Đường sắt Việt Nam – Trung Quốc vẫn hoạt động giữa dịch virus corona?

03/02/20, 11:25 Việt Nam

Trong khi nhiều trường học trong nước lần lượt cho học sinh nghỉ học để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do virus corona gây ra thì chuyến tàu liên vận quốc tế chở khách từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đi Trung Quốc vẫn hoạt động bình thường…

Tối 1/2, tàu khách liên vận Hà Nội - Nam Ninh xuất phát tại ga Gia Lâm vẫn hoạt động bình thường trước những lo ngại về dịch bệnh do virus corona. (Ảnh qua Zing)
Tối 1/2, tàu khách liên vận Hà Nội – Nam Ninh xuất phát tại ga Gia Lâm vẫn hoạt động bình thường trước những lo ngại về dịch bệnh do virus corona. (Ảnh qua Zing)

Vào 20h tối 1/2, tàu liên vận Hà Nội – Nam Ninh đã xuất phát tại ga Gia Lâm trước những lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra.

Tàu liên vận Việt – Trung hoạt động bình thường giữa dịch virus corona

Xác nhận sự việc trên, bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, hiện tàu khách liên vận quốc tế từ ga Gia Lâm đi Trung Quốc và ngược lại vẫn hoạt động bình thường, mỗi ngày có 1 chuyến tàu.

Riêng chuyến tàu hàng thì vẫn chưa hoạt động lại do các đơn vị chỉ vừa mới quay lại làm việc sau kỳ nghỉ tết, còn phía Trung Quốc vẫn đang nghỉ tết nên chưa có hàng.

Đoàn tàu khách liên vận Việt - Trung đỗ tại ga Gia Lâm, với tuyến Hà Nội - Nam Ninh hoạt động hàng ngày..
Đoàn tàu khách liên vận Việt – Trung đỗ tại ga Gia Lâm, với tuyến Hà Nội – Nam Ninh hoạt động hàng ngày. (Ảnh qua tienphong)

Nhằm phòng, tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona mới gây ra, các hành khách lên tàu đều được kiểm tra thân nhiệt, khi vào Việt Nam đều được các ngành chức năng như lực lượng kiểm dịch, hải quan địa phương… kiểm tra sau mới được vào. Dù vậy, những chuyến tàu này cũng rất vắng người đi vì giá vé còn cao và nhiều khách hàng đã chọn đi máy bay thay cho tàu hỏa…

Muốn dừng tàu phải có sự thống nhất với phía Trung Quốc

Ngày 2/2, trao đổi với phóng viên, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết, hiện Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã trao đổi với các đơn vị đường sắt của Trung Quốc về việc tạm dừng tàu liên vận giữa hai nước để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Dự kiến việc dừng đoàn tàu liên vận Việt Nam – Trung Quốc sẽ được thực hiện trong 1 đến 2 ngày tới bởi muốn dừng hoạt động chạy tàu phải có sự trao đổi, thống nhất giữa các đơn vị đường sắt có liên quan của hai bên và phía Việt Nam còn phải giải quyết nhu cầu của những hành khách đã mua vé. 

Ga Đồng Đăng là nơi thực hiện kiểm dịch với hành khách, nhân viên tàu khách liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh qua tuoitre)
Ga Đồng Đăng là nơi thực hiện kiểm dịch với hành khách, nhân viên tàu khách liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh qua tuoitre)

Nga dừng vô thời hạn tuyến đường sắt Bắc Kinh – Matxcơva

Trước nguy cơ dịch bệnh do virus corona gây ra, đại diện công ty đường sắt Nga Russian Railways hôm 2/2 cho biết, sẽ dừng các chuyến tàu chở khách đến Trung Quốc từ nửa đêm cùng ngày cho đến khi có thông báo mới khả quan về tình hình dịch bệnh trên.

Trước đó, ngày 30/1, Nga cũng thông báo đóng biên giới ở vùng Viễn Đông của nước với Trung Quốc để ngăn lây lan dịch bệnh. Kể từ ngày 30/1, nước này cũng tạm thời ngừng cấp visa (thị thực) điện tử cho công dân Trung Quốc…

Không chỉ có Nga mà khoảng hơn chục quốc gia trên thế giới đã thực hiện các biện pháp như đóng cửa biên giới, tạm thời cấm du khách đến từ Trung Quốc và cả người nước ngoài từng đến hoặc quá cảnh ở Trung Quốc nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh dịch do chủng virus corona mới gây ra.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời