Obama từng thả 5 thủ lĩnh khủng bố để đổi lấy 1 binh sĩ phản bội

16/08/18, 13:49 Thế giới

Theo trang Conservative Fighters, cựu Tổng thống Barack Obama là Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ trả tự do cho 5 thủ lĩnh khủng bố Taliban để đổi lấy một binh sĩ phản bội.

Obama từng thả 5 thủ lĩnh khủng bố để đổi lấy 1 binh sĩ phản bội - H1
Jani và Bob Bergdahl, bố mẹ của Bowe Bergdahl xuất hiện cùng với Tổng Thống Obama tại Vườn Hồng, Nhà Trắng, ngày 31/5/2014. (Ảnh qua mashable.com)

Bowe Bergdahl bị bắt là tù binh chiến tranh tại Afghanistan 5 năm, được phóng thích trong một cuộc trao đổi 5 tù nhân người Taliban năm 2014.

Có vẻ như ông Obama rất tự hào thông báo việc binh sĩ Bowe được trả tự do sau một thời gian dài bị tổ chức khủng bố Taliban bắt giữ. Theo đó, ông đã tổ chức một buổi lễ tại Vườn Hồng và mời bố của Bowe phát biểu.

Chính bố của Bowe đã ca ngợi Thánh Allah hết lời khi ông nói rằng: “Bismillah ir-Rahman ir-Rahim”, có nghĩa là “Bên trong tên Allah chính là sự tử tế nhất và từ bi nhất”.

Và để đổi lấy binh sĩ Bowe Bergdahl, cựu Tổng thống Mỹ đã phóng thích 5 tên trùm khủng bố Taliban khỏi thành phố Guantánamo. Chúng gồm: Mohammad Fazl, Mohammed Nabi, Abdul Haq Wasiq, Mullah Norullah Nori và Khairullah Khairkhwa.

Obama từng thả 5 thủ lĩnh khủng bố để đổi lấy 1 binh sĩ phản bội - H2
5 tên khủng bố hàng đầu được ông Obama thả ra. (Ảnh qua nydailynews.com)

Trong số đó, Mohammad Fazl là một trong những tù nhân đầu tiên của Guantánamo được giải phóng, để tiếp tục phục vụ cho Afghanistan. Tên trùm khủng bố này đã bị Liên Hợp Quốc cáo buộc tội danh tham gia vào việc giết hại hàng ngàn người Hồi giáo dòng Shiite.

Mohammed Nabi chính là cựu thủ lĩnh an ninh Taliban, người đã kết hợp với tổ chức al-Qaeda sắp đặt các cuộc tấn công khủng bố, theo các tài liệu giải mật.

Abdul Haq Wasiq là người thay thế cho ông Mullah Omar, một lãnh tụ Taliban đã chết. Abdul được biết đến như là một trong những nhân viên tình báo hàng đầu của nhà lãnh đạo Jihadi. Chính ông là người đã sắp xếp việc đào tạo lực lượng Al Qaeda và là tác nhân hàng đầu thúc đẩy tổ chức này phát triển.

Mullah Norullah Nori là một chỉ huy cấp cao của Taliban. Ông cũng bị Liên Hợp Quốc cáo buộc các tội ác chiến tranh và tội danh tham gia vào chiến dịch giết người hàng loạt để chống lại người Shiite.

Khairullah Khairkhwa, một người chỉ huy khác của Taliban có mối quan hệ mật thiết với chế độ Ayatollah ở thủ đô Tehran. Ông là người rất được thủ lĩnh Taliban (Mullah Omar) tin cậy để giao cho nhiệm vụ đàm phán quan hệ với Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình O’Reilly Factor được thực hiện ngay sau khi việc trao đổi những tên khủng bố diễn ra, Trung tá Colonel Tony Schaffer đã nói rằng ngoài năm tên trùm khủng bố Taliban, cựu tổng thống Obama đã phải trả thêm 5 tỷ USD để đổi lấy binh sĩ Bergdahl.

Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ đảng Cộng Hoà, bao gồm cả ông John McCain đã chỉ trích hành động này của ông Obama là “tiếp sức cho khủng bố, những kẻ đã nhuốm máu người dân Mỹ và Afghanistan trên bàn tay của họ”.

Trang Breitbart lưu ý rằng, hơn 1 năm trước một báo cáo của Hạ viện đã khẳng định “ít nhất 3 trong số 5 thủ lĩnh Taliban… đã cố gắng quay trở lại mạng lưới khủng bố trước đó của họ” và có nhiều dấu hiệu cho thấy Qatar tỏ ra hết sức hớn hở khi năm tên khủng bố Taliban rời khỏi đất nước của mình.

Trong khi đó, những đồng đội của Bowe Bergdahl ở Afghanistan đã gần như ngay lập tức gọi anh ta là kẻ đào ngũ. Họ nói rằng: Tính mạng của mọi người bị đe dọa khi đi tìm Bowe Bergdahl, sau khi anh bỗng dưng biến mất.

Cuối cùng vào ngày 16/10/2017, binh sĩ Bowe Bergdahl đã cúi đầu nhận tội ‘đào ngũ và hành vi sai trái’ trong một phiên tòa quân sự ngắn ngủi tại Fort Bragg.

Như vậy, cựu Tổng thống Obama đã trả tự do cho 5 tên khủng bố nguy hiểm hàng đầu của Taliban để đổi lấy một kẻ phản bội nước Mỹ!

>>> Truyền thông Mỹ ngó lơ chuyện Obama bắt giữ 90.000 trẻ em ở biên giới

>>> Chính quyền của Obama âm mưu “gỡ tội” cho bà Hillary Clinton?

Tú Văn, theo TCF

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!