Quốc Hội: Người có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ không phải đóng thuế 

19/05/20, 15:20 Việt Nam

Mới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí nâng mức giảm trừ gia cảnh, cho phép người có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở lên mới phải đóng thuế.

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó tổng thư ký Quốc hội. (Ảnh qua thanhnien)
Ông Nguyễn Trường Giang, Phó tổng thư ký Quốc hội. (Ảnh qua thanhnien)

Chiều 18/5, Phó tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, tại phiên họp 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định thông qua nghị quyết tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo đề xuất của Chính phủ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/ tháng, với người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng. 

Thời điểm thực hiện là từ ngày 1/1/2020. Theo đó, kể từ năm 2020, người có thu nhập từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ không phải đóng thuế.

Đối với các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc cũ sẽ được xác định lại số TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán TNCN năm 2020 (thực hiện vào đầu năm 2021).

Nhận xét về mức giảm trừ gia cảnh và thuế TNCN mới trên, dưới góc độ người đang nộp thuế, anh Trung Nhân (Q.7, TP.HCM) cho hay anh vẫn bị tạm khấu trừ thuế với mức 2 triệu đồng/tháng dựa trên thu nhập của năm 2019. 

“Năm trước kinh tế còn tốt, chưa xảy ra dịch bệnh, còn năm nay tôi đã bị giảm thu nhập, khó khăn hơn trước nhưng hằng tháng đều bị giữ lại một khoản thu nhập. 

Tất nhiên cuối năm khi tổng hợp để quyết toán có thể tôi sẽ được hoàn thuế nhưng như vậy cũng có nghĩa thu nhập của tôi bị ‘chiếm dụng’ trong suốt một năm. Lúc này chúng tôi lại đang rất khó khăn”, anh Nhân cho hay.

Do đó, theo anh Trung Nhân, Nhà nước nên có chính sách miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2020 – cũng là thời điểm xảy ra đại dịch – để hỗ trợ người làm công ăn lương. “Đó cũng chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu”, anh Nhân kiến nghị.

Đồng quan điểm với anh Nhân, chị Minh Thảo (Q.2, TP.HCM) cho biết, từ tháng 2 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch, công ty chị đang làm gặp khó khăn. Doanh thu sụt giảm, công việc ít đi dẫn đến lương bị sụt giảm, thưởng không có. 

“Năm 2009 khi kinh tế khó khăn, chúng tôi đã được miễn thuế 6 tháng đầu năm. Còn năm nay ảnh hưởng từ dịch bệnh, tình hình còn khó khăn hơn…” thế nhưng mỗi tháng chị vẫn bị tạm khấu trừ thuế TNCN.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng