Sở Y tế Quảng Nam: ‘Xin’ trả lại máy xét nghiệm 7,2 tỷ đồng

30/04/20, 12:00 Việt Nam

Sau gần một tháng mua và sử dụng hệ thống xét nghiệm virus Vũ Hán (Covid-19) với giá 7,2 tỷ đồng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam mới đây đã đề xuất ‘trả lại’ máy này dù doanh nghiệp nói sẽ giảm giá xuống còn 4,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam giải trình tại cuộc họp chiều 29/4. (Ảnh qua vnexpress)
Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam giải trình tại cuộc họp chiều 29/4. (Ảnh qua vnexpress)

Vào chiều ngày 29/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp thông tin về việc mua máy xét nghiệm virus Vũ Hán Realtime PCR tự động với giá 7,23 tỷ đồng.

‘Việc mua máy là đúng quy định, không có tiêu cực’

Phát biểu tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, việc mua máy xét nghiệm trên là cần thiết, đúng quy trình và khẳng định không có tiêu cực.

Ông Hai khẳng định, trước khi mua, Sở đã tham khảo nhiều tỉnh và ba doanh nghiệp báo giá. Trong đó, Công ty Giải pháp Việt đưa ra giá hơn 7,5 tỷ đồng; hai đơn vị còn lại báo giá 9,7 tỷ đồng và 9,3 tỷ đồng.

Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam làm xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. (Ảnh qua vnexpress)
Nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam làm xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. (Ảnh qua vnexpress)     

“Chúng tôi chọn doanh nghiệp có giá thấp nhất rồi đàm phán giảm xuống 7,2 tỷ đồng”, ông Hai cho biết và thông tin rằng hai bên đã ký hợp đồng vào ngày 30/3. Ngay ngày hôm sau (1/4), máy được công ty bàn giao chạy thử, đến nay đã xét nghiệm được gần 2.000 mẫu.

“Hiện hệ thống này chưa nghiệm thu nên chưa thanh lý hợp đồng. Việc mua sắm thực hiện đúng theo quy định, không hề tiêu cực”, ông nói và bật khóc tại cuộc họp nên xin phép ra ngoài.

Liên quan đến sự việc trên, ông Phan Văn Chín, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam cũng khẳng định “quá trình thực hiện là đúng, còn về mức giá 7,2 tỷ đồng ngành tài chính không thể đánh giá đắt hay rẻ”.

Đề xuất trả lại máy dù doanh nghiệp giảm xuống còn 4,8 tỷ đồng

Theo trình bày của bà Lê Thị Tuyến, Giám đốc Công ty Giải pháp Việt thì khi biết Quảng Nam ghi nhận có bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán, doanh nghiệp đã chủ động báo giá và cấu hình máy đến Sở Y tế.    

Lê Thị Tuyến, Giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Giải pháp Việt. (Ảnh qua vnexpress)
Lê Thị Tuyến, Giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Giải pháp Việt. (Ảnh qua vnexpress)

Công ty của bà mua hệ thống xét nghiệm Realtime PCR qua một đơn vị nhập khẩu và được chào hàng 5,2 tỷ đồng; chi phí hóa chất 550 triệu đồng cùng 50 triệu đồng phí chuyên gia lắp đặt (tổng 5,8 tỷ đồng).

Công ty Giải pháp Việt thực hiện hợp đồng trọn gói với Sở Y tế Quảng Nam là 7,2 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận trước thuế 1,4 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 120 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp 261 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế còn hơn 1 tỷ đồng.

“Nay chúng tôi chủ động đề xuất giảm giá hợp đồng xuống còn 4,8 tỷ đồng, giảm lợi nhuận như một sự đóng góp nhỏ bé để góp phần phòng, chống dịch ở Quảng Nam”, bà Tuyến nói với giọng nghẹn ngào.

Máy xét nghiệm giá 7,23 tỷ đồng đặt tại CDC Quảng Nam. (Ảnh qua tienphong)
Máy xét nghiệm giá 7,23 tỷ đồng đặt tại CDC Quảng Nam. (Ảnh qua tienphong)

Tuy nhiên, dù doanh nghiệp nói sẽ giảm giá là thế nhưng ông Hai lại không đồng tình, ông đề xuất Công ty Giải pháp Việt lấy lại máy và xin lỗi công ty này. Ông khẳng định rằng “trong vụ này, tôi là người chịu trách nhiệm nếu để chuyện gì đó xảy ra”.  

Cũng tại buổi họp, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh đã yêu cầu thanh tra đột xuất việc mua hệ thống máy xét nghiệm. Đến 20/5, phía thanh tra phải báo cáo về việc này.

Hàng loạt tỉnh thành mua máy với giá cao, cơ nơi hơn 8 tỷ đồng

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự ‘Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, liên quan đến việc chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm virus Vũ Hán.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội và 6 cán bộ của trung tâm này  đã bị khởi tố với cáo buộc gian lận trong việc mua máy xét nghiệm.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua tin247)
Ông Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua tin247)

Theo điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR khi nhập về Việt Nam giá khoảng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá 7 tỷ đồng, gấp 3 lần giá nhập.

Realtime PCR được giới thiệu là hệ thống mở cho phép chạy được nhiều loại hóa chất có thể xét nghiệm được nhiều loại bệnh truyền nhiễm, không riêng virus Vũ Hán. Trên thị trường phần lớn máy này phải nhập từ Đức hoặc một số nước châu Âu có giá từ 2,5 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng, tùy công suất và cấu hình.   

Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua plo)
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội. (Ảnh qua plo)

Theo nguồn tin của phóng viên thì ngoài Hà Nội, Quảng Nam thì một số tỉnh khác cũng mua máy xét nghiệm virus Vũ Hán với giá rất cao như:

Quảng Ninh mua thiết bị Realtime PCR của Hãng Qiagen (Đức) từ liên danh nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu y tế Việt; Công ty cổ phần thiết bị y tế Ánh Sao với giá trên 8,4 tỷ đồng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình mua sắm hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR tự động Cobas x 480 của hãng Roche (Thụy Sĩ) với mức giá 7,89 tỷ đồng.

Cũng loại máy này, Thái Bình mua 6,4 tỷ đồng; còn Bắc Ninh mua 5,98 tỷ đồng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng