Số người thiệt mạng vì nắng nóng tại Pakistan lên đến hơn 400

23/06/15, 17:40 Tin Tổng Hợp

Số người thiệt mạng vì thời tiết nắng nóng bất thường trong những ngày qua tại Pakistan đã tăng lên hơn 400 người, giới chức địa phương cho biết.

Người dân Pakistan đang vất vả chống chọi nắng nóng bất thường. (Ảnh AP)

Hãng tin AFP dẫn lời lãnh đạo sở y tế tỉnh Sindh Saeed Mangnejo cho biết, để đối phó với tình trạng trên, chính quyền tỉnh này đã ban bố lệnh khẩn cấp tại tất cả các bệnh viện, đồng thời hủy ngày nghỉ phép của các bác sỹ và nhân viên y tế, tăng dự trữ thiết bị y tế, dược phẩm.

Tại thành phố Karachi, nhiệt độ cao nhất được ghi nhận hôm thứ Bảy vừa qua lên tới 45 độ C, chỉ thấp hơn mức kỷ lục 47 độ C được ghi nhân tháng 6/1979 một chút.

Theo cơ quan khí tượng Pakistan, nhiệt độ có thể hạ trong vài ngày tới, nhưng các bác sỹ vẫn khuyên người dân tránh ra đường vào lúc cao điểm nắng nóng.

Tại nhiều khu vực ở Karachi, thành phố có 20 triệu dân, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, gây ra tình trạng quá tải, mất điện, làm bùng phát một số cuộc biểu tình. Mất điện cũng kéo theo tình trạng nguồn cung cấp nước bị gián đoạn, khiến đời sống người dân càng thêm khó khăn.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã phải cảnh báo các công ty điện rằng, ông sẽ không dung thứ nếu tình trạng cắt điện xảy ra trong tháng lễ Ramadan.

Đại học Karachi thông báo, họ đã phải hoãn các kỳ thi ít nhất một tháng vì thời tiết quá khắc nghiệt.

Tổ chức từ thiện Edhi lớn nhất Pakistan cho biết, nhà xác của họ đã chật cứng vì số nạn nhân tử vong do nắng nóng quá lớn.

“Chúng tôi đã phải chôn 30 thi thể không có người nhận để có chỗ trống”, Anwar Kazmi, đại diện tổ chức từ thiện cho biết.

Một số hình ảnh người Pakistan ứng phó với nắng nóng bất thường:

Một nhà xác của tổ chức từ thiện Edhi chật cứng thi thể người tử vong vì nắng nóng. (Ảnh EPA)

Theo Dân Trí

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?