Tàu vỏ thép chục tỷ gỉ sét: Chuyên gia bất ngờ, ngư dân sốc vì doanh nghiệp gian dối

08/06/17, 08:10 Việt Nam

Khi kiểm tra những tàu vỏ thép vừa bàn giao đã gặp sự cố đang neo đậu ở Bình Định, các chuyên gia giám định độc lập đã bất ngờ trước hàng loạt vấn đề trên tàu, còn nhiều ngư dân sốc nặng vì doanh nghiệp đóng tàu làm ăn gian dối.

Từ ngày 6 đến 11/6, Tổ công tác liên ngành giám định độc lập tiến hành kiểm tra, tổng rà soát tàu vỏ thép vừa bàn giao đã gặp sự cố của ngư dân ở TP Quy Nhơn, huyện Phù Cát và Hoài Nhơn.

Dự kiến tổ kiểm tra 18 tàu bị hư hỏng mà ngư dân có đơn phản ánh, kiến nghị. Trong đó, 13 tàu do Công ty TNHH MTV Nam Triệu thi công, còn lại do Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng.

Tại tàu vỏ thép BĐ 99179-TS của ông Mai Văn Chương (ngụ huyện Phù Cát) đang neo đậu ở cảng Quy Nhơn, các chuyên gia giám định độc lập bất ngờ khi phát hiện tụ điện thuộc bộ phận tăng pô cung cấp điện bị xóa các thông số, ký hiệu và hãng sản xuất. Ngoài ra bộ phận tăng pô không có hệ thống tản nhiệt nên quá trình thắp sáng dễ gây chập mạch nguồn gây cháy bóng đèn.

Các thông số trên tụ điện thuộc bộ phận tăng pô cung cấp điện bị xóa mất.

Họ còn phát hiện trong hợp đồng tàu vỏ thép của ông Chương được trang bị 80 bóng đèn Hàn Quốc (mỗi bóng 3.000 W) nhưng khi kiểm tra thì phát hiện đơn vị đóng tàu tự ý thay bóng đèn 2.000 W, không có hệ thống tản nhiệt.

Ông Mai Văn Chương, Chủ tàu BĐ 99179-TS, than thở tàu mới bàn giao tháng 8/2016 đến nay nhưng liên tục gặp sự cố gây lỗ 500 triệu đồng. Riêng giàn đèn tàu đã cháy hỏng mất 21/80 bóng. “Nghe các chuyên gia bảo 80 bóng đèn trên tàu của tôi chỉ 2.000 W (hợp đồng là 3.000 W) mà tôi tá hỏa, sốc nặng. Còn tụ điện bị xóa mờ các thông số, ký hiệu, rõ ràng đơn vị đóng tàu làm ăn gian dối, mờ ám mới làm như vậy“, ông Chương bức xúc.

Ông Mai Thanh Vũ, Thuyền trưởng tàu vỏ thép BĐ 99179-TS, bức xúc tàu mới bàn giao mà đã gỉ sắt, hư hỏng nhiều bộ phận. Tàu bị lỗi thiết kế nên khi ra khơi gặp gió cấp 5 đã chao đảo, rung lắc mạnh không thể nào thả lưới vây đánh bắt cá được. Trần tàu gỉ sắt gây thủng nhiều nơi, mỗi khi trời mưa nước thấm dột xuống các khoang.

Nghi ngờ đơn vị đóng tàu tự ý thay đổi vật liệu sắt thép Hàn Quốc/Nhật Bản bằng sắt thép Trung Quốc gây gỉ sắt nhanh, các chủ tàu yêu cầu chuyên gia giám định độc lập cắt vật liệu vỏ tàu gửi mẫu đi kiểm tra chất lượng để làm rõ trắng, đen.

Tàu vỏ thép BĐ 99179-TS mới bàn giao không bao lâu đã gỉ sét.

Tiến sĩ Trần Văn Vinh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, phân tích về nguyên tắc tất cả vật liệu làm hầm bảo quản cá trên tàu phải đảm bảo không gỉ.

Nếu vật liệu đóng hầm bảo quản không phù hợp, máu cá và đá lạnh ra nước ứ lại càng làm gia tăng hiện tượng ăn mòn sắt thép gây ảnh hưởng trực tiếp chất lượng thủy sản. Đằng này hầm bảo quản một số tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định đang gỉ sắt, hệ thống thoát nước chưa được quan tâm“, ông Vinh nói.

Toàn bộ hệ thống van ống nước trong hầm máy của tàu vỏ thép BĐ 99018-TS của ông Võ Tuân (ngụ huyện Phù Mỹ) đang nằm bờ ở cảng Quy Nhơn bị gỉ sắt, mục hư hỏng không hoạt động được.

Toàn hệ thống van ống nước trong hầm máy của tàu vỏ thép BĐ 99018-TS đã bị hư hỏng, không hoạt động được.

Phần cabin tàu vỏ thép BĐ 99018-TS cũng bị gỉ sắt, xuống cấp nặng sau một năm Công ty TNHH Đại Nguyên Dương bàn giao.

Tàu vỏ thép trị giá hơn 15 tỷ đồng được bàn giao từ giữa năm 2016, đến nay ra khơi được 8 chuyến biển và liên tục gặp sự cố. Hầm bảo quản không có hệ thống thoát nước khiến thủy sản thường xuyên bị nước ngập gây hỏng lỗ đến 600 triệu đồng.

Các đường ống thép bên trong khoang máy của tàu vỏ thép ông Tuân bị hở mối hàn gây chảy nước ra ngoài.

Hiện Bình Định đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương phải có nghĩa vụ sửa chữa các tàu cá do đơn vị mình thi công bị hư hỏng theo hợp đồng đã thỏa thuận với các chủ tàu.

Tỉnh cũng yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn trả chi phí thiết kế cho chủ tàu; đồng thời đền bù cho ngư dân bị thiệt hại thời gian tàu nằm bờ. Trường hợp các đơn vị đóng tàu không thực hiện nghĩa vụ của mình, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn thủ tục pháp lý hỗ trợ ngư dân khởi kiện doanh nghiệp đóng tàu ra tòa.

Theo Zing

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?