Phân tích: ĐCSTQ lo sợ chế độ sụp đổ

19/10/22, 13:07 Trung Quốc

Có nhà phân tích cho rằng thông điệp lớn nhất được tiết lộ trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ĐCSTQ sợ chế độ sẽ sụp đổ.

Ngày 16/10/2022, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ khai mạc tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình bước vào địa điểm, theo sau là Hồ Cẩm Đào. (Ảnh: NOEL CELIS / AFP qua Getty Images)

Trần Duy Kiện, tổng biên tập của tờ ‘Beijing Spring’ (Bắc Kinh chi xuân), nói với The Epoch Times vào ngày 18/10 rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ thực sự là một đại hội thể hiện lòng trung thành. Những viên chức đó không hẳn là cam tâm tình nguyện thể hiện lòng trung thành của mình, mà chỉ muốn bảo vệ địa vị và quyền lợi của họ; Mặt khác, họ không muốn con thuyền ĐCSTQ bị chìm, họ không có khả năng chống lại Tập, nên họ chọn cách bảo trì nhất trí với Tập, để lợi ích của họ được đảm bảo.

Trần Duy Kiện cho rằng người cai trị một chế độ độc tài không tin tưởng bất cứ ai. Cho dù người khác có thật lòng trung thành, anh ta cũng không tin, mà luôn đề phòng. Vì vậy, khi ông Tập lên nắm quyền trong tương lai, chốn quan trường của ĐCSTQ cũng sẽ không bình yên, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, những cuộc thanh trừng sẽ không dừng lại.

Một bài bình luận ngày 19/10 trên tờ “Shangbao” (Thượng báo) của Đài Loan nói rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ đã được chuẩn bị trong gần một năm, và hơn 2.000 đại biểu đã tham gia. Chỉ là nhiều người ở thế giới bên ngoài và người dân Trung Quốc đã quen với điều này, nên họ không ngạc nhiên.

Bài báo cho biết, tại sao từ khi thành lập, ĐCSTQ đã thực hiện nhiều cuộc vận động thảm khốc, mà đến nay vẫn có thể cưỡng chế triển khai chiến dịch ‘Zero Covid’ hà khắc? Tại sao trải qua hơn 70 năm cai trị tàn ác mà vẫn còn có thể bám lên thân, cưỡi trên lưng người dân? Nói đến cùng, một là vì ĐCSTQ quá xấu xa, hai là vì có quá ít người thức tỉnh.

Sau khi báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ được công bố, có người đã thống kê từ báo cáo và nhận thấy: 0 lần kiến thiết kinh tế, 2 lần xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 1 lần phân bổ lại nguồn lực thị trường, nhưng từ “đấu tranh” xuất hiện 17 lần, từ “an ninh” xuất hiện 50 lần, “an ninh quốc gia” 26 lần được nhắc đến. 

Trong 5 năm tới, Tập Cận Bình cho rằng để nâng cao nhận thức cấp bách, chúng ta phải lấy an ninh chính trị làm nền tảng, và “chuẩn bị để chống chọi với thử thách lớn của sóng to gió lớn, thậm chí cả sóng gió bão bùng”, v.v.

Vào ngày 19, nhà bình luận về các vấn đề thời sự Chu Hiểu Huy viết trên The Epoch Times rằng báo cáo của ông Tập trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ không tin tưởng vào sự an ninh của chế độ ĐCSTQ, tức là nó có thể tồn tại bao lâu sau cái Đại hội toàn quốc lần thứ 20 này. Sóng gió bão táp “là một từ xuất hiện thường xuyên trong hệ thống diễn ngôn của ĐCSTQ trong những năm gần đây, không chỉ có thể ám chỉ môi trường quốc tế và trong nước hiểm ác, cuộc khủng hoảng lớn không thể tránh khỏi, mà còn là cuộc đấu tranh gay gắt và khốc liệt. Mà những sóng gió này ĐCSTQ đều phải đối mặt sau Đại hội toàn quốc lần thứ 20.”

Chu Hiểu Huy cho rằng trước áp lực quốc tế và trong nước quá lớn cùng những sóng gió lặp đi lặp lại, chế độ ĐCSTQ vốn bên bờ sụp đổ lại càng bấp bênh hơn. ĐCSTQ lo sợ rằng chế độ sẽ sụp đổ, đây là thông tin lớn nhất được tiết lộ trong báo cáo của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!