Philippines âm thầm gia cố “tiền đồn” cũ nát trên Biển Đông

14/07/15, 18:15 Tin Tổng Hợp
Hải quân Philippines đã âm thầm vận chuyển vật liệu để gia cố cho tàu chiến cũ nát mắc cạn ở bãi Cỏ Mây.

Hải quân Philippines đã âm thầm vận chuyển vật liệu để gia cố cho tàu chiến cũ nát mắc cạn ở bãi Cỏ Mây.

Ngày 14.7, hãng tin Reuters đưa tin hải quân Philippines đang âm thầm gia cố lại phần vỏ và boong của chiếc tàu chiến cũ bị mắc cạn ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây được coi là một nỗ lực của Philippines nhằm chiếm giữ bãi cạn này trước một loạt những hành động xây đảo nhân tạo phi pháp gần đây của Trung Quốc.

Reuters dẫn lời 2 sĩ quan quân đội Philippines cho biết từ cuối năm ngoái đến nay, hải quân nước này đã sử dụng những chuếc thuyền cá nhỏ để vận chuyển xi-măng, thép và các thiết bị hàn lên tàu chiến cũ BRP Sierra Madre nhằm tránh sự ngăn cản của tàu hải cảnh Trung Quốc.

Tàu BRP Sierra Madre mắc cạn tại bãi Cỏ Mây

BRP Sierra Madre vốn là tàu đổ bộ được hải quân Mỹ sử dụng từ thời Thế Chiến II. Sau khi được chuyển giao cho hải quân Philippines, con tàu dài 100 mét này đã được lao thẳng vào bãi Cỏ Mây và trở thành một “tiền đồn” của quân đội Philippines tại khu vực này. Trên con tàu cũ nát này có 1 tiểu đội thủy quân lục chiến của Philippines đồn trú.

Một sĩ quan hải quân Philippines cho hay: “Chúng tôi biết rằng Trung Quốc đang chờ đợi con tàu này mục nát, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp nó không bị vỡ tan”. Viên sĩ quan này cho biết công việc gia cố tàu vẫn được tiến hành dần dần và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Binh sĩ Philippines đồn trú trên tàu BRP Sierra Madre

Một sĩ quan khác cho biết việc hàn các thanh thép trên tàu Sierra Madre chỉ được thực hiện vào ban đêm vì ban ngày nhiệt độ bên trong tàu quá cao. Ngoài ra, các binh sĩ công binh cũng đã đổ bê tông vào phần thân dưới của tàu để giúp con tàu vững vàng hơn trước sóng gió.

Một viên tướng Philippines tiết lộ rằng bên cạnh việc gia cố phần thân và boong tàu, hải quân nước này còn cho lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ để cải thiện đời sống cho các binh sĩ đồn trú.

Hồi tháng Ba năm ngoái, khi phóng viên Reuters được đặt chân lên tàu Sierra Madre, con tàu này đã trở nên vô cùng cũ nát, với nhiều tấm thép bị han rỉ nghiêm trọng và phần boong tàu đã bị thủng nhiều chỗ.

Tàu BRP Sierra Madre đã hư hỏng, cũ nát nghiêm trọng

Mặc dù vậy, con tàu này vẫn thuộc biên chế của hải quân Philippines, đồng nghĩa với việc Manila có thể yêu cầu Mỹ hỗ trợ về quân sự trong trường hợp con tàu này bị tấn công. Ngay cạnh bãi Cỏ Mây là bãi Vành Khăn, một trong 7 rặng đá ngầm đã bị Trung Quốc biến thành đảo nhân tạo có thể được sử dụng vào mục đích quân sự.

Theo ông Zhang Baohui, chuyên gia an ninh tại Đại học Lingnan ở Hong Kong, Bắc Kinh sẽ vô cùng tức giận trước việc Philippines gia cố lại tàu Sierra Madre, và các tàu hải cảnh của nước này sẽ tiếp tục thực hiện chiến thuật đe dọa, phong tỏa, ngăn chặn tàu Philippines tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú trên chiếc tàu chiến này.

Hải cảnh Trung Quốc ngăn cản tàu Philippines tiếp tế cho tàu Sierra Madre

Tuy nhiên, ông Zhang cũng cho rằng Trung Quốc sẽ không làm bất cứ điều gì bị coi là “hành động gây chiến” với Philippines, bởi phía sau Philippines còn có Mỹ hậu thuẫn. Ông nói: “Đại cục địa chiến lược trên Biển Đông còn quan trọng hơn bãi Cỏ Mây”.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định việc gia cố tàu Sierra Madre không vi phạm các thỏa thuận trong tuyên bố các bên về ứng xử ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002, trong đó cấm các hành động thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp.

Ông Jose nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng việc sửa chữa, bảo dưỡng các cơ sở hiện có là được phép, đặc biệt là khi những công việc đó là nhằm đảm bảo an toàn cho các binh sĩ và an toàn hàng hải trong khu vực”.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?