Sau Đại hội 19, ông Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc đi theo hướng nào?

Đại hội 19 đang ngày càng đến gần, dư luận đang hết sức quan tâm đến việc ông Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc đi theo hướng nào trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình.

Sau Đại hội 19, ông Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc đi theo hướng nào? (Ảnh: AP)
Sau Đại hội 19, ông Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc đi theo hướng nào? (Ảnh: AP)

 

Truyền thông Hong Kong đã bình luận rằng, trang mạng Trung ương Trung Quốc CCTV mới đây đưa ra một chuyên đề chính luận “Tiến hành cải cách đến cùng”, đã đưa ra đáp án. Điều này báo trước rằng “cải cách” vẫn là nội dung chính sau Đại hội 19. Đợi đến sau Đại hội 19 khi hàng ngũ của ông Tập Cận Bình được bố trí toàn diện, xã hội Trung Quốc liệu có thể có thay đổi mang tính cải cách?

Chủ đề “Tiến hành cải cách đến cùng” của CCTV, đã tổng kết chiến tích của ông Tập Cận Bình sau 5 năm nhậm chức, hâm nóng bầu không khí Đại hội 19, đồng thời khẳng định địa vị hạch tâm của ông Tập Cận Bình trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngày 19/07, trang mạng Hong Kong On.cc đã đăng bài bình luận phân tích, 5 năm qua là 5 năm không tầm thường trong lịch sử Trung Quốc, chính là 5 năm bình định lập lại trật tự. Kể từ khi chủ chính, ông Tập Cận Bình đã công khai thực hiện một loạt các động tác cải cách, phá bỏ rất nhiều quy tắc ngầm, trừ bỏ rất nhiều tập đoàn lợi ích.

Ví dụ như việc hạ bệ ‘bè lũ’ Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, ngăn chặn âm mưu đảo chính; trong vấn đề các đầu sỏ chính trị – thương nghiệp câu kết hoành hành, đã bắt giữ những trùm tài chính lớn như Tiêu Kiến Hoa, Xa Phong, Ngô Tiểu Huy, Hoàng Như Luận, v.v, chặt đứt chuỗi xích lợi ích dựa trên câu kết chính – thương.

Bài bình luận có đề cập, những thành tích này mặc dù khả quan, nhưng do tệ nạn đã ăn quá sâu và kéo dài lâu ngày trong xã hội Trung Quốc, chỉ có 5 năm “thanh toán nợ cũ” là không đủ, cần phải kiên định phương hướng cải cách, bảo đảm cải cách vững chắc bình ổn và lâu dài, cũng chính vì thế mà lộ tuyến chính trị Đại hội 19 vẫn lấy cải cách làm mục tiêu chính.

Phân tích: Tập Cận Bình đang đột phá cái khung ĐCSTQ

Bình luận viên tình hình chính trị đương thời Hạ Tiểu Cường nói: “Sau khi ông Tập Cận Bình chấp chính, đã áp dụng một loạt các biện pháp chính trị, như là hủy bỏ trại giáo dục lao động, đề xuất “trị quốc bằng pháp luật”, dốc sức đả hổ chống tham nhũng, sửa đổi chính sách kế hoạch hóa gia đình – 1 con, đẩy mạnh cải cách chế độ hộ tịch, tiến hành cải cách quân đội tuyên bố giải trừ 300.000 quân, đề xướng văn hóa truyền thống, cũng như đột phá trong ngoại giao với Đài Loan, Mỹ, v.v. Những điều này cho thấy ông Tập Cận Bình đang đột phá bộ khuôn của ĐCSTQ để đi theo con đường của mình”.

Bình luận viên tình hình chính trị đương thời Hạ Tiểu Cường. (Ảnh: Epoch Times)
Bình luận viên tình hình chính trị đương thời Hạ Tiểu Cường. (Ảnh: Epoch Times)

Sau khi ông Tập Cận Bình xác lập được vị trí hạt nhân tại Lục Trung Toàn Hội, đã ra sức thanh trừng thế lực Tập đoàn Giang Trạch Dân, cũng như dập tắt những quấy nhiễu và phá hoại của phe Giang; đồng thời không ngừng thay đổi hệ thống và cơ cấu quyền lực trong nội bộ ĐCSTQ.

Hạ Tiểu Cường nói: “Xã hội và cục diện chính trị Trung Quốc đang phát sinh biến hóa, đây là điều chưa có tiền lệ trong lịch sử, phải quan sát dưới một góc nhìn hoàn toàn khác, mới có thể nhìn thấy quỹ tích phát triển của nó. Cùng với việc ông Tập Cận Bình đang từng bước tiến hành cải cách, song song với thanh trừng tập đoàn Giang Trạch Dân, cơ cấu nội bộ và thể chế vận hành cũng không ngừng phát sinh biến hóa, khi bộ ruột của ĐCSTQ đều loại bỏ hết, ĐCSTQ chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng và có thể sẽ bị lột ra bất cứ lúc nào”.

Không ít những chuyên gia cả ở trong và ngoài Trung Quốc đang chờ đợi những cải cách mang tính đột phá của ông Tập Cận Bình.

Giáo sư đại học Washington, ông David Shambaugh từng nói: “Ngày tận của ĐCSTQ đã bắt đầu”, cải cách chính trị ở Trung Quốc đã trở thành chiều hướng phát triển. Trong các thành viên của Bộ Chính trị khóa sau của ĐCSTQ, trong nhiệm kỳ 2 của ông Tập Cận Bình, Trung Quốc có thể sẽ có đại biến cục diện.

Cựu Phó Giáo sư khoa Tân văn Đại học Bắc Kinh – ông Tiêu Quốc Tiêu cho biết: “Phương thức làm việc hiện tại của ông Tập Cận Bình chính là đi theo hướng thể chế dân chủ. Chỉ cần địa vị của ông Tập Cận Bình không bị các lãnh đạo cấp cao uy hiếp, thì ông Tập không điều gì là không dám làm”.

Cũng có phân tích cho rằng, cho dù ông Tập Cận Bình có cải cách như thế nào, nếu thực sự muốn thực hiện “giấc mộng Trung Hoa”, thì điều mấu chốt nhất là phải dẫn dắt dân tộc Trung Hoa chấm dứt chế độ độc tài chuyên chế.

Trong năm 2017, tờ Epoch Times nhận định: “Nếu ông Tập Cận Bình có thể vứt bỏ ĐCSTQ, đưa dân tộc Trung Hoa đi theo một phương hướng mới trong hòa bình, thì sẽ được dân chúng ủng hộ, quốc tế tán dương, đây chính là vinh hiển của ông, cũng là vinh hạnh của dân tộc Trung Hoa”. Lịch sử đã đặt ông Tập Cận Bình ở trong thời cơ thiên cổ, điều còn lại là chờ xem ông Tập có thể nắm bắt nó hay không.

Điều Gì Đằng Sau Thay Đổi Thái Độ Điên Rồ của Tập Cận Bình?

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!