Ông Trump sẽ giáng đòn thuế lên Trung Quốc nếu không đạt thỏa thuận trước 15/12

03/12/19, 22:07 Thế giới
WASHINGTON, DC - JULY 11: U.S. President Donald Trump makes a statement on the census with Secretary of Commerce Wilbur Ross (L) in the Rose Garden of the White House on July 11, 2019 in Washington, DC. President Trump, who had previously pushed to add a citizenship question to the 2020 census, announced that he would direct the Commerce Department to collect that data in other ways. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross mới đây cho biết, nếu Mỹ và Trung Quốc không thể chốt thỏa thuận thương mại trước ngày 15/12, Tổng thống Trump sẽ áp thuế 15% lên khoảng 160 tỷ USD hàng nhập khẩu của Bắc Kinh theo đúng kế hoạch. 

Tổng thống Donald Trump cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross tại Vườn hồng của Nhà Trắng vào ngày 11/7/2019 tại Washington, DC. (Ảnh: /Getty Images)

Trao đổi với Fox Business hôm 2/12, Bộ trưởng Thương mại Ross khẳng định ngày 15/12 chính là hạn chót cho thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực đạt được.

“Nếu không có gì biến chuyển cho tới thời điểm đó, Tổng thống đã nói rõ là sẽ áp thuế quan – thuế quan bổ sung”, ông Ross nói.

Bộ trưởng Mỹ cũng cho biết việc áp thuế lên hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 sẽ không gây ảnh hưởng đến mùa Giáng sinh năm nay, vì các nhà bán lẻ Mỹ đã dự trữ sẵn hàng hóa.

“Chúng tôi có một nền kinh tế rất mạnh còn họ đang gặp rất nhiều vấn đề”, ông Ross nói thêm, đồng thời chỉ ra những điểm yếu của nền kinh tế Trung Quốc như lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, mức nợ công cao và niềm tin của người tiêu dùng giảm. 

Ngoài ra quý 3 vừa qua, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc chỉ ở mức 6%, do nền kinh tế nước này tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả liên tục của cuộc chiến thương mại với Mỹ. Đây là mức tăng trưởng yếu nhất từ khi nước này bắt đầu báo cáo dữ liệu theo quý vào năm 1993.

Về Tổng thống Donald Trump, trả lời phỏng vấn hôm 2/12, ông cho biết đạo luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong vừa qua đã gây khó khăn cho các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, nhưng ông tin Bắc Kinh vẫn muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

“Luật ấy không làm cuộc đàm phán dễ dàng hơn, nhưng chúng ta hãy chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói.

Trong cuộc chiến thương mại song phương kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua, chính quyền ông Trump đã áp và lên kế hoạch áp thuế quan trừng phạt đối với hơn 500 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Về phần mình, Trung Quốc cũng đã áp thuế trả đũa lên 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Hai quốc gia đã tiến tới thỏa thuận đình chiến trong tháng 10 và bắt đầu làm việc để hoàn tất thỏa thuận thương mại. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Washington vẫn đang chia rẽ trong nhiều vấn đề liên quan đến thỏa thuận.

Tuần trước, ông Trump đã ký một đạo luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong, khiến Trung Quốc có thể đối diện các biện pháp trừng phạt về nhân quyền. Bắc Kinh sau đó cảnh báo họ có thể trả đũa.

Tuy nhiên, các quan chức liên quan đến quá trình hoạch định chính sách thương mại của Bắc Kinh cho biết, cuộc đàm phán vẫn sẽ tiếp tục diễn ra miễn là phía Mỹ không thực thi luật vừa ký. Theo đó, Trung Quốc vẫn muốn ký thỏa thuận thương mại, bởi điều này có thể làm giảm áp lực lên nền kinh tế vốn đang suy yếu nhanh của nước này.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?