Quốc hội đồng ý ra nghị quyết về hưởng bảo hiểm một lần

16/06/15, 08:15 Tin Tổng Hợp
Chiều 22/6 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần...

Chiều 22/6 Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần…

Chiều 22/6 tới, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Theo thông tin từ đoàn thư ký kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ 9 nội dung: trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Đề nghị này được đưa ra trên cơ sở phiếu xin ý kiến về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với nhóm lao động sau một năm nghỉ việc được gửi đến các vị đại biểu
Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật Ngô Văn Minh cho biết, có trên 87% trong tổng số 470 vị có hồi âm đồng ý ban hành nghị quyết, và có 48 vị không đồng ý, và ông là một trong số đó.

Hiện nay, dự thảo nghị quyết đang được xem xét, chỉnh sửa để bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, ông Minh cho biết.

Theo chương trình kỳ họp đã được điều chỉnh, chiều 22/6 Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Trương Thị Mai trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉ việc.

Sau đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết này.

Như vậy, Quốc hội sẽ không tiến hành sửa điểu 60 như đề xuất của Chính phủ song vẫn đồng ý trao quyền lựa chọn cho người lao động trong việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Kết quả thẩm tra tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014 chỉ ra không ít hạn chế…

Khởi kiện nhiều nhưng số tiền nợ thu hồi được chỉ bằng 28,7% số nợ bị khởi kiện…

10 năm qua, số lao động được giải quyết việc làm khoảng 15,6 triệu người, bình quân mỗi năm hơn 1,5 triệu người…

Theo VnEconomy

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng