Quốc hội Mỹ họp khẩn về nhân quyền ngay trước chuyến thăm của Tập Cận Bình

Ngày 18/9, trước chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hoa Kỳ, những người Trung Quốc bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động nhân quyền, báo giới đã tập trung đông đảo ở Quốc hội Hoa Kỳ để nghe điều trần về hồ sơ nhân quyền tồi tệ ở nước này.

Chương trình thảo luận tập trung vào cuộc đàn áp trên diện rộng các luật sư nhân quyền, bóp nghẹt tự do Internet và đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, người dân Tây Tạng cùng các tổ chức tín ngưỡng khác. Cuộc điều trần đặc biệt thảo luận về vấn đề thu hoạch nội tạng của các tù nhân lương tâm môn tu luyện Pháp Luân Công. Đây cũng là lần đầu tiên đề tài này có mặt trong chương trình thảo luận về nhân quyền của Quốc hội ngay trước chuyến công du của lãnh tụ Trung Quốc.

Nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith là Chủ tịch Ủy ban điều hành Quốc hội về Trung Quốc đã phát biểu khai mạc phiên điều trần hôm 18/9 rằng Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Hoa Kỳ vào đúng thời điểm mà chế độ cộng sản nước này “đang đặc biệt chà đạp lên quy định của luật pháp, bóp nghẹt nhân quyền và đàn áp thậm tệ xã hội công dân”.

Nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Smith là chủ tọa phiên điều trần của Ủy ban Điều hành Quốc hội Mỹ về Trung Quốc tổ chức ngày 18/9/2015.

Trước đó ông Smith đã nêu ví dụ về cuộc bắt bớ luật sư nhân quyền nổi tiếng Vương Ngọc hồi tháng 7 qua, người từng biện hộ bảo vệ nhà bất đồng chính kiến Duy Ngô Nhĩ Ilham Tohti cùng nhiều nhân vật khác.

Dưới sự lãnh đạo của ông Tập, chính phủ Trung Quốc đã đưa ra những luật lệ mới và các dự thảo để hợp thức hóa đàn áp chính trị, tôn giáo cũng như sắc tộc, tiếp tục bóp nghẹt tự do công dân và tăng cường kiểm duyệt Internet.

-Nghị sĩ Chris Smith

Sáu nhân chứng có mặt tại phiên điều trần để phát biểu và đối chất về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc gồm có luật sư nhân quyền Trung Quốc kiêm trợ giảng Đằng Biểu tại khoa Luật đại học Havard, sáng lập gia Hiểu Cường của trang tin trực tuyến China Digital Times, nhà hoạt động dân chủ hàng đầu Trung Quốc Dương Kiến Lệ, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Vĩ Cảnh Sinh vốn được coi là “cha đẻ của nền dân chủ Trung Quốc”, phóng viên đài Á châu Tự Do người Duy Ngô Nhĩ Shoret Hoshur và phóng viên điều tra Hoa Kỳ Ethan Gutmann, tác giả cuốn sách “Cuộc Thảm sát” nói về hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc.

Các thành viên lên tường trình đều đồng lòng thúc giục Tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ thái độ cứng rắn với ông Tập Cận Bình trong cuộc gặp mặt sắp tới.

Tôi đề xuất rằng, Tổng thống Obama cần nêu lên sự cần thiết của việc khôi phục lại luật pháp, tuân thủ luật pháp, bãi bỏ mọi cuộc bắt bớ và hành động tra tấn trái với pháp luật trong cuộc họp bàn với Chủ tịch Tập Cận Bình, thay vì chỉ nói chung chung về vấn đề nhân quyền”, nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Vĩ Cảnh Sinh phát biểu bằng tiếng Hoa.

Khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới gặp mặt Quốc hội Hoa Kỳ, các nhà lập pháp cũng nên gây áp lực đối với ông Tập về vấn đề chúng ta đang bàn tới, nhằm cải thiện nhân quyền ở Trung Quốc, cũng như bảo vệ quyền lợi và lợi ích của hàng trăm ngàn các công dân Mỹ đang sinh sống trên đất nước này”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Ethan Gutmann đã tóm tắt quá trình thu hoạch nội tạng trên diện rộng từ các tù nhân lương tâm và tử tù ở Tân Cương, nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ, các học viên Pháp Luân Công bị bắt giam bất hợp pháp từ đầu những năm 1990 cho đến tận bây giờ.

Tác giả Ethan Gutmann.

Tác giả Gutmann cũng kêu gọi Washington dừng thái độ dửng dưng và chú ý hơn tới những tội ác mà ông ước tính đã sát hại 65.000 học viên Pháp Luân Công trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 thông qua việc ban hành luật cấm công dân Mỹ du lịch ghép tạng tới Trung Quốc.

Sẽ thật vô đạo đức nếu một công dân Mỹ tới Trung Quốc để ghép tạng trong năm 2015 vì điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục tham gia vào tội ác trường kỳ chống nhân loại”

-Tác giả Gutmann

Vì vậy tôi yêu cầu các ngài hãy dẹp bỏ tấm lá chắn cho bản thân”, ông nói tiếp, “và cho đến khi nào nhà nước Trung Quốc thống kê, trình bày đầy đủ, toàn diện về những con số mà thế giới yêu cầu, tôi đề nghị các ngài hãy noi gương hai quốc gia tuy nhỏ bé nhưng vô cùng dũng cảm, Israel và mới đây là Đài Loan. Tôi đề nghị các ngài hãy lập tức ra lệnh cấm du lịch ghép tạng ở Trung Quốc”.

Nếu không thể tuân thủ những nguyên tắc đạo đức cơ bản, chúng ta sẽ dần cảm thấy mình ngày càng đi sang ranh giới của cái ác và sự vô đạo thời nay.

-Ethan Gutmann, tác giả cuốn sách “Cuộc Thảm sát”

Trả lời câu hỏi của Nghị sĩ Smith liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ đã báo cáo đầy đủ về hoạt động thu hoạch nội tạng hay chưa, tác giả Gutmann cho biết thông tin mà cựu quan chức ở Trùng Khánh Vương Lập Quân từng tiết lộ với Lãnh sự Hoa Kỳ cần được công khai bởi ông tin rằng nó chứa đựng những chi tiết quan trọng về hoạt động này.

Hành động này không phải là tội ác nhưng nó lại che đậy những thông tin quan trọng”, và điều đó mới là vấn đề, ông Gutmann nói thêm.

Ông cũng kêu gọi chính phủ và các doanh nghiệp Hoa Kỳ “hãy bài trừ hành vi cũng như quan niệm trái với đạo đức” khi hợp tác với Trung Quốc.

Nếu không thể tuân thủ những nguyên tắc đạo đức cơ bản, chúng ta sẽ dần cảm thấy mình ngày càng đi sang ranh giới của cái ác và sự vô đạo thời nay”, tác giả Gutmann kết luận.

Theo minhbao.net

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?