Tai nạn giao thông: 67 người chết trong dịp tết Dương lịch

02/01/18, 09:39 Việt Nam

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ba ngày nghỉ tết Dương lịch (từ 30/12/2017 đến 1/1/2018), toàn quốc xảy ra 124 vụ tai nạn giao thông gồm 73 vụ tai nạn giao thông và 51 vụ va chạm, làm chết 67 người và bị thương 74 người.

Một vụ tai nạn xảy ra giữa taxi và xe tải (Ảnh: internet)

Tai nạn chủ yếu xảy ra giữa ôtô và xe máy. So với 3 ngày nghỉ tết Dương lịch năm 2017 tăng 31 vụ, giảm 12 người chết, tăng 20 người bị thương. Cả nước không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Chỉ trong ngày đầu tiên của năm 2018, toàn quốc đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông làm chết 19 người, bị thương 22 người.

Cũng trong ba ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương đã ra quyết định xử phạt 16.324 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ với số tiền 11,1 tỷ đồng, tạm giữ 2.434 phương tiện vi phạm, tước 518 giấy phép lái xe.

Theo đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày đầu và cuối nghỉ lễ, do người dân tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh về quê nghỉ Tết đã khiến cho các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ và cảng hàng không Tân Sơn Nhất bị quá tải. Đặc biệt, vào tối ngày 31/12/2017, hàng vạn người đổ về khu vực trung tâm TP Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng đón giao thừa đã khiến tình hình giao thông các tuyến đường nối với trung tâm luôn ùn tắc.

Nhờ chuẩn bị tốt nên tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018 trên toàn quốc được duy trì tương đối ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Qua đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được gần 80 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, chủ yếu phản ánh tình trạng ùn tắc tại một số tuyến đường dẫn vào các bến xe, nhà ga, cảng hàng không; phản ánh tăng giá vé bất hợp lý và nhồi nhét khách, xe chở quá tải tại một số tuyến. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý các thông tin được phản ánh.

 Ngân Ca (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng