Siêu bão kèm lốc xoáy càn quét Ấn Độ khiến hơn 80 người thiệt mạng

22/05/20, 17:52 Thế giới

Ngày 21/5, siêu bão Amphan mang theo mưa lớn và lốc xoáy đã càn quét các vùng duyên hải Ấn Độ và nước láng giềng Bangladesh, khiến nhiều vùng rộng lớn bị ngập, hàng triệu người bị mất điện và hơn 80 người thiệt mạng, theo The Epoch Times.

Siêu bão Amphan đổ bộ vào bang Tây Bengal, Ấn Độ hôm 20/5 gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng. (Ảnh qua Gingdu)

Siêu bão Amphan đổ bộ vào bang Tây Bengal, Ấn Độ hôm 20/5 mang theo những cơn mưa lớn, lốc xoáy với sức gió lên tới 170km/h và gió giật lên đến 190km/h. Cơn bão đã tàn phá các ngôi làng ven biển, đánh sập những ngôi nhà bằng đất và làm gãy đổ nhiều cây cối, cột điện.

“Tôi chưa bao giờ từng thấy thảm họa như vậy trước đây”, Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee nói, đồng thời cho biết chính phủ sẽ trợ cấp số tiền tương đương 3.310 USD cho các gia đình mất người thân trong cơn bão.

Ít nhất 74 người ở Ấn Độ đã thiệt mạng, hầu hết sống ở bang Tây Bengal. Theo các đài truyền hình ở Bangladesh, 13 người ở nước này cũng đã thiệt mạng.

Người dân tìm kiếm các vật dụng còn dùng được từ ngôi nhà bị hư hại trong bão ở  bangTây Bengal. (Ảnh: AFP)

Nhiều khu vực đô thị thuộc thành phố Kolkata, bang Tây Bengal nơi sinh sống của hơn 14 triệu người, vẫn đang chìm trong biển nước. Sân bay của thành phố cũng bị đóng cửa một thời gian ngắn do lũ lụt. Đường dây điện và đường thông tin liên lạc bị phá hủy, các tòa nhà tuổi đời hàng thế kỷ cũng bị hư hại. Hàng trăm ngàn người đã được sơ tán trước cơn bão do đại dịch Vũ Hán.

Các quan chức cả hai nước cho biết chưa thể tính toán toàn bộ thiệt hại do lốc xoáy gây ra vì đường dây liên lạc đến nhiều nơi đã bị cắt. 

Theo Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, các nhà chức trách đang nỗ lực để hỗ trợ tất cả những gì có thể cho các nạn nhân trong cơn bão.

Tại Bangladesh, Chủ tịch Ủy ban Điện khí hóa Nông thôn Moin Uddin cho biết khoảng 10 triệu người nước này vẫn chưa có điện. Hàng trăm ngôi làng vẫn đang trong tình trạng ngập lụt, những khu vực sơ tán không thể hoạt động hết công suất vì sợ lây nhiễm virus corona. Một số người thậm chí rất lo sợ nguy cơ lây nhiễm khi đến đó.

Gió bão kèm lốc xoáy làm gãy đổ nhiều cây cối và cột điện. (Ảnh qua Daily Hampshire Gazette)

Đại dịch Vũ Hán cũng ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ và khôi phục những khu vực bị phá hủy. Ngoài ra, thiệt hại từ cơn bão có thể sẽ gây ra hậu quả lâu dài cho người nghèo, những người đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tác động của virus Vũ Hán.

Trong một đánh giá ban đầu ở Bangladesh, ông Enamur Rahman, bộ trưởng quản lý thảm họa của nước này cho biết cơn bão đã gây thiệt hại khoảng 130 triệu đô la liên quan đến các cơ sở hạ tầng, nhà ở, thủy sản, chăn nuôi, tài nguyên nước và nông nghiệp.

Ngoài ra, tổng cộng khoảng 1.100 km đường giao thông, 150 con đê, và gần 200.000 trang trại nuôi tôm tại 26 trong 64 huyện đã bị hư hỏng, các loại cây trồng trên 200.000ha cũng đã bị hư hại, ông Rahman cho biết trong một cuộc họp báo.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới