Quách Văn Quý: TQ đối mặt 3 khủng hoảng lớn giống thời điểm nhà Thanh diệt vong

07/11/19, 16:25 Trung Quốc
Quách Văn Quý tiết lộ tin tức cho rằng, tình hình của Trung Quốc hiện nay giống như lúc đại Thanh diệt vong.
Quách Văn Quý tiết lộ tin tức cho rằng, tình hình của Trung Quốc hiện nay giống như lúc đại Thanh diệt vong. (Ảnh chụp từ video)

Tỷ phú lưu vong Quách Văn Quý hiện sống tại Mỹ gần đây đã tiết lộ tin tức cho rằng, tình hình của Trung Quốc hiện nay giống như lúc đại Thanh diệt vong, nguy cơ bao vây tứ bề, sắp tới sẽ bùng phát khủng hoảng tài chính, lương thực và khủng hoảng người tị nạn.

Quách Văn Quý tiết lộ tin tức cho rằng, tình hình của Trung Quốc hiện nay giống như lúc đại Thanh diệt vong.
Quách Văn Quý tiết lộ tin tức cho rằng, tình hình của Trung Quốc hiện nay giống như lúc đại Thanh diệt vong. (Ảnh chụp từ video)

Ngày 31/10, Phiên họp toàn thể lần thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 (Hội nghị Trung ương 4) đã bế mạc tại Bắc Kinh, Trung ương ĐCSTQ phát biểu trong cuộc họp rằng, đảng đang đối mặt với ba thách thức lớn từ trong ra ngoài, cho nên tất cả mọi thứ đều phải nghe sự chỉ huy của đảng. 

Quách Văn Quý tiết lộ, 3 hoàn cảnh khắc nghiệt mà ĐCSTQ đang phải đối mặt chính là: (1) Các quốc gia phương Tây hùa theo Mỹ tiến hành chèn ép Trung Quốc về mặt chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, tài chính; (2) Những phần tử “không an phận” ở Hồng Kông, Đài Loan và trong nước, cố gắng tạo ra cuộc “Cách mạng sắc màu”; (3) Một số người trong đảng chờ đợi hoặc hy vọng ĐCSTQ xảy ra chuyện, còn muốn tạo ra cuộc khủng hoảng tài chính, đồng thời trốn ra nước ngoài để xây dựng căn cứ kinh tế.

Quách Văn Quý nói rằng, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã yêu cầu “mọi thứ đều phải nghe đảng, hiện tại tất cả mọi thứ ở Trung Quốc đều phải nằm dưới sự chỉ huy của đảng”

Về đối ngoại, Bắc Kinh muốn dùng chiêu bài cải cách mở cửa để có nhiều người nước ngoài đầu tư vào, để “lừa chút tiền, có thể gạt được bao nhiêu thì gạt bấy nhiêu”. Đối với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, cần nghĩ các biện pháp lừa gạt đối phương để đạt được các thỏa thuận, có được hiệu quả trì hoãn, đồng thời “bịt miệng” được đối phương khi Bắc Kinh áp đặt thiết quân luật ở Hồng Kông.

Quách Văn Quý cũng tiết lộ, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã đưa ra một quyết định quan trọng tại Hội nghị Trung ương 4, đó là quyết định sẽ cử ai đi trấn an tình trạng hỗn loạn ở Hồng Kông. Ngoài ra, một quyết định khác tại phiên họp là tìm ra các nhân tố bất ổn trong xã hội, đất nước, khuyến khích “trả toàn bộ tiền cho trung ương, trả quyền lực cho trung ương”.

Quách Văn Quý thậm chí còn bắt chước giọng điệu của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ nói với một số lão đồng chí trong đảng: “Đã biết các anh trữ bao nhiêu tiền ở nước ngoài, cũng biết các anh có bao nhiêu tài sản, bây giờ chúng ta đang gặp nguy hiểm, chén rượu thả ra túi tiền, anh hãy giao nộp túi tiền của mình đi!”.

Tình hình Trung Quốc giống như cuối triều đại nhà Thanh

Khởi nghĩa Vũ Xương bắt đầu cuộc Cách Mạng Tân Hợi, 1911.
Khởi nghĩa Vũ Xương bắt đầu cuộc Cách Mạng Tân Hợi, 1911. (Ảnh: Pinterest)

Quách Văn Quý cho biết, vào cuối triều đại nhà Thanh trước Cách mạng Tân Hợi 1911, thiên tai ở Trung Quốc xảy ra liên miên, các nơi mất mùa, mấy trăm ngàn người dân khắp nơi không có cơm ăn. 

Một khi người dân gặp vấn đề về lương thực, khủng hoảng sẽ sớm xảy ra, cuối cùng diễn biến thành “Người có cơm ăn biến thành không có cơm ăn, cùng với người không có cơm ăn thủ tiêu tập quyền”.

Quách Văn Quý nói rằng, Trung Quốc bây giờ cũng giống như năm đó, giá cả thịt lợn và các loại thịt bỗng nhiên tăng mạnh, giá cả lương thực cũng tăng vọt, “15 năm qua, năm nay là năm Trung Quốc thu hoạch lương thực kém nhất; 30 năm qua, năm nay là năm không có thịt lợn để ăn nhất; 15 năm qua, năm nay là năm thu hoạch đậu nành ở Đông Bắc kém nhất”.

Quách Văn Quý nói, cốt lõi sự suy tàn của nhà Thanh, đầu tiên là vì sự sụp đổ về tài chính, tiếp đó khủng hoảng tài chính dẫn đến cuộc khủng hoảng di dân chạy nạn, mà khủng hoảng dân chạy nạn thường bùng nổ theo cuộc khủng hoảng lương thực, sau khủng hoảng lương thực là cách mạng.

Quách Văn Quý mô tả Trung Quốc bây giờ cũng giống như năm đó: “Hoàng đế thiếu tiền, khủng hoảng tài chính sẽ nổ ra, khủng hoảng lương thực đang diễn ra, làn thủy triều tị nạn hiện nay đã bắt đầu từ người giàu và quan chức, tiếp theo chắc chắn sẽ xuất hiện rộng rãi trong nhân dân”.

Quách Văn Quý cho rằng, Tập Cận Bình hiện có 50% quyền lực trong ĐCSTQ, nhưng lại không có đến 30% trong lĩnh vực tài chính. Vương Kỳ Sơn có hơn 50% quyền lực trong lĩnh vực tài chính. Còn về chính trị và pháp luật, hiện được định đoạt bởi gia tộc của Giang Trạch Dân và gia tộc của Tăng Khánh Hồng. Về mặt ngoại giao vẫn là gia tộc của Giang Trạch Dân kiểm soát.

Quách Văn Quý nói rằng, kiểm soát ngoại giao là kiểm soát tình báo và tương lai; kiểm soát Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương là nắm trong tay một khẩu súng nhỏ, có thể tạm thời bảo đảm an toàn cho người bên cạnh; còn kiểm soát quân đội là khống chế vũ khí giết người, khiến cho kẻ nào cũng không dám động đậy. Tuy nhiên, khi ngoại giao và tài chính gặp khó khăn, lại bùng nổ cuộc cách mạng quần chúng, “quân đội của anh không là cái gì hết, không là cái gì hết!”.

Cuối cùng Quách Văn Quý nhấn mạnh rằng, tiếp theo Trung Quốc sẽ bùng nổ cuộc khủng hoảng tài chính, khủng hoảng lương thực và tị nạn. Ngoài ra, ĐCSTQ sẽ có một động thái lớn đối với vấn đề Hồng Kông, tình hình ở Hồng Kông sẽ cực kỳ tàn khốc và bi thảm, nhưng Mỹ sẽ có một loạt hành động lôi đình chống lại Bắc Kinh. 

“Những gì bạn có thể tưởng tượng sẽ xảy ra, và những gì bạn không thể tưởng tượng cũng sẽ xảy ra”, ông Quách nhấn mạnh.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!