Phớt lờ cuộc luận tội, ông Trump tập trung cải cách giáo dục cho trẻ em

11/12/19, 17:46 Thế giới
Walter Blanks 5R) listens as US President Donald Trump participates in a roundtable on empowering families with education choice at the White House on December 9, 2019 in Washington,DC. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

Trong bối cảnh buổi điều trần luận tội đang diễn ra ở đồi Capitol vào hôm 9/12, Tổng thống Trump hôm đã tổ chức một hội nghị bàn tròn tại Nhà Trắng nhằm cung cấp nhiều lựa chọn giáo dục hiệu quả cho hàng triệu trẻ em Mỹ, theo Epoch Times.

Tổng thống Donald Trump trò chuyện với sinh viên Walter Blanks khi tham gia hội nghị bàn tròn tại Nhà Trắng ngày 9/12/2019. (Ảnh qua Epoch Times)

Đây là lúc đấu tranh cho trẻ em bị lãng quên, và với sự tôn trọng giáo dục, đó chính là những điều mà chúng ta đang thực hiện. Trong nhiều thập kỷ qua, vô số trẻ em đã bị mắc kẹt trong các trường học thất bại của chính phủ. Dưới chính quyền của tôi, những đứa trẻ này sẽ không còn bị lãng quên nữa,” Tổng thống Mỹ phát biểu.

Trong hội nghị, thượng viện đề xuất cung cấp chương trình học bổng Tự do Giáo dục trị giá 5 tỷ USD, giúp các gia đình có thu nhập thấp có thể trang trải chi phí theo học tại trường tư thục hoặc công lập bậc tiểu học và trung học (K-12) mà họ lựa chọn, hoặc các lớp dạy kèm sau giờ học. Chương trình giáo dục này cũng cung cấp các khoản tín dụng thuế liên bang do các cá nhân và doanh nghiệp đóng góp để hỗ trợ chương trình học bổng của nhà nước.

Đề xuất này được ban hành lần đầu tiên vào tháng 2/2019 và đã được những người ủng hộ việc lựa chọn trường học hoan nghênh. Tuy nhiên, cũng vấp phải sự phản đối của Đảng Dân chủ và các công đoàn giáo viên.

Hội nghị bàn tròn nâng cao chất lượng giáo dục có sự tham gia của Thượng nghị sĩ Ted Cruz, thư ký Giáo dục Besty Devos, Thống đốc bang Florida, Ron DeSantis cùng nhiều học sinh và giáo viên đang tham gia các trương trình chọn trường cấp nhà nước.

Ông Cruz, nhà tài trợ cho đề xuất giáo dục của thượng viện cho biết: “Đề xuất này sẽ là chiến thắng quan trọng bậc nhất của dân quyền liên bang nếu được thông qua.”

“Chương trình giáo dục này là để cung cấp học bổng cho hàng triệu trẻ em, hàng triệu trẻ em ở các thành phố, hàng triệu trẻ em người Mỹ gốc Phi, hàng triệu trẻ em gốc Tây Ban Nha đang bị mắc kẹt trong sự tuyệt vọng. Chỉ có bộ máy quan liêu tham nhũng mới từ chối họ”, Thượng nghị sĩ bang Texas tuyên bố.

Cũng trong cuộc họp tại Nhà Trắng, các phụ huynh và học sinh đã chia sẻ những câu chuyện về việc tự do lựa chọn trường học đã thay đổi cuộc sống của họ ra sao và cách họ đã đấu tranh cho sự tự do đó. 

Rebecca Friedrichs, 28 tuổi, giáo viên một trường công lập ở bang California, cho biết cô đã dẫn đầu một vụ kiện chống lại Hiệp hội giáo viên California. Công đoàn giáo viên đã buộc cháu gái của cô quay trở lại một trường công lập, trong khi cô bé đang theo học chương trình giáo dục đặc biệt với kết quả rất tốt tại một trường bán công.

Các công đoàn tuyên bố sẽ nói chuyện với các giáo viên, nhưng tôi ở đây hôm nay để nói với bạn rằng họ không làm như vậy. Công đoàn mà tôi đã tài trợ lại gây thiệt hại cho học sinh của tôi, nghề nghiệp của tôi, những đứa con trai của tôi và tiếp tục gây tổn hại đến cháu gái của tôi”, Friedrichs chia sẻ.

Walter Blanks, một sinh viên ở Columbus, bang Ohio, cũng cho biết việc lựa chọn trường học đã giúp anh thoát khỏi lối sống của “hệ thống nhà tù-trường học’.

“Chương trình giáo dục [đang theo học] cho phép tôi thoát khỏi tình huống tồi tệ trước kia, và nó đã mở ra cho tôi nhiều cơ hội vượt mong đợi”, Blank chia sẻ.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?