Sinh viên Hồng Kông muốn gặp mặt lãnh đạo Bắc Kinh sau hội nghị APEC

12/11/14, 09:21 Thế giới

Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông trong cuộc ‘Các mạng Ô’ đã chính thức xác nhận kế hoạch đến Bắc Kinh để trực tiếp thảo luận với các quan chức lãnh đạo chính quyền Trung Ương về nguyện vọng dân chủ của người dân Hương Cảng.

Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) là Lĩnh Anh phát biểu tại một cuộc họp báo ở quận Trung Tâm ở Hương Cảng vào ngày 09/10/2014. (Ảnh: Benjamin Chasteen / Epoch Times)

Tuy nhiên, theo tuyên bố của nhóm, cuộc gặp sẽ do người trung gian sắp xếp. Báo chí đưa tin, người trung gian được đề nghị là cựu Trưởng đặc khu Hồng Kông Đổng Kiến Hoa và thời điểm là sau khi Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) kết thúc.

Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) đã lên kế hoạch và mong muốn gặp trực tiếp các vị lãnh đạo chủ chốt của chính quyền Bắc Kinh, theo tạp chí ủng hộ phong trào dân chủ Apple Daily cho biết vào cuối tuần trước. Sau đó, nhóm đã phủ nhận thông tin này và đính chính rằng hiện giờ Liên đoàn vẫn chưa chắc chắn thời điểm gặp mặt.

Trong cuộc phỏng vấn hôm Thứ Sáu (7/11), Apple Daily và Minh báo dẫn lời Lĩnh Anh và Chung Diệu Hoa, tổng thư ký HKFS, đã chính thức xác nhận kế hoạch này.

Trước đó, các nhà lập pháp ủng hộ chính quyền Hồng Kông nhận định tuyên bố về chuyến thăm Bắc Kinh của sinh viên giống một “hành động khiêu khích”. Sau đó, HKFS đã thay đổi chiến lược, họ trì hoãn thời gian thực hiện kế hoạch và tìm một trung gian đáng tin cậy để thu xếp cuộc đối thoại.

Họ đã đề nghị ông Đổng Kiến Hoa, một chính trị gia kỳ cựu đại diện cho lợi ích của Bắc Kinh ở ngoại quốc, đồng thời là trưởng đặc khu hành chính đầu tiên của Hồng Kông sau khi Anh Quốc trao trả Hương Cảng cho đại lục vào năm 1997.

Ông đã bị bãi nhiệm sau khi nửa triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối Điều 23 của “Luật chống nổi loạn” do chính quyền Bắc Kinh ban hành vào năm 2003. Điều luật này hạn chế các quyền tự do chủ chốt trong Luật Cơ bản của Hồng Kông.

Các sinh viên cho biết, đoàn tham dự cuộc đối thoại sẽ gồm 10 người.

Minh báo dẫn lời Lĩnh Anh nói, họ sẽ không kêu gọi thêm các cuộc biểu tình nếu cảnh sát không dùng vũ lực trong các cuộc đàn áp; và nếu chuyến đi đến Bắc Kinh không có kết quả thì việc chiếm đóng sẽ vẫn tiếp diễn cho đến tháng 6 sang năm.

“Theo lịch trình tại Hồng Kông thì Hội đồng Lập pháp sẽ giải quyết đề nghị cải cách chính trị từ tháng 4 đến tháng 4, và từ tháng 5 đến tháng 6. Mọi người đều đồng ý rằng cuộc chiếm đóng sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi chính quyền quyết định cải cách chính trị”, Lĩnh Anh tuyên bố.

Vào thời điểm đó Hội đồng Lập pháp Hồng Kông (Legco) sẽ chấp nhận hoặc từ chối quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (NPC – là cơ quan lập pháp của Trung Quốc) về quy trình bầu cử vốn đã khiến nhiều người dân Hồng Kông vô cùng thất vọng.

Quyết định của NPC về quy trình bầu cử Trưởng đặc khu Hồng Kông ban hành vào ngày 31/8 cho biết, một ủy ban đề cử (do Bắc Kinh kiểm soát) sẽ lựa chọn 2 hoặc 3 ứng cử viên cho cuộc bầu cử Trưởng đặc khu.

Một số người biểu tình đã so sánh việc này giống việc họ phải chọn ăn táo thối.

Vào cuối tháng 9, sinh viên đã tổ chức các cuộc bãi khóa nhằm gây áp lực yêu cầu chính quyền phải tổ chức cuộc đối thoại về vấn đề trên. Những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông cho biết, họ phải có quyền phổ thông đầu phiếu thực sự vào năm 2017, chứ không như chính quyền còn đang xem xét hay hạn chế quyền dân chủ như hiện nay.

Một thay đổi bất ngờ đã xảy ra vào hôm Thứ Sáu (7/11), khi Regina Ip, một nhà lập pháp ủng hộ chính quyền Hồng Kông nói rằng, bà có thể giúp các sinh viên tìm một người trung gian phù hợp để thu xếp cuộc đối thoại với chính quyền Bắc Kinh. Bà kiến nghị và sẽ giúp gặp ông Đổng Kiến Hoa, một người đàn ông bận rộn.

Chung Diệu Hoa, lãnh đạo của HKFS đã nhắc đến sự thay đổi này trong một cuộc phỏng vấn với Minh Báo. Ban đầu, Liên đoàn dự định gặp mặt trực tiếp các lãnh đạo Bắc Kinh, song đã thất bại và bị các nhà lập pháp chế giễu. “Bây giờ họ muốn thông qua một người trung gian. Chúng ta sẽ chờ xem”, Chung nói.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!