Phần mềm gian lận bầu cử đã được dùng để đánh cắp Hạ viện, Thượng viện, Thống đốc từ nhiều năm trước

09/12/20, 16:09 Góc Nhìn

Luật sư Sidney Powell mới đây tiếp tục tiết lộ thông tin tuyệt vời thu thập được từ việc điều tra của mình, chứng minh rằng người dân Mỹ từ lâu đã mất đi sự kiểm soát đối với chính phủ bởi vì các lá phiếu của họ đã bị đánh cắp và mất đi quyền lực.

Cuộc phổng vấn giữa luật sư nổi tiếng Sidney Powell và người dẫn chương trình Mike Huckabee của TBN hôm 5/12/2020. (Ảnh qua The Last Refuge)

Trong những tuần trước, luật sư Powell đã tiết lộ rằng phần mềm được các công ty máy bỏ phiếu ở Hoa Kỳ và nước ngoài sử dụng đã được phát triển và tài trợ bởi kẻ thù của Mỹ, bao gồm Venezuela, Iran và Trung Quốc.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với Mike Huckabee của TBN hôm 5/12, Powell cho rằng phần mềm này thực chất là một công cụ đánh cắp cuộc bầu cử do CIA phát triển, có thể đã được xuất khẩu sang các quốc gia khác và sau đó, được triển khai chống lại các cuộc bầu cử của Mỹ.

“Hệ thống ngay bây giờ đã thối nát. Các máy Dominion hoàn toàn không thể dựa vào. Và chúng tôi muốn tất cả mọi người – đảng viên Cộng hòa, các ứng cử viên, tất cả mọi người – đứng lên và lên tiếng về vụ gian lận đã xảy ra ở Georgia và tìm cách bỏ phiếu kịp thời để mọi người biết rằng lá phiếu của họ đang được tính theo cách họ đã bỏ phiếu,” bà cho biết, xóa bỏ một tuyên bố được báo cáo trước đó rằng bà không muốn cử tri Đảng Cộng hòa xuất hiện để bỏ phiếu cho hai thượng nghị sĩ GOP của bang Georgia trong cuộc bầu cử sắp diễn ra vào tháng tới.

“Bởi vì hiện tại, hệ thống vẫn đang hoạt động như cách đây 4 tuần. Chúng ta không thể tin nó được. Và phải có cách làm đúng để tất cả những người bỏ phiếu biết lá phiếu của họ là thật và đang được đếm, chứ không phải … bị gian lận và chúng tôi khuyến khích mọi người bỏ phiếu,” bà tiếp tục.

“Bạn không thể lặp lại cùng một quy trình và mong đợi một kết quả khác.”

“Cực kỳ đáng lo ngại khi biết rằng các cuộc bầu cử ở Mỹ cũng diễn ra gian lận như các cuộc bầu cử ở các nước thế giới thứ ba, liên quan đến vụ trộm cắp lớn xảy ra đối với Joe Biden ở một số bang vào tháng trước,” luật sư Powell nhấn mạnh.

“Tôi chắc chắn CIA đã tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trong số đó, nếu không có ở đây thì cũng ở những nơi khác trên thế giới. Có thể CIA đã tạo ra phần mềm và chương trình này để bắt đầu và sau đó xuất khẩu nó để sử dụng cho riêng họ, chỉ để nó quay trở lại với chúng tôi,” bà khẳng định.

“Có thể là những người rất quan trọng, quyền lực, cực kỳ giàu có đã tham gia vào việc gian lận cuộc bầu cử này. Đó là lợi ích toàn cầu. Ý tôi là, thành thật mà nói, tất cả mọi người trên thế giới ngoại trừ hàng triệu người Mỹ muốn bầu cử Donald Trump tát cạn đầm lầy và quét sạch đầm lầy,” bà nói.

Những cử tri đã chọn để bầu lại cho tổng thống không muốn “thế giới này tiếp tục như cũ, với việc họ (giới chóp bu) có tất cả quyền lực và làm việc đằng sau hậu trường để tiến hành các cuộc bầu cử gian lận và mọi thứ khác để họ có thể kiếm lợi từ các hoạt động bất chính của mình,” Powell đã tiếp tục.

“Ý tôi là điều đó rất lớn. Tôi chắc chắn rằng các công ty truyền thông cũng tham gia vào việc đó,” bà nói, lưu ý rằng vào đêm bầu cử, dường như một nỗ lực phối hợp đang được tiến hành để ngừng đưa tin về thống kê và các bang chiến địa ngừng kiểm phiếu gần như cùng một lúc.

“Đây không phải là chuyện xảy ra lần đầu, Mike. Chúng tôi không biết có bao nhiêu cuộc bầu cử đã bị gian lận nhờ phần mềm này,” bà lưu ý thêm, khiến người xem phải hứng chịu một vụ chấn động lớn khác.

“Không thể biết chúng ta đã mất bao nhiêu ghế Quốc hội và Thượng viện và thậm chí cả các chức vụ thống đốc… vì sự gian lận này. Họ đã nói với chúng ta rằng đất nước đang có xu hướng chuyển sang màu xanh (ủng hộ đảng Dân chủ). Nó không phải như vậy. Đó là một lời nói dối ghê tởm. Và chúng tôi đã thu thập dữ liệu sẽ cho thấy, trong số nhiều thứ khác,” bà khẳng định.

Tác giả: JD Heyes

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!