Tại sao Trung Quốc lại chọn Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô làm mục tiêu trả thù?

27/07/20, 13:55 Trung Quốc
Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào ngày 24/7 để trả đũa.
Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào ngày 24/7 để trả đũa. (Ảnh: Getty Images)

Để trả thù việc Hoa Kỳ cho đóng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào ngày 24/7. Theo chuyên gia phân tích, động thái này có thể làm suy yếu sự chú ý của Hoa Kỳ đối với các vấn đề Tây Tạng, cũng sẽ ít gây ảnh hưởng đến quan hệ thương mại Trung-Mỹ.

Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào ngày 24/7 để trả đũa.
Chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố đóng cửa Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô vào ngày 24/7 để trả đũa. (Ảnh: Getty Images)

Bộ Ngoại giao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông báo cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc vào sáng ngày 24/7 rằng Trung Quốc đã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô và đưa ra các yêu cầu cụ thể để lãnh sự quán ngừng hết thảy mọi nghiệp vụ và hoạt động. 

Ngoại giới tin rằng đây là một hành động trả đũa của ĐCSTQ đối với việc Hoa Kỳ yêu cầu Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vào ngày 21/7 phải đóng cửa trong vòng 72 giờ.

Trước đó, có tin rằng ĐCSTQ đã lên kế hoạch đóng cửa Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Vũ Hán như một biện pháp trả thù, nhưng cuối cùng đã chọn đóng cửa Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Vậy lý do đặc biệt đằng sau điều này là gì?

Ngô Tâm Bá – Viện trưởng viện nghiên cứu quốc tế tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, và là Trưởng khoa của Trung tâm nghiên cứu Hoa Kỳ, đã phân tích trong một cuộc phỏng vấn với Lu Media rằng về lý do thì phía Trung Quốc có 2 cân nhắc chính sau đây:

Đầu tiên, khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô bao gồm Tây Tạng, mà lãnh sự quán này từ lâu đã “đặc biệt quan tâm” đến tình hình tại Tây Tạng của Trung Quốc và khu vực triển khai quân sự ở phía tây của ĐCSTQ. Do đó, việc đóng cửa lãnh sự quán có thể là nhằm làm suy yếu “hoạt động” của Hoa Kỳ tại nơi này.

Thứ hai, từ quan điểm của Trung Quốc mà nói, so với các Lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Thượng Hải, Quảng Châu và các nơi khác, thì việc đóng cửa Lãnh sự quán ở Thành Đô sẽ ít gây ảnh hưởng đến mối quan hệ thương mại Trung-Mỹ hơn.

Cảnh sát Trung Quốc bên ngoài tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô.
Cảnh sát Trung Quốc bên ngoài tòa lãnh sự Mỹ ở Thành Đô. (Ảnh: AFP)

Theo dữ liệu, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô là lãnh sự quán nước ngoài đầu tiên tại Tứ Xuyên, được thành lập vào ngày 16/10/1985. Các khu vực lãnh sự của nó bao gồm tỉnh Tứ Xuyên, tỉnh Vân Nam, tỉnh Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và thành phố Trùng Khánh. Hiện tại, chức Tổng Lãnh sự là do Jim Mullinax đảm nhận, kể từ tháng 8/2017.

Về tuyên bố trên của Ngô Tâm Bá, các nhà quan sát chính trị ở nước ngoài cho rằng, từ lâu nay chính phủ Hoa Kỳ thực sự khá quan tâm đến các vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng và Tân Cương. Điều này đã khiến ĐCSTQ không thoải mái. 

Hiện tại ĐCSTQ đang nhân cơ hội này để trả thù Hoa Kỳ, tuy nhiên ĐCSTQ cũng xem xét thấy so với các Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại các thành phố ven biển như Thượng Hải, Quảng Châu hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại các thị trấn công nghiệp như Vũ Hán, thì việc đóng cửa Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô có tác động tương đối ít hơn đến các hoạt động ngoại thương của ĐCSTQ. Do đó, phân tích trên của Ngô Tâm Bá cũng rất có lý.

Các nhà quan sát tiếp tục chỉ ra: Tuy nhiên, những tính toán hẹp hòi này của ĐCSTQ thực sự cũng không phát huy được tác dụng gì lắm. Bởi vì giới tinh hoa chính trị của Hoa Kỳ hiện tại (bao gồm cả đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa) đều có sự hiểu biết nhất định về sự tà ác và gian xảo của ĐCSTQ, chính quyền Trump lần này muốn nhất quyết phải giáo huấn cho ĐCSTQ một phen. 

Vì vậy, dù ĐCSTQ chọn bất cứ nơi nào để làm mục tiêu cho sự trả đũa lần này, thì người ta tính rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp đối phó càng cứng rắn hơn. Trò chơi sinh tử chỉ vừa mới bắt đầu.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!