Phòng giáo dục Châu Đốc ra văn bản hạn chế một số quyền khi sử dụng Facebook

21/11/15, 11:21 Việt Nam

Dư luận đang xôn xao phản ánh Phòng giáo dục – đào tạo TP Châu Đốc (An Giang) vừa có văn bản cấm cán bộ, giáo viên, học sinh bình luận, thích (like), chia sẻ (share) một số nội dung khi sử dụng mạng xã hội.

Văn bản của Phòng GD-ĐT Châu Đốc. (Ảnh: Internet)

Ra văn bản nhằm mục đích “nhắc nhở”

Ngày 2/11 Phòng giáo dục – đào tạo TP Châu Đốc có văn bản 1192, do trưởng phòng Nguyễn Thị Hồng Loan ký, gửi hiệu trưởng các trường trực thuộc ở Châu Đốc. Theo văn bản này, sau khi nhận được công văn 3018 ngày 30/10/2015 của UBND TP Châu Đốc và công văn 574 ngày 16/10 của Sở Thông tin – truyền thông về việc sử dụng mạng xã hội và cung cấp thông tin trên mạng xã hội, bà Loan đề nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn đơn vị tinh thần của hai công văn trên.

Theo đó, khi tham gia mạng xã hội nghiêm cấm các cá nhân bình luận, thích (like), chia sẻ (share), đăng nội dung các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo, phản động, chống phá chính quyền, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân người khác. Tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng giờ hành chính lên mạng xã hội phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân.

Bà Loan cho biết phòng không cấm giáo viên, học sinh sử dụng Facebook, bởi đó là quyền tự do cá nhân của mỗi người. Tuy nhiên, sau khi có công văn chỉ đạo của UBND TP và Sở Thông tin – truyền thông, đồng thời thấy gần đây một số cá nhân vi phạm khi sử dụng Facebook nên phòng có văn bản lưu ý, nhắc nhở nhằm tránh việc vi phạm các quy định khi sử dụng mạng xã hội, cũng như làm ảnh hưởng uy tín người khác.

Văn bản này nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhất là học sinh cần cẩn trọng khi đưa thông tin lên mạng xã hội. Việc cấm sử dụng giờ hành chính lên mạng xã hội phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân cũng nhằm tập trung cho công việc, đạt hiệu quả tốt khi làm việc” – bà Loan giải thích.

Hiện văn phòng Sở Giáo dục – đào tạo tỉnh An Giang cho biết là… chưa nắm rõ  ngoài Phòng giáo dục – đào tạo Châu Đốc, đã có phòng giáo dục huyện thị thành nào trong tỉnh có ra văn bản tương tự hay không. Trong khi đó, nói về công văn 574 ngày 16/10 của Sở Thông tin – truyền thông, ông Trần Thanh Tâm, phó giám đốc sở, cho biết công văn này không chỉ gửi cho ngành giáo dục mà cho nhiều cơ quan, đơn vị, ban ngành thuộc Nhà nước.

Ý kiến của luật sư

Theo luật sư Trương Thanh Đức (Đoàn luật sư Hà Nội), văn bản trên của Phòng GD – ĐT Châu Đốc là đang vi phạm Hiến Pháp.

Văn bản 1192 của Phòng giáo dục – đào tạo Châu Đốc với nội dung nghiêm cấm các cá nhân bình luận, thích (like), chia sẻ (share), đăng nội dung các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, chính trị, tôn giáo, phản động, chống phá chính quyền, làm ảnh hưởng uy tín cá nhân người khác.

Theo tôi, với nội dung cấm này đã vi phạm về quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thông tin, một trong những quyền cơ bản của con người đã được quy định trong Hiến pháp 2013.

Tôi cho rằng việc bình luận, chia sẻ hoàn toàn là quyền của mỗi công dân, nếu chính quyền, cơ quan chức năng sòng phẳng thì nên để cho người ta nói thoải mái, nếu không đồng tình thì có thể nói lại hoặc sửa chứ không thể ra công văn cấm như vậy. Nếu có việc nói xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân thì nặng sẽ bị xử lý về hình sự, nhẹ thì xử lý về hành chính, thậm chí nếu gây thiệt hại ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức thì người ta có quyền kiện ra tòa để yêu cầu bồi thường chứ không phải là việc can thiệp của các cơ quan chính quyền.

Theo Tuoitre.vn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới