Phát hiện cá voi sát thủ bạch tạng

Một con cá voi sát thủ bạch tạng trưởng thành - loài động vật ăn thịt hung dữ nhất đại dương, thậm chí có thể ăn thịt cả cá mập trắng khổng lồ - vừa được phát hiện ở ngoài khơi bán đảo Kammchatka (Nga).

Một con cá voi sát thủ bạch tạng trưởng thành – loài động vật ăn thịt hung dữ nhất đại dương, thậm chí có thể ăn thịt cả cá mập trắng khổng lồ – vừa được phát hiện ở ngoài khơi bán đảo Kammchatka (Nga).||

Các nhà khoa học Nga lần đầu tiên phát hiện một con cá voi sát thủ trưởng thành màu trắng, có thể là do bạch tạng, ở vùng biển Bắc Thái Bình Dương, gần bán đảo Kammchatka của Nga. Họ đặt tên cho con cá voi sát thủ này là Iceberg.

“Chúng tôi cũng từng phát hiện 2 con cá voi sát thủ trắng khác, nhưng chúng vẫn còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện một con cá voi sát thủ trắng trưởng thành”, tiến sĩ Erich Hoyt, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên Daily Mail.

Cá voi sát thủ Iceberg trông rất khỏe mạnh và tỏ ra hòa đồng với các thành viên khác trong đàn. Các nhà khoa học ước tính cá voi sát thủ Iceberg ít nhất khoảng 16 tuổi hoặc nhiều hơn và nó có vây lưng dài khoảng 2m.

“Iceberg là biểu tượng của sự nguyên thủy và hoang dã của đại dương – nơi vẫn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn đang chờ được khám phá”, tiến sĩ Erich Hoyt nhận định. “Tuy nhiên, chúng ta cần bảo vệ môi trường biển trước khi có thể phát hiện được những bất ngờ tiếp theo.”

Nhóm nghiên cứu kêu gọi thành lập một mạng lưới khu bảo tồn để bảo vệ môi trường sống của các loài cá voi và cá heo ở vùng biển phía đông của Nga. Hiện khu vực này đang bị khai thác thủy sản quá mức và các hoạt động khai thác khí gas và dầu mỏ ngày càng gia tăng.

Dưới đây là một số hình ảnh của cá voi sát thủ trắng Iceberg:

Hà Hương

Ảnh chụp siêu âm dưới nước đã cho thấy một “sinh vật giống như con rắn khổng lồ” ở dưới đáy hồ Loch bí ẩn.
Tấm hình phức tạp về một con cá bay là một trong hàng trăm những bức ảnh tại thư viện trực tuyến của Hiệp hội Hoàng gia, Viện khoa học hàn lâm Vương quốc Anh.
Trong một bầy tinh tinh (khỉ đột) có những ‘quan tòa’ độc lập phân xử những xung đột cá nhân và nhờ vậy đã giữ gìn được sự êm thấm và hòa thuận trong bầy đàn linh trưởng.

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?