Quốc vương Saudi Arabia phế truất cháu, đưa con làm thái tử

21/06/17, 16:39 Thế giới

Hôm 21/6, hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia đưa tin Quốc vương đã phế truất cháu của mình là Muhammad bin Nayef khỏi ngôi vị Thái tử.

vua arap
Quốc vương Saudi Arabia đã phế truất Muhammad bin Nayef khỏi ngôi vị thái tử. (Ảnh: Twitter)

Hãng thông tấn nhà nước đưa tin, theo một sắc lệnh hoàng gia, Quốc vương Saudi Arabia đã phế truất Muhammad bin Nayef khỏi ngôi vị thái tử, người được chọn thay thế cho vị trí này là Phó thái tử Mohammed bin Salman.

Thái tử bị phế truất Mohammed bin Nayef, 57 tuổi, cháu họ của Quốc vương Salman, hiện đảm nhiệm chức bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia. Năm 2015, ông được chỉ định thay thế người em cùng cha khác mẹ với Quốc vương Salman là Hoàng tử Moqren bin Abdul Aziz bin Saud, 69 tuổi.

Cách đây hơn 10 năm, Mohammed bin Nayef trở nên nổi tiếng khi đứng đầu một chiến dịch truy quét mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Tân Thái tử Mohammed bin Salman, 31 tuổi, là con trai đầu của Quốc vương Salman với người vợ thứ ba.

Hoàng tử Mohammad bin Nayef là cháu của quốc vương Salman giữ tước vị này từ tháng 4/2015 và gần như không có vai trò đáng kể nào trong các sự vụ gần đây ở vùng Vịnh.

Ngược lại, dưới thời cha mình cầm quyền, trên cương vị Phó thái tử, Hoàng tử Mohammed bin Salman đã thể hiện vai trò và quyền lực trong nhiều lĩnh vực như dẫn dắt cuộc chiến chống lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen, xây dựng chính sách năng lượng và nền kinh tế Saudi Arabia hậu dầu mỏ.

Hồi tháng 3, Bin Salma có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Cuộc gặp được xem là thành công lớn của phó thái tử trong việc xây dựng mối quan hệ Riyadh – Washington cũng như khiến cho Tổng thống Trump quyết định thăm chính thức Saudi Arabia trong chuyến công du Trung Đông.

Theo sắc lệnh hoàng gia, tân Thái tử Mohammed bin Salman cũng được thăng chức phó thủ tướng, trong khi tiếp tục nắm giữ vị trí bộ trưởng quốc phòng.

Quốc vương Salman năm nay đã 81 tuổi và kế thừa vương vị từ anh trai mình, cố quốc vương Abdullah bin Abdulaziz năm 2015. Theo báo The Atlantic, nhà vua của Saudi có vấn đề về sức khỏe và từng phẫu thuật thoát vị đĩa đệm năm 2010.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới