Tài xế tiếp tục sử dụng “chiêu” đòi thối 100 đồng tại BOT Biên Hòa

07/12/17, 14:29 Việt Nam

Hàng loạt tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng mua vé qua trạm BOT Biên Hòa. Không như BOT Cai Lậy (Tiền Giang) hay BOT Ninh An (Khánh Hòa), nơi đây đã chuẩn bị tiền lẻ mệnh giá 100 đồng để thối lại cho cánh tài xế.

Tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm BOT Biên Hòa sáng 7/12. (Ảnh: Internet)

Sáng 7/12, hàng loạt tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng mua vé qua trạm BOT Biên Hòa (đóng trên quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) và đòi thối đúng 100 đồng. Không như BOT Cai Lậy hay BOT Ninh An, nơi đây đã chuẩn bị sẵn sàng tiền lẻ mệnh giá 100 đồng để thối lại.

Theo tài xế, dù trạm này đã có động thái giảm giá vé cho các loại ôtô nhưng họ vẫn không đồng ý vì bị mất một khoản tiền oan, vì xe của họ không đi lên đường tránh. Một tài xế nói rằng anh trả tiền lẻ để phản đối việc chủ đầu tư đặt trạm ở vị trí không phù hợp và yêu cầu cơ quan chức năng chuyển trạm này về đường tránh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h55 một ôtô 16 chỗ đi trên quốc lộ 1 hướng từ TP Biên Hòa đến huyện Thống Nhất đã sử dụng tiền mệnh giá 200 và 500 đồng mua vé qua trạm BOT Biên Hòa.

Cùng lúc này, 2 xe khác đi chiều ngược lại cũng sử dụng tiền lẻ để mua vé khiến giao thông bị gián đoạn.

Trong đó, tài xế xe 16 chỗ đưa 40.100 đồng để mua vé 40.000 đồng, yêu cầu nhân viên thu phí thối lại đúng 100 đồng mới chịu đi. Sau khi kiểm đếm, nhân viên thu phí đã đưa lại cho tài xế tờ 100 đồng.

“Chúng tôi tiếp tục kiến nghị trạm này dời về tuyến đường tránh, đầu tư ở đâu thì thu phí ở đó”, tài xế nói.

Tờ tiền 100 đồng xuất hiện ở trạm thu phí BOT Biên Hòa. (Ảnh: Internet)

Ngay khi thấy tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé, nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng phân luồng xe qua các làn khác. Lực lượng CSGT cũng có mặt để hỗ trợ phân luồng giao thông qua trạm thu phí.

Do thời điểm này xe qua lại không nhiều, chỉ một lúc sau khi các xe này qua, giao thông đã ổn định trở lại.

Dự án tuyến tránh TP Biên Hòa và nâng cấp Quốc lộ 1 được đầu tư 1.500 tỷ đồng. Trong đó, đường tránh được xây mới dài 12km, phần nâng cấp quốc lộ dài 10km. Mức phí qua trạm khi chưa giảm giá từ 35.000 đến 180.000 đồng, thời gian thu 10 năm.

Hồi tháng 9 và 10, nhiều tài xế đã sử dụng tiền lẻ mua vé để phản đối vị trí đặt trạm không hợp lý và mức phí quá cao. Sau sự cố tê liệt quốc lộ 1 ngày 5/10, trạm buộc phải ngừng thu phí, giảm 20% giá vé. Hơn 600 ôtô địa phương, xe đưa đón công nhân, học sinh, xe buýt… được miễn giảm khi qua trạm. Ngày 26/10, trạm thu phí trở lại.

Hai ngày trước, Thủ tướng đã quyết định tạm dừng thu phí tại trạm BOT Cai Lậy một tháng để cơ quan chức năng đánh giá toàn diện dự án, đề xuất phương án giải quyết, sau khi tài xế sử dụng tiền lẻ, đặc biệt yêu cầu thối lại 100 đồng. Tình trạng kẹt xe do tiền lẻ cũng xảy ra tại trạm thu phí Ninh An (Khánh Hòa).

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?