẵn sàng triển khai quân đội để dập tắt tình trạng bất ổn hay không, ông Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming), Đại sứ Trung Quốc tại Anh ám chỉ Bắc Kinh đã sẵn sàng có các hành động mạnh mẽ hơn.

Ông Lưu nói: “Nếu tình hình trở nên không kiểm soát được, chính phủ Trung Quốc chắc chắn sẽ không ngồi yên khoanh tay nhìn”.

Trước tình trạng bạo lực ngày càng leo thang, Bộ Ngoại giao Anh hôm 18/11 đã phát biểu, yêu cầu Chính phủ Hồng Kông để cho người biểu tình rút đi một cách bình an, đồng thời biểu thị sự “quan ngại nghiêm trọng” đối với tình hình Hồng Kông hiện nay. 

Tuyên bố nói: “Anh Quốc quan ngại nghiêm trọng về tình hình bạo lực leo thang giữa người kháng nghị trong trường học và chính quyền. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là, người bị thương có thể được điều trị y tế một cách ổn thỏa, (Chính phủ Hồng Kông) cần mở con đường an toàn cho tất cả những ai rời khỏi khu vực này”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng lên tiếng, nói rằng Hoa Kỳ hết sức quan ngại về tình hình bất ổn chính trị và bạo động ngày càng nghiêm trọng tại Hồng Kông. Ông Pompeo nói  thêm, chính quyền Trung Quốc phải tôn trọng những lời hứa của mình với người dân Hồng Kông về việc đảm bảo quyền tự do cho họ sau khi hòn đảo này được Anh trao về cho Bắc Kinh năm 1997.

Ngoại trưởng Mỹ nói: “Chính quyền Hồng Kông phải chịu trách nhiệm chính trong việc mang lại bình yên cho Hồng Kông”.

Gia Hưng (T/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?