Sự thật về nghi án 4 ngư phủ bị tài công đánh chém, đẩy xuống biển

14/12/20, 18:10 Việt Nam

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, có thể 1 trong số 4 người trình báo vụ việc trên đã bị hoang tưởng (có dấu hiệu ngáo đá) nên mới tự tưởng tượng ra, hiện vẫn chưa có căn cứ gì để xác định việc ngư phủ bị chém, đẩy xuống biển.

Hình ảnh ngư phủ bị tài công dùng ống inox đánh ở góc tàu. (Ảnh qua thanhnien)

Chúng tôi khẳng định không có vụ việc nào xảy ra với nội dung như vậy. Các ngư dân trở về đất liền cũng đã được cách ly y tế theo quy định”, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) thông tin trên Zing.

Cũng theo nguồn trên, ngư dân Nguyễn Chí Thắng (SN 1990, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) – người cung cấp thông tin cho Đồn Biên phòng Đất Mũi về vụ “chém người, vứt xác xuống biển” nói chuyện không bình thường, bị nghi “ngáo đá”.

Trao đổi với Zing, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi cho biết: “Người này có thể ngáo đá nên khai bậy chứ thực tế không có. Hai tháng trước có một người mất tích và gia đình trình báo là do tai nạn“.

Cũng theo nguồn tin từ công an thì trong lúc đánh bắt thuỷ sản, tài công Huỳnh Văn Triệu có trói, đánh đập các thuyền viên nhưng không có căn cứ nào cho thấy việc tài công này đã đánh chém, trói tay rồi đẩy 4 ngư phủ xuống biển.

Về hình ảnh ngư phủ bị tài công Triệu trói, đánh, người trong ảnh được xác định là một ngư phủ tên Khương. Ngư phủ này bị tài công Triệu đánh vì nghi trộm đồ. Hiện, người này vẫn còn sống và đang làm việc trên tàu cá khác.

Thực tế, trong quá trình đánh bắt trên biển này cũng có 2 thuyền viên là Ngô Văn Cường và Võ Chí Linh bị mất tích nhưng Thuyền viên Cường mất tích ngày 4/10 theo thông tin ban đầu là do bị rơi xuống biển khi ‘vận chuyển hàng hóa’, còn Linh mất tích hôm 5/12 sau khi nhảy xuống biển bỏ trốn. 

Công an cho biết, hình ảnh ngư phủ trên bị tài công đánh trói là có thật, hiện người này vẫn còn sống. (Ảnh qua cand)

Cụ thể, theo thông tin ban đầu thì trong quá trình trao đổi hàng hóa ngoài khơi với ghe hàng (biển kiểm soát Bình Thuận) hôm 4/10, ngư phủ Cường không may rơi xuống biển, mất tích. Sự việc được tàu hàng xác nhận với cơ quan công an.

Còn Linh mất tích hôm 5/12 cùng các ngư phủ khác đang trên đường vào bờ đã nhảy xuống biển bỏ trốn khi còn cách đồn Biên phòng Sông Đốc một hải lý. “Anh này ứng tiền trước của chủ ghe. Do chưa hết hợp đồng, sợ chủ bắt đi biển tiếp nên tìm cách trốn”, một lãnh đạo công an Cà Mau cho biết.

Hiện cơ quan điều tra đang truy tìm hai ngư phủ mất tích và làm rõ dấu hiệu vi phạm của tài công Triệu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trước đó, ngư phủ Nguyễn Chí Thắng đã đến cơ quan chức năng trình báo việc người này tận mắt chứng kiến tài công Triều  chém, đẩy ngư ngủ xuống biển.

Thắng cho biết, vào tháng 10/2020, anh đi làm ngư phủ cho một tàu cá ở Bến Tre. Tàu cá này là tàu cái (cặp cào đôi, gồm tàu cái và tàu đực), do người tên Triều làm tài công.

Anh Thắng không xác định được trên tàu có số lượng bao nhiêu người và chỉ nhớ tên khoảng 5, 6 người. Đi theo tàu cái, là tàu đực cũng mang biển kiểm soát của tỉnh Bến Tre. Trên tàu đực này, có người em ruột của tài công Triều tên là D.

Trong quá trình đánh bắt hải sản ngoài biển, tài công Triều thường đánh các ngư phủ bằng ống inox, xẻng xúc nước đá… nhưng các ngư phủ không dám phản ứng lại vì ông Triều có súng điện.

Khoảng 1 tháng sau đó (tháng 11/2020), khi đang tham gia đánh bắt cá trên biển, anh Thắng đã tận mắt thấy tài công tên Triều trói tay một ngư phủ treo lên (không biết tên) treo lên sau đó dùng mã tấu tự chế chém vào vai, đầu người này nhiều cái rồi đẩy xuống biển, lúc này tay của ngư phủ đó vẫn còn bị trói.

Chứng kiến vụ việc, anh Thắng hoảng hồn chạy đến nhưng đã không kịp, người bị xô xuống biển ngoi lên mặt biển mấy lần rồi chìm hẳn, anh Thắng quay qua hỏi vì sao Triều lại làm như vậy thì bị gã tài công trên dùng ống tuýp sắt đánh ngất xỉu. 

Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy anh Thắng nghe ngư phủ tên M. cho hay “Trong đêm Triều tiếp tục dùng mã tấu chém 3 người khác và đẩy hết xuống biển”.

Khoảng 15 ngày sau, tài công Triều cùng em trai D. điều khiển tàu cái vào đất liền bán hải sản. Khi Triều đi được một lúc, một số ngư phủ đã quá giang tàu cá khác vào đất liền.

Trên tàu đực lúc này còn có khoảng 7 ngư phủ đã bàn với nhau chặt dây neo tàu chạy vào đất liền. Hai người trên tàu cá thay nhau chạy 1 ngày 1 đêm vào đến gần cửa kênh Hai Thiện (ấp cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cách bờ khoảng 1 hải lý thì bị mắc cạn nên anh Thắng cùng 3 người khác đã quá giang tàu cá của một người dân đi ngang qua (trên tàu đực còn 3 người ở lại).

Khi vào đến bờ vào ngày 9/12, anh Thắng đã đến ngay Đồn biên phòng Đất Mũi trình báo vụ việc. Còn 3 người kia thì thuê xe về thị trấn Sông Đốc đến Đồn biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc liên quan. 

Ba người về thị trấn Sông Đốc được xác định là ông N.V.Th (SN 1968), Đ.P.Q (SN 2003, cùng ngụ huyện Phú Tân, Cà Mau) và V.T.V (SN 1994, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Cả ba cùng trình báo thường xuyên bị tài công Triều dùng cây đánh và việc mất tích của ngư phủ tên N.V.C (SN 1972, ngụ thị trấn Sông Đốc), đồng thời cho biết tài công Triều có báo cho chủ tàu biết về việc mất tích của ngư phủ C. nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!