Sự khác biệt thú vị giữa các thiết bị điện tử xưa và nay

15/01/15, 10:13 Công nghệ

Trình độ khoa học công nghệ của con người đang tiến bộ một cách vượt bậc. Chỉ sau vài thập niên ngắn ngủi, các thiết bị điện tử đã được thu nhỏ đến mức không ngờ, đồng thời mang đến cho con người những trải nghiệm tuyệt vời hơn.

Bên trái là hình ảnh cỗ máy Williams Tube, phiên bản máy tính đời đầu được sử dụng như RAM được phát minh năm 1946, còn bên phải là những thanh RAM… của ngày hôm nay.
Bên trái là hình ảnh của một thiết bị đĩa cứng vào năm 1979 với dung lượng 250MB. Còn hiện tại, chỉ cần một thiết bị lưu trữ flash nhỏ gọn gắn vào máy tính là người dùng đã có thêm dung lượng lưu trữ lớn hơn như thế cả 4.000 lần.
Bạn muốn nghe nhạc mọi lúc mọi nơi theo cách như thế nào?
Năm 1973, Motorola đã giới thiệu thiết bị được xem là chiếc điện thoại di động đầu tiên của thế giới. Lúc đó cân nặng của nó là 1,1 kg, dày tới 13 cm. Đến nay, những chiếc điện thoại di động có thể chỉ mỏng vài mm cùng hiệu suất cũng như tính năng đã được cải thiện rất nhiều.
Những chiếc TV màn hình CRT bên trái từng là niềm tự hào trong phòng khách của mỗi hộ gia đình. Giờ là thời của những chiếc TV màn hình siêu mỏng, siêu phẳng và… siêu thông minh. Trong tương lai không xa, độ phân giải trên những chiếc TV sẽ được nâng lên mức 8K.
Ở thời điểm ra mắt, những chiếc laptop như Apple MacBook 100 thực sự là một “chiến công” ấn tượng của ngành công nghiệp. Còn hiện tại, những chiếc laptop trông siêu mỏng và tính năng thì tuyệt đỉnh.
Vào những năm 80 của thế kỉ trước, âm nhạc di động là một công nghệ nhận được nhiều sự quan tâm nhưng bạn sẽ cần đến băng và pin ‘ngoài’. Những cỗ máy nghe nhạc hiện nay thì có kiểu dáng đẹp và chất lượng âm thanh đỉnh cao.
Hình ảnh bên trái là chiếc máy tính đầu tiên mang tên gọi EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) được sản xuất ở Anh năm 1946. Hình ảnh bên phải thể hiện những bước tiến thần kì của ngành công nghiệp máy tính trong khoảng gần 60 năm. Hiện tại hầu hết những chiếc máy tính mà bạn đang sử dụng đều mạnh hơn máy tính của NASA vào thập kỉ trước.

Theo Kenh14

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng