Pin sạc dự phòng của hành khách phát nổ, máy bay phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất

27/12/19, 09:33 Việt Nam

Vào chiều 25/12, chuyến bay AK310 của hãng hàng không AirAsia phải hạ cánh xuống cảng hàng không Tân Sơn Nhất vì một hành khách trên máy bay bị thương do pin sạc dự phòng nổ.

Vào khoảng 17h15 ngày 25/12, cảng hàng không Tân Sơn Nhất tiếp nhận thông tin từ máy bay mang số hiệu A320/9M-AGL của hãng hàng không Air Asia Maylaysia xin hạ cánh khẩn cấp. Nguyên nhân là có hành khách cần hỗ trợ y tế do bị nổ cục sạc dự phòng.

Ngay sau đó, cảng hàng không Tân Sơn Nhất đã cho máy bay AK310 được ưu tiên hạ cánh trên đường băng 25L/07R lăn vào bến đậu số 63 của Tân Sơn Nhất lúc 17h43 cùng ngày.

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, đội y tế khẩn nguy của sân bay Tân Sơn Nhất đã ra tận vị trí đỗ máy bay để hỗ trợ. Qua kiểm tra, hành khách này bỏng toàn bộ phần ngoài chân trái tới mắt cá chân, rách da và vùng bàn tay trái bị đau nhiều. Sau hỗ trợ y tế ban đầu, hành khách đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Pin sạc dự phòng của hành khách phát nổ, máy bay phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Chuyến bay AK130 khởi hành lúc 15h56 từ Kuala Lumpur đi Hong Kong của hãng hàng không Air Asia Maylaysia đã phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh minh họa qua dantri.com.vn)

Đến 20h30 cùng ngày, hành khách này đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Tại bệnh viện, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa bỏng – phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bệnh nhân nam (26 tuổi) là người Trung Quốc bị phỏng do nổ sạc dự phòng diện tích 12% độ 2 và 3. Cụ thể, bệnh nhân bị phỏng 4% độ 3 ở tay trái, chân trái, mông trái; phỏng sâu diện tích 4% ở mặt sau đùi trái. 

Sau khi được điều trị, đến chiều ngày 26/12, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Chiều cùng ngày, đại sứ quán Trung Quốc đã hỗ trợ làm thủ tục xin cho bệnh nhân xuất viện để tiếp tục theo dõi và điều trị tại đất nước của bệnh nhân.

Bên cạnh đó, chiếc máy bay cũng phải đậu lại qua đêm tại sân bay Tân Sơn Nhất để kiểm tra, đề phòng các vấn đề an toàn. Các hành khách còn lại trên chuyến bay cũng được hãng cung cấp bữa ăn và chăn tại sân bay để tạm thời lưu trú, chờ đợi trong khoảng thời gian khắc phục sự cố.

Đến sáng ngày 26/12, chuyến bay AK310 đã tiếp tục khởi hành vào lúc 10h02 sáng và đến Hong Kong vào lúc 13h21 chiều cùng ngày, theo giờ địa phương.

Pin sạc dự phòng của hành khách phát nổ, máy bay phải hạ cánh khẩn xuống sân bay Tân Sơn Nhất
Máy bay bốc cháy do pin dự phòng phát nổ.(Ảnh minh họa qua yan.vn)

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố nổ pin dự phòng trên máy bay. Mới đây nhất, vào ngày 6/7/2019, chuyến bay từ sân bay JFK, New York đến Heathrow, Luân Đôn đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Boston Logan sau khi pin dự phòng phát nổ, gây ra khói lửa. Nguyên nhân vụ việc được xác định do pin quá nhiệt nên đã bốc cháy.

Đầu tháng 8/2018, chuyến bay xuất phát từ sân bay El Prat, thành phố Barcelona (Tây Ban Nha) đang chuẩn bị cất cánh tới Ibiza thì đã gặp phải sự cố do một hành khách cắm sạc smartphone vào pin dự phòng, chẳng may cả pin và smartphone đều phát nổ. Rất may, máy bay vẫn đang trên đường băng và hành khách đã được sơ tán kịp thời, không có ai bị thương.

Theo quy định, pin dự phòng là một trong nhiều món đồ bị các hãng hàng không cấm gửi kèm hành lý ký gửi, hành khách chỉ được mang theo hành lý xách tay và đảm bảo quy định về dung lượng.

Tại các sân bay ở Việt Nam đều có biển ghi rõ quy định mỗi người dùng có thể mang tối đa 10 viên pin và mỗi viên dung lượng không quá 100 Wh. Với các viên pin dự phòng phổ thông, điện áp khoảng 5V, dung lượng tương ứng theo mAh là khoảng 20.000.

Tuy nhiên, việc sạc pin thường tỏa ra nhiệt lớn, đặc biệt dễ bị cháy khi để trong môi trường kín như túi quần áo, túi xách, vali… 

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?