Số ca nhiễm virus corona tại Italia tăng lên 152 ca, 3 người đã tử vong

24/02/20, 10:08 Thế giới, Tin trong ngày

Quan chức y tế Italia hôm 23/2 xác nhận ca tử vong thứ 3 vì nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), đồng thời cho hay nước này vừa có thêm 89 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Italia lên tới 152, theo CNA.

Bảng cảnh báo virus corona tại ngôi làng Casalpusterlengo ở Đông Nam thành phố Milan. (Ảnh qua CNN)

Hôm 23/2, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Công dân của Italia, ông Angelo Borrelli, xác nhận quốc gia châu Âu này đã có 152 người bị nhiễm Covid-19, trong đó 26 người đang phải điều trị tích cực. Như vậy với số ca nhiễm ở mốc hiện tại, Italia đã trở thành nước có nhiều người nhiễm virus corona nhất châu Âu.

Tính tới thời điểm này, Italia cũng ghi nhận 3 trường hợp tử vong do Covid-19. Ca tử vong đầu tiên là một phụ nữ 76 tuổi ở Lombardy, được phát hiện đã qua đời hôm 20/2 và xét nghiệm sau đó cho kết quả dương tính với virus. Ca thứ 2 là một người đàn ông 78 tuổi, tử vong tại bệnh viện ở tỉnh Padua, Veneto, vào tối 21/2. Vợ và con gái ông này đều bị lây nhiễm. Nạn nhân thứ 3 là một phụ nữ 77 tuổi đến từ tỉnh Cremona, khu vực Lombardy và đang bị bệnh ung thư.

Theo ông Borelli, số ca nhiễm bệnh Covid-19 tại nước này đang tăng nhanh chóng. Ông nêu rõ: “Tại Lombardy, chúng ta có số ca bị nhiễm cao nhất là 54 người, tại Veneto có 17 người, 2 người tại Emilia-Romagna, 2 ca tại Lazio (quanh Rome)… và 1 trường hợp tại Piedmont“. 51 người đã được nhập viện và 11 người bị nhiễm Covid-19 đang cách ly tại nhà.

Trước đó chỉ trong 2 ngày từ ngày 21-22/2, riêng vùng Lombardy số ca nhiễm Covid-19 đã tăng từ 54 lên 90 ca, trong khi Veneto ghi nhận 25 ca nhiễm. Chính quyền vùng Lombardy và Veneto đã yêu cầu các trường học, kể cả trường đại học, ngừng hoạt động trong ít nhất một tuần, đóng cửa bảo tàng, rạp chiếu phim, đồng thời hủy 2 ngày cuối của lễ hội Festival Carnival Venice.

“Bắt đầu từ tối nay [23/2], sẽ có lệnh cấm được đưa ra đối với Carnival Venice cũng như tất cả những sự kiện khác, bao gồm cả sự kiện thể thao, cho đến ngày 1/3”, thống đốc vùng Veneto, ông Luca Zaia phát biểu trước báo giới. Ông Zaia cho hay ông đã đối phó với nhiều thảm họa tự nhiên suốt sự nghiệp của mình nhưng “đây là vấn đề tồi tệ nhất mà Veneto từng đối mặt”.

Hơn 10 thị trấn ở Lombardy và Veneto với dân số khoảng 50.000 người đã bị đặt trong tình trạng cách ly. Người dân địa phương được yêu cầu không ra khỏi nhà và phải có giấy phép nếu muốn vào hoặc ra khỏi một số khu vực chỉ định.

Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe tại lối vào thị trấn Casalpusterlengo, đông nam thành phố Milan, Italy, ngày 23/2/2020. (Ảnh qua AFP)

Các trường đại học ở hầu hết các khu vực phía bắc Italy sẽ đóng cửa đến đầu tháng 3/2020 và 4 trận đấu bóng đá trong giải Serie A dự kiến diễn ra vào ngày 23/2 đã bị hoãn.

Nhà chức trách Italy đang nỗ lực tìm hiểu lý do dịch bệnh bùng phát. Những ca nhiễm mới đầu tiên được thông báo hôm 21/2 và bác sĩ vẫn chưa biết nguồn lây bệnh từ đâu.

Một doanh nhân ở Lombardy ban đầu bị nghi ngờ vì ông vừa trở về từ tâm dịch Trung Quốc song xét nghiệm cho thấy kết quả âm tính. Tại Veneto, các bác sĩ đã kiểm tra một nhóm 8 du khách Trung Quốc từng đến thị trấn nơi có ca tử vong đầu tiên nhưng kết quả cũng âm tính.

Chúng tôi hiện tại thậm chí còn lo lắng hơn bởi chúng tôi không thể tìm ra ‘bệnh nhân số 0 [người nhiễm Covid-đầu tiên]’“, Thống đốc Zaia nói. Trước ngày 21/2, Italia chỉ có 3 trường hợp nhiễm virus, tất cả những người này đều từ Vũ Hán trở về.

Lombardy và Veneto đóng góp khoảng 30% tổng sản lượng quốc nội của Italy. Bất kỳ bất ổn kéo dài nào đối với hai khu vực này đều có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ nền kinh tế.

Chính phủ Italy ban hành sắc lệnh cấm người dân ra vào các khu vực bùng phát dịch bệnh, hoạt động đặt dưới sự giám sát của cảnh sát. Trong trường hợp cần thiết sẽ huy động lực lượng quân đội và sẽ áp dụng các biện pháp hình sự đối với trường hợp vi phạm; Ngừng các hoạt động giáo dục (di chuyển của học sinh) tại Italia và ra nước ngoài, và đình chỉ tất cả các hoạt động công cộng tại Lombardia và Veneto; 

Tiến hành cách ly bằng các biện pháp giám sát tích cực với tất cả những người đã tiếp xúc với các trường hợp có xét nghiệm dương tính với virus corona. Sắc lệnh cũng nêu rõ đóng cửa các trường học, cửa hàng và bảo tàng, ngừng làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước không ảnh hưởng đến các dịch vụ thiết yếu, tạm dừng các cuộc thi và hạn chế di chuyển.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte khẳng định việc thông qua sắc lệnh trên nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân Italy và các biện pháp áp dụng với 10 thị trấn thuộc khu vực điểm nóng dịch bệnh. Trường hợp không tuân thủ sẽ bị xử lý theo điều 650 Bộ luật hình sự, chịu mức phạt theo quy định và giam giữ tới 3 tháng.

Thủ tướng Conte kêu gọi người dân không hoảng loạn trước những thông tin về sự lây lan của Covid-19, các trường hợp tử vong và tuân theo khuyến cáo của ngành y tế. Chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu dự kiến sẽ đến Ý vào ngày 25/4.

Dịch viêm phổi do virus corona chủng mới (Covid-19) khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12/2019 và nhanh chóng lan ra 31 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 24/2, thế giới đã ghi nhận ít nhất 79.137 người nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 2.469 người đã chết, 23.092 người đã bình phục. Tổng cộng có 20 người chết được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Iran và Italy.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?