Phó chủ tịch Sóc Trăng nhận trách nhiệm về vụ Trịnh Sướng làm xăng giả

12/06/19, 14:05 Việt Nam

Lãnh đạo Sóc Trăng cho rằng tỉnh đã yếu kém, chưa sâu sát trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, đặc biệt là các sai phạm liên quan đến đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.

Phó chủ tịch Sóc Trăng thừa nhận chưa sâu sát trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu. (Ảnh qua tuoitre)

Chiều 11/6, tại cuộc họp báo  thông tin một số nội dung liên quan đến sai phạm kéo dài hơn 2 năm của ông Trịnh Sướng, người mới  bị Công an Đăk Nông bắt vì sản xuất xăng giả, ông Lê Văn Hiểu – Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Đây là thiếu sót, yếu kém trong quản lý của tỉnh. Chúng tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm thiếu sót này trước Chính phủ và bà con nhân dân Sóc Trăng”.

Vị phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, hành vi sản xuất xăng giả của ông Sướng là vi phạm pháp luật rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân. Việc các cơ quan chức năng địa phương không phát hiện được hoạt động phi pháp của ông Sướng trong thời gian dài đã khiến cho người dân mất tín nhiệm đối với cơ quan chính quyền.

Thay mặt UBND tỉnh Sóc Trăng, ông nhìn nhận trách nhiệm và nhận lỗi trước Chính phủ cùng người dân.

Ông Lê Văn Hiểu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhìn nhận thiếu sót khi ngành chức năng không sớm phát hiện Trịnh Sướng làm xăng giả. (Ảnh qua zing)

Nói về Trịnh Sướng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng doanh nghiệp này thường xuyên làm công tác an sinh xã hội, tặng 7 xe cứu thương cho các bệnh viện. Công ty TNHH Mỹ Hưng còn hoàn thành nghĩa vụ thuế nên được UBND tỉnh tặng bằng khen vào đầu năm 2019.

“Lúc đó tỉnh chưa phát hiện doanh nghiệp có hành vi sai phạm nên tặng bằng khen vì xem xét các thành tích đóng góp của doanh nghiệp. Vấn đề này tôi sẽ đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng kiểm tra lại”, ông Hiểu nói.

Ông Hiểu cũng chia sẻ thêm, do không biết doanh nghiệp của ông Sướng sản xuất xăng giả nên đầu năm nay, tỉnh đã nhận lời mời đài thọ của doanh nghiệp này cho đoàn cán bộ (chủ yếu là cán bộ hưu trí) đi tham quan, học tập ở Nhật. “Nếu biết họ vi phạm thì tỉnh đã không chấp thuận”, ông Hiểu nói.

‘Đại gia’ xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng bị bắt trong chuyên án của Bộ Công an, Công an Đắk Nông, Sóc Trăng… (Ảnh qua dantri)

Hiện, vụ án đang được Bộ Công an điều tra. Nếu trong thời gian tới phát hiện cá nhân, tổ chức nào của địa phương liên quan hay tiếp tay cho ông Trịnh Sướng, tỉnh sẽ xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật.

Để đảm bảo cung cầu xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các ngành liên quan tạo điều kiện để các doanh nghiệp điều phối hàng cho cơ sở kinh doanh. Tỉnh này thành lập tổ kiểm tra, xử lý các cửa hàng trong hệ thống Petrol Mỹ Hưng bán xăng giả tồn đọng.

Một cửa hàng xăng dầu của gia đình ông Trịnh Sướng ở TP Sóc Trăng đã ngừng bán. (Ảnh qua vnexpress)

Trước đó, từ ngày 28/5 đến 2/6, hàng trăm cảnh sát đồng loạt khám xét 6 điểm ở TP HCM, TP Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng của Trịnh Sướng và các đồng phạm. Động thái này diễn ra sau khi Công an Đăk Nông phát hiện 3 cửa hàng bán xăng giả, trong đó có một cây xăng của đại gia Trịnh Sướng.

Cơ quan điều tra cho biết, tính từ đầu năm 2017 đến nay, đường dây của ông Trịnh Sướng đã chi 3.000 tỷ đồng mua dung môi pha trộn với chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả và đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả mỗi tháng.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Đăk Nông đã tạm giữ hình sự ông Trịnh Sướng và các đối tượng liên quan để điều tra hành vi ‘Sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu’.

Sáng 6/6, trao đổi với phóng viên, lực lượng chức năng tỉnh Đăk Nông cho biết, đã khởi tố ông Trịnh Sướng cùng 22 người khác về hành vi ‘Sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu’. Các quyết định khởi tố đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Chiều 10/6, trao đổi bên hành lang Quốc hội, ông Lê Hồng Tịnh – Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội cho biết, UB Khoa học, Công nghệ & Môi trường đã nắm được thông tin vụ việc Công an Đắk Nông bắt đại gia buôn xăng giả Trịnh Sướng.

Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ & Môi trường của Quốc hội Lê Hồng Tịnh. (Ảnh qua dantri)

Theo ông Tịnh, từ vụ việc này cho thấy vấn đề kiểm tra, kiểm soát gian lận thương mại trong kinh doanh, buôn bán xăng dầu của lực lượng quản lý thị trường vừa qua là ‘có vấn đề’, khi để tình trạng hoạt động của đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả kéo dài như vậy mà không không phát hiện, không có biện pháp ngăn chặn.

“Vụ việc này quá nghiêm trọng. Trong thời gian dài mà lực lượng quản lý thị trường không phát hiện ra hoạt động phi pháp như vậy thì rõ ràng có vấn đề trong đó, thậm chí có lợi ích nhóm ở đây. Các cơ quan nhất thiết phải điều tra, làm rõ, không để hiện tượng bao che trong thời gian dài như vậy”, ông Tịnh nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Lúc sống là thanh quan liêm khiết, chết rồi địa ngục chẳng lưu tên

Hai cách thức tạo ra nhân quả: Người khôn xây cầu, kẻ dại dựng tường

Câu chuyện nhân quả: Miệng lưỡi hiểm độc phải bị báo ứng ngay tại đời này

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?