Rò rỉ: Hunter Biden yêu cầu làm chìa khóa cho “bố Joe” tại phòng làm việc với phái viên TQ

14/12/20, 14:13 Thế giới

Trong một bức email, Hunter Biden được cho rằng đã yêu cầu làm chìa khóa mới cho bố mình tại văn phòng làm việc của ông với một phái viên Trung Quốc. Thông tin này cho thấy Joe Biden chắc chắn có dính líu với những hoạt động kinh doanh mờ ám của con trai mình, với Trung Quốc – theo Sun Online.

Rò rỉ: Hunter Biden yêu cầu làm chìa khóa cho “bố Joe” tại phòng làm việc với phái viên TQ
Ông Joe Biden (trái) và con trai Hunter Biden. (Ảnh: AP)

Một loạt các bức email thu thập được vào năm 2017 giữa Hunter Biden và tổng giám đốc của tòa nhà tại Washington, D.C. gồm nhiều khu văn phòng và đại sứ quán đã làm dấy lên nghi vấn về các giao dịch kinh doanh tại Trung Quốc của gia đình nhà Joe Biden.

Trong một bức email ngày 21/9/2017 được tờ Daily Caller thu thập được, Hunter Biden đã yêu cầu người quản lý tài sản của Hạ viện Thụy Điển Cecilia Browning “vui lòng làm thêm chìa khóa cho các cộng sự mới của văn phòng”

Những cá nhân được liệt kê bao gồm người bố Joe Biden, mẹ kế Jill Biden, người chú Jim Biden và Gongweng Dong, người mà Hunter Biden coi là “phái viên” cho Ye Jianming, Chủ tịch tập đoàn năng lượng Trung Quốc CEFC, hiện đã phá sản.

Bức email cho hay: “Vui lòng làm thêm chìa khóa cho các cộng sự mới của văn phòng: Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden, Gongwen Dong (phái viên của chủ tịch CEFC Ye Jianming)”.

Trong bức email, Hunter Biden cũng yêu cầu làm một tấm biển trước cửa văn phòng của ông, ghi dòng chữ ‘The Biden Foundation’ (Quỹ Biden) và ‘Hudson West (CEFC Mỹ)’.

Hunter cũng cung cấp số điện thoại di động cá nhân cho bố và chú của mình, đồng thời bảo rằng cộng sự của Browning hãy gọi cho họ “nếu cô cần”.

Hiện vẫn chưa rõ liệu Joe Biden đã từng đến văn phòng của con trai mình tại Washington, D.C. hay không.

Hunter Biden cũng coi Ye Jianming là “đối tác của tôi”, mà không hề biết rằng chỉ trong 5 tháng tới, vị chủ tịch CEFC sẽ bị giam giữ tại Trung Quốc vào tháng 3/2018 với tội danh hối lộ.

Đầu năm nay, công ty của Ye đã tuyên bố phá sản sau khi bị cáo buộc sử dụng một mạng lưới phức tạp các công ty “vỏ bọc” để tạo điều kiện tiến hành các giao dịch giả mạo.

Vào thời điểm gửi email, công ty Rosemont Seneca của Hunter Biden đang thuê không gian của Hạ viện Thụy Điển để làm văn phòng.

Hạ viện Thụy Điển xác nhận rằng công ty của Hunter Biden đã thuê một phần diện tích của khu vực vào thời điểm gửi bức email năm 2017, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vấn đề.

Trong một tuyên bố với Fox News, Tổng giám đốc Cecilia Browning cho biết: “Hạ viện Thụy Điển thuộc sở hữu và quản lý bởi Hội đồng Tài sản Quốc gia Thụy Điển. Chúng tôi có cho thuê diện tích văn phòng tại khu vực, và đúng là  Công ty TNHH Rosemont Seneca có thuê văn phòng tại Hạ viện Thụy Điển từ tháng 2/2017 đến tháng 2/2018. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chúng tôi không tiết lộ thông tin về những đối tác thuê trước đây và hiện tại”

FBI tiến hành điều tra

Các email bị rò rỉ được công bố khi các công tố viên Liên bang điều tra “các vấn đề về thuế” của Hunter Biden. Tin đồn xoay quanh cuộc điều tra cũng tập trung vào các hoạt động kinh doanh nước ngoài của Biden, bao gồm cả với CEFC.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ Politico rằng, đầu tháng này, có thông tin cho rằng lực lượng liên bang tại Delaware và Washington đang điều tra về các tuyên bố rửa tiền và các giao dịch nước ngoài của Hunter Biden.

Theo tờ New York Post, vụ điều tra còn bao gồm công tác điều tra về chiếc laptop thuộc sở hữu của Hunter Biden, chứa các tài liệu chi tiết về các thỏa thuận của ông tại Trung Quốc và Ukraine. 

Theo CNN, FBI cũng đang điều tra các giao dịch với những cá nhân nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ phản gián.

Điều này xảy ra 1 năm sau khi các đặc vụ liên bang thu giữ một chiếc máy tính xách tay từ một cửa hàng sửa chữa máy tính tại Delaware. Chủ cửa hàng khẳng định chiếc máy tính đã bị Hunter Biden bỏ lại ở đó.

Vào tháng 10, Fox News đưa tin FBI đã đệ trình đơn cho tòa án xử lý về chiếc laptop và ổ cứng của nó vì có liên quan tới vụ điều tra rửa tiền vào cuối năm 2019. 

Hiện vẫn chưa rõ liệu vụ điều tra rửa tiền có liên quan trực tiếp tới Hunter Biden hay không. 

Một nguồn tin khác chia sẻ với tờ Politico rằng, các nhà chức trách liên bang tại Pennsylvania cũng đã mở một cuộc điều tra tội phạm tại một cơ sở kinh doanh bệnh viện mà James, em trai của Joe Biden, có tham gia vào. 

Vào tháng 9, các đảng viên Đảng Cộng hòa cáo buộc người thân của Joe Biden “có liên quan đến một mạng lưới tài chính rộng lớn” được kết nối với “các chính phủ nước ngoài”.

Cần phải nhấn mạnh rằng, Joe Biden đã nhiều lần khẳng định ông không liên quan và không biết tới các giao dịch kinh doanh nước ngoài giữa con trai mình với Trung Quốc.

Phản ứng trước tin tức về cuộc điều tra liên bang, chiến dịch của ông cho hay Joe Biden “vô cùng tự hào về con trai mình”.

Đội ngũ cũng khẳng định thêm Hunter đã “vượt qua trước những thách thức khó khăn, bao gồm cả những vụ tấn công cá nhân tàn khốc trong những tháng gần đây, để trở nên mạnh mẽ hơn”.

Phần cuối của tuyên bố này dường như có liên quan đến các cáo buộc xoay quanh “vấn đề Ukraine, sử dụng ma túy và tình dục”, đã được tờ New York Post trước đây, và các báo cáo về những giao dịch kinh doanh của Hunter tại Trung Quốc.

Các giao dịch kinh doanh

Theo báo cáo tháng 9 về các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài của Hunter Biden do các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa công bố, một công ty có tên Hudson West III đã mở hạn mức tín dụng vào tháng 9/2017.

Báo cáo cho hay, thẻ tín dụng được cấp cho tài khoản đã được Hunter Biden, người chú James Biden và vợ ông, Sara Biden, sử dụng để mua “những món hàng xa xỉ trị giá hơn 100.000 USD, bao gồm vé máy bay và nhiều mặt hàng tại các cửa hàng Apple Inc., hiệu thuốc, khách sạn và nhà hàng”.

Từ thời điểm đó đến nay, công ty đã bị giải thể. Theo báo cáo, công ty luật của Hunter Biden, Owasco PC, là một trong hai chủ sở hữu. Các tài liệu bị rò rỉ cho thấy Ye Jianming đã quản lý nửa còn lại của Hudson West III.

Tờ Sun Online hiện đã liên hệ với chiến dịch Joe Biden để nhận phản hồi về vụ việc. 

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng