Lãnh sự quán Trung Quốc Houston có thể đã đốt tài liệu mật về hoạt động gián điệp

25/07/20, 08:47 Thế giới
A firetruck is positioned outside the Chinese Consulate Wednesday, July 22, 2020, in Houston. Authorities responded to reports of a fire at the consulate. Witnesses said that people were burning paper in what appeared to be trash cans, according to police. China says the U.S. has ordered it to close its consulate in Houston in what it called a provocation that violates international law. (AP Photo/David J. Phillip)

Một nhà ngoại giao Trung Quốc tiết lộ, Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston gần đây đã buộc phải đốt các tài liệu bí mật mà rất có thể đó là báo cáo chi tiết các hoạt động gián điệp, và các chỉ đạo từ chính quyền Trung Quốc, Epoch Times đưa tin.

Một xe chữa cháy đậu bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston ngày 22/7/2020. (Ảnh qua AP)

Tuần này, chính quyền Trump trong một động thái chưa từng có đã ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, cáo buộc đây là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ.

Tối 21/7, lính cứu hỏa thành phố Houston cho biết họ phát hiện một vụ cháy tại lãnh sự quán Trung Quốc, nhưng không được cho phép vào cơ quan này. “Dường như họ đang đốt thùng đựng tài liệu ở sân Tổng Lãnh sự quán,” cảnh sát trưởng Houston – Samuel Samuel Pena nói với hãng tin KTRK địa phương.

Chen Yonglin – cựu nhà ngoại giao cao cấp tại lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, Australia – người đã đào thoát khỏi Trung Quốc vào năm 2005 nói với Epoch Times rằng, rất có thể nhân viên Lãnh sự quán đã đốt các hồ sơ về hàng loạt các vấn đề nhạy cảm từ hoạt động gián điệp, đến chỉ thị của cơ quan trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cựu nhà ngoại giao cao cấp tại lãnh sự quán Trung Quốc – Chen Yonglin. (Ảnh qua Getty Images)

Ông nói rằng họ sẽ thiêu hủy các tài liệu được liệt vào dạng “bí mật” hoặc “bảo mật”. Các tài liệu này sẽ bao gồm các báo cáo từ các điệp viên trong cộng đồng Trung Quốc; báo cáo tình báo về các cơ quan hải ngoại chỉ trích Bắc Kinh, bao gồm cả nhóm tâm linh bị đàn áp Pháp Luân Công; và các tài liệu chính sách nội bộ từ chính quyền trung ương.

Đây là những loại tài liệu mà ĐCSTQ “chưa thực sự sẵn sàng công bố”, Chen nói.

Chính quyền Trung Quốc có sự phân loại cao hơn về các tài liệu được liệt vào “bí mật hàng đầu”, ông lưu ý, nhưng các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ bị hạn chế trong việc lưu hành các tài liệu đó. Vì thế những tài liệu đó không thể được lưu trữ tại lãnh sự quán, Chen nói.

Video: Lãnh sự quán Trung Quốc thiêu hủy các tài liệu mật

Khi Chen đào tẩu từ hơn một thập kỷ trước, ông từng tiết lộ rằng Bắc Kinh có 1.000 điệp viên ở Úc. Ông nói rằng, các lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Quốc được chỉ thị gây ảnh hưởng đến các quan chức và giới thượng lưu địa phương. Họ cũng huy động các sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài, và các thành viên của cộng đồng Trung Quốc thúc đẩy chương trình nghị sự của ĐCSTQ.

Chen đồng thuận với Thượng nghị sĩ Marco Rubio của bang Florida rằng, tính chất của lãnh sự quán Houston là “nút trung tâm của mạng lưới gián điệp rộng lớn của ĐCSTQ và các hoạt động có ảnh hưởng ở Mỹ.”

Chen cho biết, Lãnh sự quán Houston có tầm chiến lược vô cùng  quan trọng đối với Bắc Kinh, bởi vì các lĩnh vực công nghệ cao đều có trụ sở tại khu vực Houston, bao gồm các ngành công nghiệp hàng không, y sinh và dầu khí. 

Bằng việc mô tả ĐCSTQ là một “ký sinh trùng”, Chen cho biết ĐCSTQ dựa vào việc đánh cắp công nghệ của Mỹ trong các lĩnh vực tiên tiến này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và công nghệ.

Gần đây, Giám đốc FBI – Christopher Wray cho biết, cơ quan này đang có hơn 2.000 cuộc điều tra trên khắp đất nước liên quan tới Trung Quốc. Ông mô tả, hành vi trộm cắp công nghệ và bí mật thương mại của ĐCSTQ có quy mô lớn đến mức, nó có thể đại diện cho một trong những vụ chuyển nhượng tài sản lớn nhất trong lịch sử loài người.

Trong một cuộc họp ngắn hôm 24/7, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, lãnh sự quán Houston đã tham gia vào việc cố đánh cắp nghiên cứu của Hoa Kỳ về vaccine COVID-19.

Một quan chức của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, dù có chấp nhận rằng tất cả các cơ quan ngoại giao đều thực hiện hoạt động gián điệp ở mức độ nào đó, nhưng các hoạt động của lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã “vượt qua những gì chúng tôi có thể chấp nhận”.

Theo tờ New York Times, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đông Á-Thái Bình Dương – David R. Stilwell cho biết, lãnh sự quán Houston có lịch sử tham gia vào hành vi lật đổ, và là trung tâm của các nỗ lực của quân đội Trung Quốc nhằm đánh cắp nghiên cứu của Mỹ.

Trích dẫn một tài liệu từ cơ quan thực thi pháp luật, New York Times báo cáo rằng, các cuộc điều tra của FBI có liên quan đến việc lãnh sự quán Houston tìm cách đánh cắp nghiên cứu y tế, và thông tin nhạy cảm khác từ các tổ chức trong khu vực, cố lôi kéo hơn 50 nhà nghiên cứu và học giả tham gia các chương trình tuyển dụng của Trung Quốc, được thiết kế để tạo điều kiện chuyển giao nghiên cứu nhạy cảm cho các tổ chức Trung Quốc, cưỡng chế các công dân Trung Quốc tại Hoa Kỳ – những người bị chính quyền này truy nã.

New York Times đưa tin, Stilwell cho biết tổng lãnh sự Houston và 2 nhà ngoại giao khác gần đây đã bị bắt gặp sử dụng ID giả, để hộ tống các du khách Trung Quốc đến một chuyến bay tại Sân bay Liên lục địa George Bush ở Houston, Texas.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng