Phát hiện 4 hành khách nước ngoài trong diện cách ly được 2 ô tô đưa ra sân bay

12/03/20, 15:58 Tin trong ngày, Việt Nam

Dù nằm trong diện phải cách ly 14 ngày phòng dịch Covid-19 theo quy định nhưng 4 hành khách nước ngoài lại được 1 xe y tế biển số xanh và 1 xe biển số trắng của tỉnh Quảng Nam chở ra sân bay Đà Nẵng…

2 xe ô tô của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam chở 4 vị khách đang diện cách ly ra sân bay Đà Nẵng. (Ảnh qua nld)
2 xe ô tô của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam chở 4 vị khách đang diện cách ly ra sân bay Đà Nẵng. (Ảnh qua nld)

Theo đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung thì vào khoảng 16h15 phút ngày 11/3, đã có 2 xe biển số của tỉnh Quảng Nam là 92DA-0016 (biển trắng) và 92A-00638 (biển xanh) chở 4 người nước ngoài ra sân bay Đà Nẵng.

Khách nước ngoài trong diện cách ly được đưa ra sân bay 

Cả 4 hành khách nước ngoài này đều đến cảng hàng không Đà Nẵng để làm thủ tục đi chuyến bay VN188 chặng Đà Nẵng – Hà Nội trong ngày (11/3).

Khi đến trước khu vực D2 – Ga đi quốc nội – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thì 1 du khách tên là Mrs Amada C. (SN 1963) có biểu hiện sốt, run rẩy… Lực lượng y tế sân bay kiểm tra và ghi nhận hành khách trên tỉnh táo, có hiện tượng run tay.

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng sân bay phát hiện có 2 khách từng đi trên chuyến bay VN163 (từ Hà Nội vào Đà Nẵng ngày 2/3) cùng với 2 du khách Anh đã được xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 8/3 (đang cách ly, điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng).

Ngay lập tức, các nhân viên y tế phối hợp cùng lực lượng an ninh đưa cả 4 người nước ngoài vào khu cách ly tại sân bay Đà Nẵng.

Ông Thiều Quang Cường, trực ban An ninh hàng không (sân bay quốc tế Đà Nẵng), cho biết sau khi lập biên bản và làm các thủ tục cần thiết, Cảng vụ hàng không miền Trung yêu cầu đưa 4 vị khách trở lại tỉnh Quảng Nam.

4 vị khách buộc phải quay về lại tỉnh Quảng Nam. (Ảnh qua nld)
4 vị khách buộc phải quay về lại tỉnh Quảng Nam. (Ảnh qua nld)

Đơn vị này cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phun thuốc khử trùng khu vực 2 ôtô đậu và những nơi mà các vị khách đi qua để đảm bảo an toàn.

‘Xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì cho về nước…’

Liên quan đến vụ việc trên, sáng 12/3, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã xác nhận 2 xe ô tô chở 4 vị du khách trên là xe thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam (trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam).

Và việc làm trên của Sở là thực hiện theo một văn bản chỉ đạo trước đây của Bộ Y tế, nếu du khách đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 thì ngành y tế xác nhận và cho họ về nước theo đề xuất của du khách.

Tuy nhiên, mới đây, Bộ Y tế lại có văn bản chỉ đạo đối với những trường hợp này thì phải giữ lại 14 ngày trong khu cách ly tập trung nên Đà Nẵng không cho đi.

Trong quá trình 4 du khách ở sân bay Đà Nẵng, có một phụ nữ có bệnh cao huyết áp, chị này mệt và run chứ không sốt. “Anh em xác định thấy tình hình dùng dằng, chị kia lại bị cao huyết áp, sợ chị bị lên cơn sẽ nguy hiểm nên chúng tôi quyết định đưa về lại Quảng Nam cho yên tâm”, vị lãnh đạo sở thông tin.

Hiện nay, 4 du khách trên được bố trí cách ly tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với sự giám sát của cán bộ y tế.

Nhiều khách nước ngoài không đeo khẩu trang, thản nhiên ôm hôn giữa dịch Covid-19

Tại sân bay Tân Sơn Nhất có rất ít khách nước ngoài đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh. (Ảnh qua vtc)
Tại sân bay Tân Sơn Nhất có rất ít khách nước ngoài đeo khẩu trang để phòng tránh dịch bệnh. (Ảnh qua vtc)

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh mẽ này thì tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lại có phần lớn khách Tây không đeo khẩu trang để phòng tránh việc lây nhiễm bệnh dịch. Tình trạng này diễn ra ở cả ga quốc nội và quốc tế.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Hà Nội, thậm chí nhiều du khách nước ngoài còn thản nhiên ôm hôn nhau giữa phố bất chấp dịch Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?