Rò rỉ thông tin cá nhân của 1,9 triệu đảng viên ĐCSTQ tại Thượng Hải

20/08/20, 07:43 Trung Quốc
China's President Xi Jinping (C) attends the closing session of the Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC) at the Great Hall of the People in Beijing on March 15, 2018. / AFP PHOTO / WANG Zhao (Photo credit should read WANG ZHAO/AFP via Getty Images)

Vài ngày trước, xuất hiện 2 tài liệu được cho là chứa thông tin của 1,9 triệu đảng viên ở Thượng Hải đã được ai đó đăng tải lên các trang mạng xã hội ở nước ngoài, đồng thời còn cho phép cư dân mạng có thể tải xuống miễn phí. Dư luận đồn đoán rằng điều này có thể liên quan tới những chế tài sắp tới của Hoa Kỳ đối với các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Rò rỉ thông tin mật của hơn 1,9 triệu đảng viên, dư luận cho rằng có liên quan đến lệnh trừng phạt sắp tới của Hoa Kỳ. (Ảnh: Getty Images)

Vào ngày 21/7, một cư dân mạng có nickname “Trọng tài chính” đã đăng tải một bài viết trên một trang mạng xã hội ở nước ngoài với tiêu đề: “Chú ý nghiêm trọng: Rò rỉ danh sách đăng ký của tất cả các đảng viên ở thành phố Thượng Hải”. Bài viết đưa thông tin nói rằng, những tài liệu bí mật của Ủy ban Thành phố Thượng Hải đã bị công khai, bên trong có chứa danh sách 1,9 triệu đảng viên, mới bị rò rỉ 48 giờ trước.

Bài viết cho biết những tài liệu nội bộ lớn và tuyệt mật này (cấp độ bí mật là cấp độ hai) ghi đầy đủ số hiệu tổ chức, họ tên, giới tính, dân tộc, nơi sinh, trình độ học vấn, số CMND, địa chỉ gia đình và thông tin liên lạc của tất cả các đảng viên hiện có ở Thượng Hải. “Nếu các hồ sơ này được làm theo kiểu truyền thống và đặt trong tủ sắt, thì sẽ chiếm diện tích của hai kho lưu trữ rộng 80 mét vuông”.

Bài viết cũng cung cấp địa chỉ tải xuống của hai tệp EXCEL trên trang web lưu trữ đám mây.

Phóng viên của tờ Aboluowang.com đã tải xuống hai tệp EXCEL này. Trong đó, một tệp chứa thông tin cá nhân của 1.048.576 đảng viên, và tệp còn lại chứa thông tin của 908.663 đảng viên, tổng cộng cả 2 tệp có tất cả 1.957.239 đảng viên.

(Ảnh: NTDTV)

Phóng viên cũng đã thử gọi điện cho một số người có trong hồ sơ để xác nhận danh tính thật của họ, và nhận thấy rằng thông tin thật của họ rất trùng khớp với thông tin nhận dạng trong hồ sơ. Dựa trên nhận định này, Aboluowang.com tin rằng độ tin cậy của những tài liệu này là khá cao.

Theo phân tích, tổng dung lượng của 2 file EXCEL này đạt 150MB với số lượng từ là 130 triệu từ , trong đó có 1,9 triệu mục không được lặp lại, do đó, khả năng do ai đó cố tình bịa đặt là rất thấp, bởi vì để tạo ra một tài liệu như vậy sẽ tốn rất nhiều công sức. Từ định dạng tệp có thể thấy 2 tệp này được chuyển đổi từ tệp cơ sở dữ liệu.

Bài viết cũng nói rằng việc trao đổi thông tin nội bộ và quản lý văn kiện tài liệu của các cơ quan ĐCSTQ về cơ bản được ngăn cách với Internet ở bên ngoài, vì vậy các tệp trên khó có thể bị tin tặc đánh cắp.

Lâm Phong – Nhà bình luận của tờ Aboluowang.com phân tích rằng, việc rò rỉ các tài liệu này có thể cho thấy có những thế lực bên trong ĐCSTQ đang muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các đảng viên ĐCSTQ và hy vọng sẽ làm ĐCSTQ tan rã từ bên trong.

Chỉ vài ngày trước khi bài viết nói trên được công bố, vào ngày 15/7, tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Trump đang cân nhắc việc cấm nhập cảnh đối với các đảng viên ĐCSTQ cùng gia đình của họ. Vụ việc này đã gây chấn động trong nội bộ Đảng, và số lượt tìm kiếm từ “thoái đảng” trên Google đã tăng lên chóng mặt.

Ngoài ra, theo Dịch Dung, chủ tịch của “Trung tâm thoái Đảng toàn cầu” cho biết, đã có một sự gia tăng đáng kể về số lượng người Trung Quốc đến trung tâm để làm giấy chứng nhận thoái Đảng vào ngày 16/7. 

Trung tâm thoái Đảng có trụ sở chính tại New York và cung cấp dịch vụ miễn phí giúp người Trung Quốc tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Đảng Cộng sản. “Giấy chứng nhận thoái Đảng” do trung tâm cấp được chính phủ Hoa Kỳ công nhận và có thể được sử dụng để chứng minh với viên chức nhập cư Hoa Kỳ rằng họ không còn là đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc nữa.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?